“Hắt xì!”
Mộng Đình nhíu mày xoa mũi. Lâm phu nhân bên cạnh thấy vậy bèn hỏi han:
“Con bị cảm đấy à?”
“Dạ không, chắc không có đâu mẹ.”
Mộng Đình bình tĩnh trả lời, vừa rồi chắc chắn là đứa nào đó mới nhắc tên cô, chứ thời tiết thế này không thể nào lại đổ bệnh được.
Lâm phu nhân thấy con gái khẳng định chắc nịch như vậy thì cũng không có ý định hỏi nhiều. Ánh mắt bà tập trung lên sân khấu, nơi mà chỉ một chút nữa thôi, bà sẽ thấy đứa con gái lớn của mình tỏa sáng.
Ở vị trí trung tâm.
Gương mặt bà chảy những giọt mồ hôi nóng nhẫy, nhưng bà vẫn luôn cầm chặt khăn tay, có vẻ như không có ý định dùng nó để lau mặt. Rõ ràng là bà đang rất căng thẳng.
Người phụ nữ không hề có chút hoảng loạn tiếp nhận công ty của gia đình chồng ngay sau khi ông ta mất, nhưng lại căng thẳng đến đổ mồ hôi ngay trước buổi biểu diễn ba lê của con gái mình.
Mộng Đình hết nhìn bà rồi lại nhìn lên sân khấu, nơi đang diễn ra các tiết mục của học sinh khối dưới, hoặc là diễn các vở kịch.
Lâm Tử Yên luôn nói rằng người được mẹ và ông bà tin tưởng nhất là Lâm Tử Hi, nhưng Mộng Đình lại thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Họ luôn khó khăn hơn với Lâm Tử Hi là do đặt nhiều kỳ vọng hơn ở con bé. Là đứa trẻ luôn được bạn bè yêu mến và tung hô, sự tự tin của con bé cao hơn rất nhiều khi ở cùng với bọn họ. Nhưng khi ở nhà thì đứa trẻ trầm tĩnh như Lâm Tử Hi lại luôn được khích lệ, chẳng phải là họ muốn một động lực để cả hai đứa cố gắng hơn hay sao?
Dưới khán đài vang lên từng đợt reo hò ầm ỹ. Tiết mục ba lê được mong chờ nhất của các cô bé cuối cấp, với gần một trăm học sinh biểu diễn cuối cùng cũng diễn ra. Có thể đứng ở trung tâm của tiết mục này là một vinh dự lớn lao cỡ nào!
Lâm phu nhân mỉm cười khi nhìn thấy Lâm Tử Yên yêu kiều đứng ở vị trí đặc biệt, giữa bao nhiêu đứa trẻ khác, ánh mắt bà ánh lên niềm tự hào. Không ai trong công ty biết được bà đã lén bỏ về sớm chỉ một ngày hôm nay, tất cả vì muốn xem màn trình diễn của con gái lớn.
Tiết mục ba lê “Thiên Nga Nhỏ” này sẽ được chia làm hai đoạn. Nhân vật chính của nó chính là chú thiên nga đen duy nhất sinh ra giữa một đàn thiên nga trắng. Ở phần đầu của vở diễn, nó bị cả mẹ và đàn mình xem là điềm gở. Nhưng vượt qua tất cả những sự ghét bỏ ấy, nó tự tập bay và rời khỏi đàn.
Sau này, thiên nga đen gặp một con cáo trắng muốt và làm bạn với con cáo ấy. Phần hai của vở diễn làm nổi bật lên màn nhảy đôi giữa cáo và thiên nga, thể hiện hai tâm hồn đồng điệu dù cho không hề cùng chung giống nòi.
Là hóa thân của chú thiên nga đen, Lâm Tử Yên phải biểu diễn được sự hoảng sợ, hoang mang khi bị cả bầy của mình ghét bỏ, đồng thời cũng phải thể hiện được sư bất tuân, kiêu ngạo từ tận sâu trong tâm hồn của nó.
Điều này… chẳng phải là những gì mà cô bé vốn dĩ đã có hay sao?
Các động tác của Lâm Tử Yên vô cùng điêu luyện, đầy do dự, đầy sợ hãi qua từng cái chạm tay với các chú thiên nga trắng khác, nhưng gương mặt lại thể hiện thần thái bất tuân, ngạo nghễ vô cùng khác biệt.
“Bạn diễn thiên nga đen diễn tốt quá đi mất! Nhìn thích hết cả mắt!”
“Trông chị ấy vô cùng chuyên nghiệp!”
“Cậu ấy là ai thế? Tớ chưa từng thấy cậu ấy biểu diễn trước đây.”
“Đó là Lâm Tử Yên của lớp B đó!”
Đến Mộng Đình cũng chăm chú xem không rời mắt, cô cảm thán cùng hệ thống:
“Hóa ra… đây chính là ba lê thật sự đấy à?”
Hệ thống khịt mũi coi thường: “Cái cô đang xem chỉ mới là phiên bản mini của cái gọi là ba lê thật sự thôi!”
Màn một của vở ba lê kết thúc với phân cảnh thiên nga đen giang rộng hai cánh, bay đi tìm ra nơi thật sự thuộc về mình. Lâm Tử Hi kết thúc nó bằng sự phối hợp với dây treo sân khấu vô cùng ấn tượng.
“Hoan hô!”
“Tuyệt quá! Tuyệt quá đi mất!”
Nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng trên sân khấu ba lê, khoảnh khắc này mới là thời điểm căng thẳng nhất với Lâm Tử Yên.
Ở màn thứ hai, thiên nga đen sẽ phải nhảy đôi cùng một số các con vật khác, tượng trưng cho những người bạn mà nó đã gặp trong đời, nhưng đều không suôn sẻ, lần nào thiên nga cũng thua cuộc.
Cho đến khi gặp cáo tuyết, cuối cùng thiên nga cũng thể hiện được màn vũ đạo đẹp nhất của nó…