Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Nếu không phải vì thế, chính cậu ta còn nghĩ mình bị liệt.
Vậy tại sao!
Tại sao vừa rồi lại có phản ứng với Lâm Tri Lễ?
Hơn nữa còn mạnh như vậy?
Tống Duẫn Bạch không thể tin nổi.
Chẳng lẽ chỉ vì cô mềm mại hơn, thơm hơn, dưới chăn lại khiến người ta khó thở hơn?
Chỉ vì Tống Duẫn Bạch muốn trêu đùa cô một chút mà lại dẫn đến phản ứng?
Hay là vì… anh trai đang ở ngoài kia?
Vì biết rằng anh trai bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện, sự kích thích đó khiến adrenaline tăng vọt và kéo theo phản ứng cơ thể?
Nhưng… nhưng mà Lâm Tri Lễ thật sự rất thơm, rất mềm…
Không!
Chắc chắn là vì có anh trai ở gần!
Tống Duẫn Bạch như đang đánh nhau với chính mình.
Cậu ta không quay lại trường mà về thẳng nhà chung của mình và Hứa Ngôn Lý.
Vào phòng, Tống Duẫn Bạch cố gắng bình tĩnh lại. Khóe miệng không còn lúm đồng tiền, mắt cũng lạnh lùng hơn.
Cậu ta lôi từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay mới tinh.
“Tôi ghét Lâm Tri Lễ.”
Tống Duẫn Bạch nói thầm trong lòng.
Cô ta cướp đi sự quan tâm của anh trai, cướp đi sự chăm sóc, thậm chí là tình yêu của anh.
Cậu ta không thể chấp nhận được điều đó.
Không chỉ khiến Lâm Tri Lễ yêu cậu ta, mà còn phải khiến cô ấy nhận ra cảm giác đau đớn khi mất đi.
Tống Duẫn Bạch bắt đầu viết lên notebook:
“Chị, chị sẽ nhận ra vào lúc nào đây? Thật sự rất mong chờ đấy.”
⸻
Lâm Tri Lễ không biết vì sao Tống Duẫn Bạch lại chạy trốn. Bên ngoài, Hứa Ngôn Lý đang nấu cơm.
Cô lắc lắc cổ tay đeo sợi tơ hồng giá năm con số, cảm thấy Hứa Ngôn Lý thật đúng là người coi tiền như rác.
Trên bàn ăn, Lâm Tri Lễ từ từ kể những chuyện xảy ra mấy ngày nay, không nhắc gì đến Tống Duẫn Bạch.
Hứa Ngôn Lý rất thích nghe cô kể chuyện. Giọng cô dịu dàng, đều đều, như thể sinh ra để làm ASMR. Mỗi lần cô nói, anh đều mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe từng chuyện nhỏ nhặt nhất.
Chỉ là lần này… anh thấy hơi khó chịu.
Mạnh Chiếu Hân từng quen Tri Tri từ nhỏ sao?
Vậy còn giữ Mạnh Chiếu Hân lại làm gì? Nếu không vì Tri Tri, thì một cậu ấm nhà họ Mạnh như anh ta đến đây làm thư ký cho anh thật sự chẳng hợp lý chút nào.
Phải tìm cơ hội… cho nghỉ việc thôi.
Hứa Ngôn Lý âm thầm nghĩ.
Có thể do mấy ngày nay chạy tới chạy lui quá nhiều, sáng hôm sau Hứa Ngôn Lý bắt đầu ho khan nhẹ. Lâm Tri Lễ nghe thấy tiếng “khụ khụ khụ”, liền đưa tay sờ trán anh.
Cô ngạc nhiên:
“Sốt rồi à?”
Hai anh em nhà này làm sao thế nhỉ?
“Không sao.” Hứa Ngôn Lý đặt ly nước xuống, ánh mắt có chút lảng tránh. Anh ngượng ngùng chỉ là do cô mặc đồ ngủ đi tới, mà ở góc độ này, dù không cố ý nhìn cũng có thể thấy… Làm nhiệt độ bên ngoài người anh tăng lên không ít.
Hứa Ngôn Lý nhẹ nhàng giữ lấy tay Lâm Tri Lễ đang định sờ tiếp, mỉm cười:
“Đi thay đồ rồi ăn sáng đi, lát nữa cùng đến công ty.”
Lâm Tri Lễ rút tay về, “Ừm” một tiếng.
Không sao là tốt rồi.
Trên đường đến công ty, Lâm Tri Lễ ngồi ở ghế phụ, mở điện thoại xem Alipay.
Cô tức tối nhấn mạnh vào màn hình, “Tức chết đi được, Mạnh Chiếu Hân dám trộm năng lượng của mình!”
(Trên Alipay đề cập đến Ant Forest (Rừng Kiến), một tính năng gamification (trò chơi hóa) trong ứng dụng Alipay, khuyến khích người dùng thực hiện các hành vi thân thiện với môi trường để tích lũy “điểm năng lượng xanh”. Người dùng thực hiện các hành vi thân thiện với môi trường, như đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện công cộng, thanh toán hóa đơn trực tuyến, hoặc mua vé điện tử thay vì in giấy.
Năng lượng xanh tích lũy trong “Rừng Kiến” của người dùng, dùng để “trồng cây ảo”. Khi cây ảo trưởng thành, Alipay và các đối tác sẽ trồng một cây thật ở các khu vực sa mạc hóa tại Trung Quốc (như Nội Mông, Cam Túc).
Mục tiêu: Khuyến khích ý thức bảo vệ môi trường, tăng tương tác người dùng với ứng dụng Alipay và góp phần giảm phát thải carbon. Theo nghiên cứu, Ant Forest đã giúp trồng hàng triệu cây thật và giảm lượng lớn khí thải carbon.
Một tính năng vui nhộn trong Ant Forest, cho phép bạn bè lấy một ít năng lượng từ cây ảo của nhau, tạo sự tương tác và cạnh tranh.)
Trời ạ, sao cái tên đó lại trộm năng lượng của cô chứ?!
Đáng ghét, đáng ghét, siêu đáng ghét, cô muốn vẽ một cuốn truyện nguyền rủa anh!
Hứa Ngôn Lý liếc thấy Lâm Tri Lễ tức đến phồng má như cá nóc, không nhịn được cười khẽ.
Lâm Tri Lễ hậm hực đặt điện thoại xuống, không muốn nói gì nữa.
“Lâm tiểu thư đừng giận.” Gặp đèn đỏ, Hứa Ngôn Lý dịu giọng an ủi:
“Nếu không thích, thì để anh đuổi anh ta đi, được chứ?”
“Vậy… vậy có cần phải xoá cả quan hệ hợp tác không?”
Chủ yếu là sợ đuổi đại thiếu gia đi, đại thiếu gia sẽ về méc cha mẹ, rồi sau đó ngầm cản trở Hứa Ngôn Lý thì sao?
Ý tưởng vừa lóe lên, còn chưa kịp nói gì, Hứa Ngôn Lý đã giơ ngón tay thon dài, khẽ cọ nhẹ lên má cô,