Đến nội dung chính

Chương 59: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (38)

admin 808 Chữ Cài Đặt

Một tia nắng chiếu sượt qua khóe mắt khiến Lâm Tử Văn giật mình nhìn lại, dưới bóng cây bàng xuất hiện một người phụ nữ mặc váy trắng dài tới gót chân, đầu đội một chiếc nón rộng vành thắt nơ, mặt đeo kính đen. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khóe miệng người phụ nữ khẽ nhếch lên thành một nụ cười với cậu.

Thình thịch.

Trái tim Lâm Tử Văn tưởng chừng như ngừng đập, lồng ngực được lấp đầy bởi vô vàn cảm xúc, có lẽ là có bàng hoàng, có lẽ là có cả hân hoan. Gương mặt ấy quá quen thuộc, dù là ở trong mơ thì cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra bà.

Người đó chắc chắn là mẹ cậu, Tô Linh!

“Nhưng tại sao mẹ lại ở đây?”

Lỡ nói câu đó ra miệng rồi, Lâm Tử Văn mới tự cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

Đây là lễ hội trường cơ mà! Cha mẹ đến lễ hội cùng vui chơi cùng với con cái là một việc không thể nào bình thường hơn. Bao nhiêu người ở đây đều làm như thế mà đúng không?
Ý nghĩ đó khiến gương mặt trắng ngần của Lâm Tử Văn như nổi thêm một tầng nhiệt, bỗng nhiên cậu thấy lúng túng vô cùng, không biết phải để ở đâu cho phải nữa.

“Tớ có lấy cho cậu mấy cái bánh nè Tử Văn!”

Tiểu Sam đi ra khỏi đám đông, bên mép cô bé dính đầy vụn bánh nhưng vẫn vui vẻ nói cười, còn liên tục liếm môi nưac chứ. Lâm Tử Văn nhận lấy một chiếc bỏ vào miệng, niềm vui về chuyến đi cùng mẹ khiến cậu cảm thấy còn ngọt ngào hơn cả vị của chiếc bánh trong miệng:

“Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ có việc phải đi một chút!”

Tiểu Sam kinh ngạc: “Khoan đã, cậu định đi đâu?”

Tiểu Sam tất nhiên không thể để cho Lâm Tử Văn lỉnh đi dễ dàng như vậy. Mãi mới có cơ hội được đi riêng cơ mà, sao có thể…

Thế nhưng ngay lúc này, Lâm Tử Văn đang cắm đầu chạy lại bỗng nhiên quay đầu, một nụ cười cũng có thể coi là rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt tạm gọi là đẹp trai nhưng lúc nào cũng nhăn nhó của cậu ta. Nhịp tim Tiểu Sam tưởng như đánh hụt một cái:
“Cảm ơn cậu về cái bánh nhé! Cuối cùng tớ cũng đã hiểu ăn “đúng cách” là như thế nào rồi!”

Bước chân chợt khững lại, Tiểu Sam cắn môi, ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lâm Tử Văn hớt hải chạy đi, rồi dần dần lẫn vào dòng người tấp nập.

Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt kia, Tiểu Sam lại không nỡ ngăn cậu lại.

Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra…

***

Có đứa con nào mà lại không mong muốn có được tình thương của mẹ? Cho dù mẹ chúng nó có là người giàu, kẻ nghèo, hay là người bị toàn thể xã hội này khinh rẻ…

Lúc Lâm Tử Văn chạy đến dưới gốc cây bàng, một cơn gió thổi qua khiến bầu không gian xung quanh cậu vang lên tiếng xào xạc. Bầu trời trong xanh với những đám mây bay lững lờ, cậu thấy mái tóc dài của mẹ bị thổi tung lên, tà váy trắng phấp phới trong gió, tô điểm trên đó là nụ cười như có như không bên khóe miệng bà.
“Tiểu Văn à, mình cùng đi lễ hội thôi con.”

Từ phía sau cặp kính đen, cậu đã có thể tưởng tượng ra đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của mẹ. Bà sẽ nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói như thế, còn cậu sẽ không hề do dự mà nắm lấy tay bà, cùng dạo bước dưới ánh Mặt Trời ấm áp.

Nhưng mọi ảo tưởng của cậu biến mất dần, giống như một căn phòng tiệc với ánh đèn màu rực rỡ bỗng dưng bị hỏng công tắc. “Phụt” một cái, chỉ còn lại bàng hoàng, đau đớn, và buồn bã hòa cùng một thể vào không gian.

Đôi mắt sau cặp kính của mẹ tối mờ mịt. Lông mi vừa đen, vừa dày tựa như rỉa quạt. Viền mắt hơi cụp tô đậm nét u buồn, đẹp không thể chê vào đâu được.

Nhưng nó lại tối, rất tối. Từ khi Lâm Tử Văn rời khỏi bà, cậu lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự tăm tối đó hơn. Giống hệt như người đã chết, không có một thứ ánh sáng nào có thể rọi đến được nơi đáy mắt bà…

À, mẹ đúng là vẫn luôn như vậy.

Chỉ mới sống ở nhà họ Lâm có một thời gian mà suýt nữa cậu đã quên luôn mẹ của mình vốn là người như thế nào rồi sao?