Đến nội dung chính

Chương 2

admin 627 Chữ Cài Đặt

“Diệu Diệu.” Bà ngoại vẫy tay với cô, Du Diệu Tắc liền chạy lại: “Bà ơi, sao bà lại đến ạ?”

Cô không thích bà ngoại đến đón mình tan học, cô thích đi về chung với bạn học hơn.

Bà xoa đầu cô: “Giáo viên của con gọi điện nói con bị chóng mặt, có khó chịu lắm không?”

Du Diệu Tắc lắc đầu: “Con uống glucose ở phòng y tế rồi, không khó chịu nữa ạ.”

Đúng lúc chuông tan học vang lên, Du Diệu Tắc quay lại lớp đeo cặp rồi đi ra.

“Bà ơi, lúc nãy con gặp một chuyện kỳ lạ lắm.” Vừa ra khỏi trường, Du Diệu Tắc đã không nhịn được kể với bà ngoại.

Nhưng bà ngoại hình như hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì.

Giọng máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu cô.

[Ký chủ thân mến, xin đừng tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho bất kỳ ai, nếu không hệ thống sẽ kích hoạt chế độ tự bảo vệ.]
Du Diệu Tắc chớp mắt, không vui lắm.

Cho đến khi nhìn thấy quầy hàng bên ngoài trường đang bán bánh hoa mai, Du Diệu Tắc kéo tay bà ngoại reo lên: “Bà ơi, con đói rồi.”

“Vậy chúng ta mau về nhà nào.” Bà nói: “Ở nhà nấu cơm xong rồi.”

“Bà ơi, con muốn ăn cái này.” Du Diệu Tắc bước tới quầy bánh hoa mai, không chịu đi nữa.

Nếu là ba mẹ đến đón thì cô không dám mè nheo đòi ăn quà vặt bán ở ven đường; nhưng bà ngoại luôn chiều cô, cô đòi gì bà cũng đồng ý.

Bánh hoa mai ở quầy nhỏ là hai đồng một túi, bà mua một túi, Du Diệu Tắc vừa ăn bánh vừa theo bà đi về nhà.

Bánh hoa mai vừa ra lò thơm phức, Du Diệu Tắc ăn rất vui vẻ.

Chỉ là thỉnh thoảng vang lên tiếng hệ thống khiến cô không vui lắm.

[Ký chủ thân mến, cô nên chia sẻ món ăn yêu thích của mình với bà ngoại, bà nhất định sẽ rất vui.]
“Không phải cậu là hệ thống học tập sao? Can thiệp vào chuyện của tôi làm gì.” Du Diệu Tắc khó chịu nhưng vẫn lấy một chiếc bánh hoa mai trong túi ra, nhón chân đưa cho bà ngoại: “Bà ơi, bà ăn đi, ngon lắm.”

Bà cười, mắt híp lại thành một đường: “Diệu Diệu ngoan quá, bà không thích ăn mấy món này, Diệu Diệu ăn đi.”

Quả nhiên bà không thích ăn thật.

Du Diệu Tắc nghĩ thầm.

Hệ thống chỉ phát ra hai tiếng “tít tít” rồi không nói gì thêm nữa.

Về đến nhà, Du Diệu Tắc đã ngửi thấy mùi thơm, hình như là món sườn xào tỏi và cá kho mà cô thích nhất.

Cô quăng cặp lên ghế rồi chạy vào phòng ăn.

Bà ngoại bưng thức ăn từ bếp ra, sườn xào tỏi, cá rô kho, trứng xào cà chua, còn có canh xương bí đao, toàn là món Du Diệu Tắc yêu thích.

Gắp miếng sườn trong canh ra, chấm nước tương, cũng là món mà cô cực kỳ thích.
Ba của Du Diệu Tắc là Du Văn Bác làm việc ở tòa soạn, mẹ Lý Khê là giáo viên dạy nhạc ở Trường Nhị Trung của thành phố, họ đều không có thời gian về nhà ăn cơm, bình thường chỉ có Du Diệu Tắc và bà ngoại ăn tối ở nhà.

Bà không ngừng gắp thức ăn cho cô, ăn xong lại uống một bát to canh xương bí đao rồi bảo cô đi làm bài tập, còn bà thì dọn dẹp chén bát.