Đến nội dung chính

Chương 17

admin 589 Chữ Cài Đặt

Nhắc tới phần thưởng, Du Diệu Tắc liền có lời để nói: “Vậy phần thưởng điểm tuyệt đối môn Toán lần này bao giờ mới nhận được?”

Cô rất tự tin lần kiểm tra Toán này chắc chắn được điểm tuyệt đối.

Nếu hệ thống không chứng minh thực lực thì cô dựa vào đâu mà tin lời nó chứ.

[Đây là quy định.] Hệ thống yếu ớt đáp: [Chờ đến ngày mai công bố điểm thì sẽ lập tức phát thưởng.]

Du Diệu Tắc bĩu môi tỏ ý không hài lòng, chỉ có thể uể oải tiếp tục làm bài tập.

Hệ thống lại dụ dỗ thêm: [Ký chủ yêu quý, nếu cô thi được thành tích tốt, hè và Tết năm nay, mẹ cô nhất định sẽ cho cô ở nhà bà ngoại lâu hơn.]

“Thật không?” Nghĩ đến những kỳ nghỉ hè chơi đùa cùng anh chị em, Du Diệu Tắc lại có chút động lòng.

Mỗi lần đến nhà bà ngoại chơi vui quá, đến lúc mẹ bắt về, cô đều khóc lóc ầm ĩ.
Nếu có thể chơi từ lúc bắt đầu nghỉ đến tận khi đi học thì tốt biết mấy.

Nghĩ vậy, Du Diệu Tắc quyết định chờ đến tuần sau mẹ về sẽ thương lượng điều kiện; nếu cô có thể đứng nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ, mẹ phải để cô ở nhà bà ngoại chơi suốt cả kỳ nghỉ hè.

Vì thế tạm thời cô lại có thêm động lực để chăm chỉ làm bài tập.

Hệ thống cũng rất hài lòng với thái độ của cô.

Sáng thứ Hai, Du Diệu Tắc dậy thật sớm, đứng trước gương cẩn thận tết tóc rồi mặc bộ đồng phục mùa hè được xếp ngay ngắn bên cạnh giường vào.

Khi đến trường thì vẫn còn khá sớm, Du Diệu Tắc lại chạy ra quầy tạp hóa mua một quyển Trường học vui nhộn và một vòng tay pha lê cung hoàng đạo, sau đó đem sợi dây thủy tinh mình đan hồi tuần trước đổi lấy một con thỏ nhỏ và một con bướm nhỏ rồi vui vẻ mang mấy món đồ chơi mới trở về.
Phần thưởng 5 tệ của tuần trước cộng với tiền tiêu vặt bà ngoại cho cô đã tiêu hết sạch.

Du Diệu Tắc trở lại lớp, liền hớn hở đặt con thỏ và con bướm nhỏ làm từ dây thủy tinh vào ngăn bàn, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía, chơi đùa.

Lúc giáo viên không chú ý, cô lại lén liếc vài trang Trường học vui nhộn, hoặc đặt tay trong ngăn bàn, mân mê xâu chuỗi hạt pha lê cung hoàng đạo.

Sau giờ học, cô đeo vòng tay pha lê lên cổ tay.

Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi, những hạt pha lê hồng ánh tím lấp lánh như có bông hoa nhỏ bên trong, sáng rực dưới nắng.

Trong ngôi trường đang thịnh hành trào lưu chiêm tinh học này, hầu như học sinh nào cũng thích đeo một món đồ liên quan đến cung hoàng đạo, ra ngoài còn có thể nhận ra bạn bè cùng cung.

“Du Diệu Tắc, vòng tay của cậu đẹp quá! Mua ở đâu thế?” Cô bạn ngồi phía sau nhìn thấy chiếc vòng tay mới của Du Diệu Tắc liền vui vẻ hỏi.
Du Diệu Tắc nói là mua ở quầy tạp hóa ngoài cổng trường.

Cô bạn suy nghĩ một chút rồi nói trưa nay mình cũng muốn đi mua một cái vòng tay cung hoàng đạo.