Đến nội dung chính

Chương 55: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (34)

admin 932 Chữ Cài Đặt

Trong căn phòng phía sau sân khấu được dựng giữa trường lúc này cũng là một bầu không khí quyết tâm hừng hực. Các học sinh nữ, đặc biệt là những người năm cuối được các bậc cha mẹ mời hẳn thợ riêng đến trang điểm, tất cả là để con của họ có thể trở thành người nổi bật và xinh đẹp nhất trong buổi diễn đặc biệt tối nay.

Đối với các học sinh lớp dưới thì đây có lẽ chưa phải là một tiết mục ý nghĩa đến như vậy, nhưng đối với những đứa trẻ cuối cấp mà nói, đây chính là bước chân đầu tiên trên chặng đường đến với sự trưởng thành. Chỉ sau năm nay nữa thôi, bọn chúng sẽ đến những ngôi trường lớn hơn, cùng với những cương vị mới.

Ở một góc của chiếc ghế dài, Lâm Tử Yên nhắm chặt mắt, hai bàn tay nhỏ bé run lên nhè nhẹ. Cô bé là nhân vật chính được chọn cho buổi biểu diễn nên hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện trang điểm và trang phục. Cái duy nhất cần phải chuẩn bị là một tinh thần thật tốt để lên sân khấu.
Thật là kỳ lạ phải không? Một cô bé vẫn luôn kiêu kỳ trong ánh mắt của tất cả mọi người như Lâm Tử Yên mà lại có một nỗi sợ khó nói như thế này.

Cô bé cúi đầu, cố gắng hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào. Mình có thể làm được mà.

Mình sẽ không bị quên bài như lần trước đâu. Nhất định không. Nhất định là không thể…

“Tử Yên này, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Ôi, mặt cậu sao mà trắng dữ vậy?”

Một cô bạn cùng lớp vỗ vai Lâm Tử Yên, lo lắng hỏi. Lâm Tử Yên chỉ cười nhẹ:

“Có gì đâu. Chắc là mấy cô đánh phấn mặt tớ trắng quá ấy mà!”

“Thế à? Vậy chắc cậu phải tán bớt đi ấy, chứ nhìn như vầy giống bị bệnh lắm!”

Cô bạn thở phào, trong khi Lâm Tử Yên thì cứ bứt rứt không yên:

Dễ bị nhìn thấy đến như vậy hay sao?

Cứ thế này… thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Lâm Tử Yên giật mình, bên ngoài cánh gà đã vang vọng tiếng giới thiệu của MC dẫn chương trình tối nay. Các tiết mục đã được bắt đầu, sớm thôi, cũng sẽ đến lượt buổi trình diễn ba lê.

Không giống như bất cứ lần tập luyện nào khác, lần này, Lâm Tử Yên sẽ là tâm điểm của sân khấu. Cô bé đã tự dặn mình thật kỹ, kèm theo một lời thề không được phép thất bại, rằng bản thân phải hoàn thành cho bằng được bài nhảy ngày hôm nay.

Nhưng… nhưng lỡ mình lại không làm được thì sao?

Hình ảnh những ánh mắt thất vọng của những người ngồi dưới khán đài chợt chạy qua não bộ Lâm Tử Yên, cả sự lạnh lẽo của ánh đèn. Chúng như những con sâu bọ không ngừng đeo bám lấy cánh tay cô bé, cô có giũ mạnh đến thế nào chúng cũng không đi…

“Ọe!”

Lâm Tử Yên chợt cảm thấy trước mắt hoa đi, một thứ chất lỏng nhờn nhợn chạy lên cổ họng.
“Này! Tử Yên! Cậu đi đâu đấy!”

Khi Lâm Tử Yên nhận ra bản thân mình đã chạy vào nhà vệ sinh, thứ chất lỏng nhờn nhợn lỡ dây vào tay bị cô bé rửa đi cho bằng sạch. Mồ hôi đổ đầm đìa, cô xé khăn giấy chấm nhẹ những phần bị dơ bên khóe miệng. Ánh mắt kia mệt mỏi song lại mang đầy sự quyết tâm.

Cô vừa chợt nhớ đến Lâm Tử Hi.

Chẳng biết tại sao, nhưng ngay tại lúc này, cô lại nhớ đến con bé đó.

Tử Hi thay đổi rồi. Nó không còn là một con bé dễ dàng bị cô bắt nạt như lúc trước nữa. Nó trở nên khó chơi hơn, có nhiều bạn hơn, lại còn mở cả câu lạc bộ của riêng của nó.

Đó là điều mà Lâm Tử Hi cô bé biết sẽ chẳng bao giờ dám làm.

Lâm Tử Yên thừa nhận bản thân không quá ưa em gái mình, nhưng cô hiểu nó rất rõ.

Cô đã luôn nghĩ Tử Hi chỉ là một con bé hèn nhát, đến nỗi nó chẳng có thể làm được điều gì ngoài giam bản thân mình vào mấy quyển sách thiên văn nhàm chán.

Chán như chính con người của nó vậy.

Nhưng kết quả thì sao? Con bé đó đã vượt qua tất cả những nỗi sợ của nó và làm những điều vượt quá sức tưởng tượng của cô, ngay trước mắt cô. Nghe có vẻ đau đớn, nhưng chính Lâm Tử Yên cô mới thật sự là đứa vô tích sự…

“Chết tiệt! Mình làm sao có thể thua Tử Hi được!”

Lâm Tử Yên nghiến răng. Sau bao nhiêu năm vẫn luôn cạnh tranh với nó, mà giờ đây cô lại thừa nhận mình kém hơn hay sao?

Không thể nào có chuyện đó. Cho dù là hiện tại có người lấy ra một chiếc máy đo sự kém cỏi, và kết quả của cô có thật sự tệ hơn cả Tử Hi đi nữa, cô cũng sẽ không thừa nhận.

Đó là sự tự tôn của người làm chị cả trong nhà!

Lâm Tử Yên nhắm mắt, hít thở vài hơi thật sâu, đến khi cô bé ngẩng lên và ra khỏi nhà vệ sinh, lại biến thành một Lâm đại tiểu thư kiêu kỳ trong ánh mắt của tất cả mọi người.