Mộng Đình thậm chí còn không kịp tạm biệt Lâm phu nhân hay gặp Lâm Tử Yên sau khi buổi trình diễn ba lê kết thúc. Cô nhận được một thông báo của hệ thống, không còn cách nào tốt hơn là phải ngay lập tức chạy đi ngay.
Vượt qua dòng người đi lại tấp nập, sắc mặt Mộng Đình lạnh như băng, cô vừa chạy vừa kín đáo nói chuyện cùng hệ thống:
“Chuyện xảy ra từ lúc nào?”
Đến chất giọng nữ tính vẫn luôn luôn trong trẻo của hệ thống nay cũng mang theo run rẩy:
“Tôi cũng không thể nói chắc được. Bây giờ chỉ có thể khẳng định rằng sự việc đã rất nghiêm trọng. Ký chủ cần phải hành động ngay…”
“Chậc!”
Hệ thống kiểu gì mà vô dụng thế không biết? Cho cô một cái thông báo khẩn mà bản thân nó cũng chẳng biết đã phát sinh từ khi nào.
Nhưng Mộng Đình cũng hiểu rõ rằng, đây không phải là lúc để mà trách nó. Tác phong trước giờ mà mấy chục năm trong quân ngũ đã dạy cho cô, muốn mắng “cấp dưới” thì cũng phải đợi cho đến lúc xử lý xong việc cái đã.
Tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Chỉ mới năm phút trước đây thôi, Mộng Đình còn đang vui vẻ vì thông báo [nhiệm vụ phụ hoàn thành!] khi Lâm Tử Yên hoàn thành vở diễn ba lê hạ màn của lễ hội trường.
Nhưng ngay sau đó, nó lại khiến cô bùng nổ với một thông báo khác:
“Píp píp! Thông báo vô cùng khẩn cấp: chỉ số hắc hóa của đối tượng nhiệm vụ chính đang tăng nhanh một cách chóng mặt! 10%, 20%, 25%…”
Giọng hệ thống xen vào trùng khớp với tiếng máy móc inh ỏi trong đầu Mộng Đình:
“Tôi vừa mới xác định được rồi! Tôi sẽ chỉ tọa độ cho cô.”
Tuy trong lòng đầy thắc mắc nhưng Mộng Đình không hỏi thêm một câu, chỉ loáng cái đã thấy cô biến mất từ đám người đang ùa ra khỏi khán đài sân khấu.
***
Buổi chiều hôm đó.
“Tử văn này, cậu thích ăn gì nhất vậy? Ở đây nhiều món quá, tớ chẳng biết phải ăn gì luôn ấy.”
Dưới ánh nắng chan hòa của buổi chiều sớm và âm thanh náo nhiệt của các quầy hàng xung quanh, Tiểu Sam vừa đi vừa cười với Lâm Tử Văn.
Cậu liếc trắng cả mắt, bên khóe miệng chảy cả nước miếng ra luôn rồi kìa, rõ ràng là món nào cũng muốn ăn cả, vậy mà còn mặt dày đi hỏi người ta.
“Tớ thì thấy món gì cũng như nhau cả thôi, chỉ cần no là được rồi mà.”
“Hảaa? Sao có thể nói như thế được cơ chứ?”
Lâm Tử Văn nhìn lướt qua hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của mẹ con một bạn nữ nào đó trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy thật chói mắt.
Tiểu Sam phụng phịu. Rồi cô bé bắt đầu luyên thuyên với Lâm Tử Văn về việc chọn món ăn mình thích nhất quan trọng ra sao, dần dần câu chuyện lan rộng đến cả nơi ăn, bầu không khí khi ăn, rồi cả việc ăn cùng với ai quan trọng như thế nào.
Lâm Tử Văn không phục, bèn vặc lại:
“Không phải cuối cùng cũng chỉ là thức ăn chui vào bụng chúng ta thôi hay sao?”
“Xì, không thèm cãi nhau với cậu nữa.”
Tiểu Sam lại giận dỗi, sau lại chạy đến bên quầy bánh ngọt, nhón một miếng bánh trên khay “đồ ăn thử” của mấy tiền bối khối trên, bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Mồm mép thì như vậy, nhưng tận sâu bên trong, Lâm Tử Văn nghĩ là mình hiểu những điều mà Tiểu Sam nói.
Những món ăn ngon như kẹo bông gòn, bánh bạch tuộc nướng, phô mai que, cá viên chiên… có thật sự còn ngon như vậy nếu ta không thưởng thức chúng nó đúng cách?
Nếu lời của Tiểu Sam là đúng, có lẽ từ trước đến giờ Lâm Tử Văn chưa từng ăn món gì đúng cách cả.
Đến việc thực sự góp phần tham gia vào một lễ hội nào đó, hôm nay cũng là lần đầu tiên.
“Mấy lễ hội đó bát nháo như vậy, con đi vào đó thì còn có thể thống gì?”
“Trẻ con thì đừng có đua đòi lung tung.”
Tuy mẹ cậu thường tỏ vẻ không hài lòng với những lễ hội, nhưng Lâm Tử Văn không lấy những điều đó làm phiền muộn.
Đằng nào cậu cũng đâu có ai để đi cùng.
Con người ta thường chấp nhận dấn thân vào đủ những thứ hoạt động phiền phức trên đời đơn giản là vì bạn bè của ta thích thế, ta muốn đi đến một lễ hội là vì biết rằng ta luôn có bọn họ ở bên.
Đối với đứa trẻ lúc nào cũng chỉ có một mình như Lâm Tử Văn mà nói, thật ra mẹ không muốn cậu đi mới là tốt.
Ít nhất thì cậu còn có một lý do để mà lấp liếm cho sự cô độc khó mà giải thích được của mình.
Nhưng mỗi khi đi ngang qua một lễ hội nào đó, nghe thấy những giọng cười vui tai, nhìn thấy ánh đèn đủ màu lấp lánh, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn văng vẳng trong không khí…
Đôi mắt cậu sáng lên, thậm chí có thể đứng lại tại chỗ mà nhìn một lúc thật lâu, tưởng tượng bản thân mình đang đứng trong đám trẻ, cùng ăn món phô mai que ngon lành với tất cả mọi người trong đó.