Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 27: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

admin 837 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

“Không sao đâu.”

Mạnh gia có hợp tác với bên họ, nếu đuổi một người không đáng tin như Mạnh Chiếu Hân đi, biết đâu Mạnh gia còn cảm ơn anh.

“Lâm tiểu thư lo lắng cho anh như vậy, anh thật sự rất vui.”

Đèn xanh bật lên, Hứa Ngôn Lý nhìn về phía trước, giọng nói dịu dàng: “Cảm ơn Tri Tri.”

Lâm Tri Lễ không hiểu rõ lý do, nhưng lại một lần nữa bị sự dịu dàng của anh làm rung động.

Bỏ qua mục đích ban đầu, thì đúng là anh rất tốt.

Lâm Tri Lễ đột nhiên cảm thấy tâm trạng không vui. Người tốt như vậy… sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình bị tổn thương.

“Haizz…”

“Tri Tri còn nhỏ mà, sao lại cứ thở dài mãi thế?”

“Hơn hai mươi rồi đó. Haizz… Hứa Ngôn Lý, anh không hiểu được những phiền não của con gái đâu.”

Gần đến công ty, thấy Hứa Ngôn Lý có ý định xuống xe cùng, Lâm Tri Lễ vội vàng ngăn lại. Cô muốn tự mình vào trước.
Cô không muốn xuất hiện cùng Hứa Ngôn Lý. Nếu bị mấy cô mê trai trong công ty bắt gặp chắc sẽ phiền chết mất.

“Trưa gặp nhé, Tri Tri.”

“Ừ…“

Lâm Tri Lễ vừa về chỗ làm việc của mình, liền nhắn tin cho Tống Duẫn Bạch.

[Em ổn không, vết thương thế nào rồi?]

Tống Duẫn Bạch ngồi một mình trong phòng, ngẩn người suy nghĩ. Nhìn thấy tin nhắn, cậu ta mở đôi mắt đã thức trắng cả đêm, rồi mới kéo rèm ra.

[Vẫn hơi đau… Chị, chị có định đến thăm em không? Em đang ở nhà.]

[Mai sẽ ghé thăm.]

Tống Duẫn Bạch đặt điện thoại xuống, cảm giác có chút yên lòng.

Lâm Tri Lễ cũng vừa đặt điện thoại xuống thì thấy Mạnh Chiếu Hân với mái tóc đỏ chót đang đi tới. Cô lập tức nổi giận, hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Mạnh Chiếu Hân vui vẻ:

“Sao mới sáng ra thấy anh đã xụ mặt rồi?”
“Hừ.”

“Lâm Tri Lễ, làm gì dữ vậy?”

Mạnh Chiếu Hân tiến đến gần, đứng phía bên kia quầy. Nhìn thấy cô đang giận như cá nóc, anh lại thấy thú vị, rất muốn chọc chọc vào má cô để xem có phồng lên thêm nữa không.

“Anh trộm năng lượng của em, quá đáng thật đấy!”

Mạnh Chiếu Hân gãi mũi, hơi chột dạ. Cũng đâu cố ý, trước giờ chưa từng trộm năng lượng của ai, vậy mà lần đầu tiên lỡ tay chạm vào, lại trộm sạch hết.

“Được rồi được rồi, anh sai. Trưa mời em ăn để xin lỗi, chịu không?”

Lâm Tri Lễ liếc mắt:

“Ăn gì?”

Mạnh Chiếu Hân nghĩ bụng: Tri Tri thật dễ dụ, lại còn đáng yêu chết được.

“Dẫn đi ăn món ngon, đảm bảo thích.”

“Được thôi.”

Lâm Tri Lễ hoàn toàn quên mất chuyện không lâu trước đó, Hứa Ngôn Lý cũng đã nói “Trưa gặp” rõ ràng là muốn rủ cô đi ăn cùng.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, Lâm Tri Lễ đã bị Mạnh Chiếu Hân, người không biết làm việc nghiêm túc là gì, lôi đi mất.

Hứa Ngôn Lý thì không rảnh như thế. Mãi đến mười phút sau giờ nghỉ trưa, anh mới thu xếp xong việc, vội vã xuống dưới tìm Lâm Tri Lễ. Lúc này phần lớn nhân viên đã đi ăn, chỉ còn chị Lâm đang ngồi ở quầy lễ tân ăn cơm hộp vì lễ tân cần có người túc trực.

“Lâm Tri Lễ đâu rồi?”

Chị Lâm bị tiếng anh làm giật mình. Không hiểu sao đại boss lại đi tìm Tri Tri, vội nuốt miếng cơm rồi đáp:

“Tri Tri ra ngoài ăn trưa rồi.”

“Đi một mình à?”

Không chờ anh sao, buồn thật đấy.

“À…” Chị Lâm là dân lão luyện, vừa nghe đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Giây sau, lập tức đứng về phía Lâm Tri Lễ:

“Đúng rồi, đi một mình.”

Đáng tiếc, Hứa Ngôn Lý còn lão luyện hơn. Dù mắt chị Lâm chỉ lộ ra chút thiếu tự nhiên, anh cũng dễ dàng nhìn thấu.

“Đi với ai?”

Chị Lâm:

“… Mạnh Chiếu Hân.”

Hứa Ngôn Lý khẽ mỉm cười:

“Ừm.”

Rồi quay người trở về văn phòng, không nói thêm lời nào.

Chị Lâm vỗ ngực thở phào, vừa nãy đúng là bị Hứa Ngôn Lý dọa một trận. Một người dày dặn kinh nghiệm như cô còn không dám trêu vào Hứa Ngôn Lý, dù anh có đẹp trai đến mức làm người ta mềm chân.

Tri Tri à, chị không giúp gì được đâu…

Lâm Tri Lễ thì đã bị kéo đến một quán ăn gần đó. Mạnh Chiếu Hân vốn là tay chơi sành ăn, nên những món gọi ra đều cực kỳ ngon miệng, khiến Lâm Tri Lễ ăn vô cùng hài lòng.