[Đinh đoong! Hệ thống học tập liên kết thành công!]
Du Diệu Tắc mơ màng ngẩng đầu lên.
Các bạn trong lớp đều đang học thể dục ở ngoài sân, cô vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt.
[Chúc mừng Du Diệu Tắc trở thành ký chủ của hệ thống học tập!]
Ai đang nói vậy?
Cô dụi dụi mắt, phát hiện một giọng nói kỳ lạ đang vang lên trong đầu mình.
“Hệ thống học tập là cái gì vậy?” Cô bé Du Diệu Tắc yêu thích mơ mộng tiếp nhận chuyện này rất tự nhiên, chỉ là cảm thấy vô cùng thắc mắc.
Giọng nói tự xưng là hệ thống kiên nhẫn giải thích.
[Hệ thống học tập là hệ thống nâng cấp học bá do Viện Nghiên cứu Vân Nhai phát triển vào năm 2030, do khe nứt thời gian mà tiến vào thế giới này, tự động nhận dạng và liên kết với ký chủ có tiềm năng trở thành học bá.]
[Đang quét và nhận dạng ký chủ.]
Họ tên: Du Diệu Tắc.
Tuổi: 10.
Thân phận: Học sinh lớp 4(4), Trường Tiểu học Nghi Chu.
Thấy bảng điều khiển trong suốt xuất hiện trước mặt, Du Diệu Tắc kinh ngạc, vươn tay định chạm thử nhưng tay lại xuyên qua bảng điều khiển.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là những lời mà cái giọng tự xưng là hệ thống kia nói ra.
“Năm 2030?” Cô kinh hãi.
Bây giờ là năm 2005, vậy tức là hơn hai mươi năm sau rồi.
“Năm 2030 trông như thế nào vậy?”
Cô nhớ trong những cuốn sách ngoại khóa có nói về viễn cảnh tương lai, bèn hỏi dồn cái giọng máy móc lạnh lùng kia: “Lúc đó học sinh không cần đến trường học nữa đúng không? Khi đó có thể ngồi phi thuyền vũ trụ đi du lịch trên sao Hỏa đúng không?”
Trên tờ Thiếu niên báo mà lớp đặt rất nhiều bài viết nói về tương lai.
Cô cực kỳ tò mò, rốt cuộc đó có phải là thật không.
Hệ thống giống như bị đơ máy, im lặng một hồi lâu, Du Diệu Tắc lại tiếp tục nằm bò ra bàn ngủ, tiếng máy móc kia lại vang lên.
[Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống phát ra, nhận được điểm tích lũy là có thể đổi lấy phần thưởng.]
[Phần thưởng hệ thống phát ra bao gồm tài liệu học tập, tiền tài vật chất, thông tin tương lai v.v…]
Tài liệu học tập? Không hứng thú.
Tiền tài vật chất? Thích!
Thông tin tương lai? Tò mò!!!
Du Diệu Tắc tiếp tục nằm bò trên bàn ngủ.
Cô không đi học thể dục là vì thấy hơi chóng mặt, kết quả lại bị cái hệ thống kỳ lạ này quấy rầy.
[Ký chủ thân mến…]
Giọng nói của hệ thống vẫn vang lên không đúng lúc, Du Diệu Tắc bực bội bịt tai lại, hệ thống rốt cuộc cũng im lặng.
Tiết thể dục là tiết cuối cùng vào chiều thứ Tư, 4 giờ 50 phút chiều là tan học.
Còn mười phút nữa là đến giờ tan học, Du Diệu Tắc bắt đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Lớp học lớp 4 ở tầng trệt khu đông của trường, cô vừa ra khỏi lớp đã thấy các bạn đang chơi đùa trong sân trường, phụ huynh cũng đứng chen chúc ngoài cổng sắt chờ đón con tan học.
Du Diệu Tắc đứng ở hành lang nhìn ra, vừa nhìn liền thấy bà ngoại trong đám người.