Đến nội dung chính

Chương 16

admin 627 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau thức dậy, Du Diệu Tắc lấy bánh cải bó xôi sốt ngỗng tối qua mang về từ quán trà bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, ăn làm bữa sáng.

Du Văn Bá đã đi làm từ sớm, bà nội thì vo gạo bỏ vào nồi nấu cơm rồi xách giỏ ra ngoài đi chợ mua thức ăn.

Du Diệu Tắc liền gọi với theo nói muốn đi chợ cùng bà.

Sáng nay thời tiết rất đẹp, gió bên ngoài cũng mang vị ngọt, dọc đường gặp không ít hàng xóm cũng đi chợ, bà nội đều chào hỏi họ.

Chợ nằm không xa nhà, bên đường cũng có người gánh rau ra bán, bà nội chỉ vào cải chíp hỏi giá bao nhiêu một cân rồi chọn mấy bó nhìn còn tươi mát, cân xong trả tiền.

Du Diệu Tắc cầm lấy túi đựng cải chíp, vui vẻ nói với bà: “Bà ơi, tối nay con muốn ăn gà om nấm.”

“Được, tối nay làm gà om nấm.” Đối với yêu cầu của Du Diệu Tắc, bà nội chưa từng từ chối, liền đi tới quầy bán gà trong chợ mua nửa con gà, sau đó lại đi dạo quanh chợ mua thêm ít ớt xanh và hỗn hợp đậu ngô giăm bông mà Du Diệu Tắc thích rồi cùng nhau về nhà.
Bà nội vào bếp sơ chế nguyên liệu, còn Du Diệu Tắc tiếp tục xem phim truyền hình.

Cho đến sau khi ăn cơm trưa, vì buổi trưa tầng trên khá nóng, cô liền xuống lầu ngủ trưa cùng bà.

Sau khi tỉnh dậy, vốn dĩ cô còn muốn tiếp tục thả ga xem phim thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống: [Ký chủ yêu quý, cô có phải hoàn toàn quên mất, cuối tuần còn có bài tập chưa làm không?]

Bài tập cuối tuần? Lúc này Du Diệu Tắc mới nhớ ra.

Thực ra hoàn toàn là do cô bị bệnh trì hoãn, ngoài phần bài tập hôm thứ Sáu vội vàng làm ở trường thì những bài tập còn lại cô đều muốn dồn đến tối Chủ Nhật mới làm.

Còn chất lượng thì không dám đảm bảo gì nữa.

Nhưng bây giờ hệ thống lại bắt đầu hối thúc như đòi nợ, cô cũng chẳng thể giả vờ như không nghe thấy, đành chậm chạp lôi đống bài tập từ trong cặp ra, tỏ vẻ nghiêm túc ngồi làm.
Hệ thống bị thái độ đối phó của cô làm cho tức đến mức bật cười: [Ký chủ yêu quý, cô có phải cũng quên mất, nhiệm vụ chính của cô là đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ không.]

Du Diệu Tắc: Ồ!

[Bây giờ chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, với thái độ học tập hiện tại của cô thì hoàn toàn không thể đạt được hạng nhất toàn khối.] Hệ thống vừa nói vừa trách móc.

Du Diệu Tắc vẫn không hiểu: “Tại sao nhất định tôi phải đứng nhất toàn khối? Bây giờ thế này đã rất tốt rồi mà!”

Dù không phải là hạng nhất nhưng thành tích của cô cũng không tệ, trong mắt thầy cô là học sinh ngoan, trong mắt bạn bè là học sinh giỏi, cô tự cảm thấy rất hài lòng, tại sao nhất định phải ép buộc bản thân chứ?

Hệ thống cũng đâu phải ba mẹ cô, dựa vào đâu mà đòi hỏi cô nhiều như vậy!
Nghe thấy trong lòng Du Diệu Tắc có chút bất mãn, hệ thống chỉ còn cách dụ dỗ: [Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ nhận được phần thưởng cực lớn từ hệ thống đấy!]