“Hả? Tất nhiên là tôi có chuẩn bị cho lễ hội trường rồi, cậu hỏi gì mà lạ…”
“Thật không thế!?”
Thấy không phải một, mà cả hai đứa thành viên câu lạc bộ trước mặt đều nhìn mình với ánh mắt ba phần kinh ngạc, bảy phần như ba, Mộng Đình có chút bất đắc dĩ:
“Không lẽ nhìn tôi không đáng tin như thế?”
“Không phải là không đáng tin…”
Lâm Tử Văn muốn nói rồi lại thôi, còn liên tục né tránh ánh mắt Mộng Đình làm cô vô cùng khó hiểu, Tiểu Sam thấy vậy bèn nói toẹt ra luôn:
“Cậu không thấy hay sao? Hoạt động câu lạc bộ của chúng ta giới hạn về hẳn ban đêm đấy! Ngắm sao, chụp ảnh, ghi lại văn tượng gì đó, đến lúc đó khách về hết cả rồi thì chúng ta hoạt động kiểu gì?”
Lâm Tử Văn gật đầu phụ họa, cậu cũng có chung ý tưởng như thế. Từ lúc vào câu lạc bộ thiên văn đến giờ, tuy câu lạc bộ có rất nhiều các hoạt động làm cậu hứng thú, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể bỏ thời gian vào buổi tối ra để hoạt động cùng với bọn họ như vậy.
Các gian hàng chỉ được mở cửa tối đa đến sáu giờ tối thôi, mà lúc đó chẳng phải mới là thời gian bắt đầu sinh hoạt của câu lạc bộ thiên văn hay sao?
Đó thật sự là một vấn đề nan giải đấy!
Nghe hai đứa nhóc tì (over linhtinh) trước mặt trình bày xong, Mộng Đình thật sự chỉ muốn che mặt cười lớn, nhưng để tránh làm tổn hại lòng tự tôn của bọn họ, cô chỉ đành giật giật khóe môi:
“Các cậu đừng lo, tôi thật sự đã có cách rồi.”
Cả hai đứa nhóc mặt ngơ ngác nhìn Mộng Đình bước tới bên kính viễn vọng, hất mặt chỉ tay lên bầu trời. Cặp kính to bản làm lóa hết cả ánh mắt khiến cô lúc này trông “nerd” hết chỗ nói:
“Clb thiên văn học chúng ta phải là nơi có nhiều còn ten cho lễ hội trường nhất mới phải, không tin thì mấy cậu cứ chờ mà xem!”
***
Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng, ngày diễn ra lễ hội trường cũng đến. Trong thời gian hoạt động của lễ hội, tất cả các câu lạc bộ đang hoạt động trong trường, cùng các lớp học cuối cấp đều sẽ tổ chức gian hàng, nhà trường cũng ngoại lệ mở cổng cho khách khứa bên ngoài vào ngôi trường của giới nhà giàu này tham quan.
Đây là thông lệ đã nhiều năm ở ngôi trường này, năm nào cũng vô cùng được mọi người chào đón.
Một cặp đôi học sinh cấp ba cùng nhau bước vào cổng trường, các loại đồ trang trí bắt mắt cùng các bạn học sinh xếp hàng chơi nhạc trước cổng khiến nữ sinh cảm thán không thôi:
“Hoành tráng quá đi mất! Đúng là trường của người nhà giàu ha!”
Nam sinh còn đang bận bấm gì đó trên điện thoại của mình, chỉ ậm ừ đáp lời bạn gái. Nữ sinh thấy thế cũng không giận, cô ngọt ngào ôm lấy cánh tay anh bạn trai bước vào khu sân chính, vừa đi vừa cười nói ríu rít không ngừng.
Tại trung tâm là sân khấu lớn cho buổi biểu diễn văn nghệ ban chiều, còn có nhiều các trò chơi vận động như “đánh trận giả”, “chạy tiếp sức” giữa các học sinh với nhau, người xem xung quanh cổ vũ không dứt, phối hợp với bản nhạc “chiến” đang phát trên đài phát thanh thì lại càng náo nhiệt hơn.
Cả hai người xem một lúc, rồi quyết định kéo nhau về khu vực các gian hàng.
“Các anh chị ơi, anh chị có muốn ăn bánh rán không?”
“Trà sữa của bọn em ngon lắm đó!”
“Mọi người mau mua giúp chúng em với!”
Như những vị khách khác, hai người được chào mời vô cùng nhiệt tình từ các gian hàng ẩm thực. Nhưng với một cặp đôi “gà bông” mà nói, tìm một nơi đẹp đẽ để ngồi “chuyện trò” mới đúng là điều cần được ưu tiên hơn cả.
“Wow, không biết bên kia bán gì mà khách đông quá trời luôn kìa?”
Nữ sinh kéo tay nam sinh chỉ về một khu vực có rất nhiều người tụ tập. Nam sinh cũng tò mò, nhân lúc vừa thấy một cậu học sinh với vẻ mặt hớn hở vừa bước ra khỏi đám đông, cậu ta bèn kéo người đó lại hỏi han.
“À, bên đó là quán cà phê bói toán đấy ạ, Có một em học sinh xem bói giỏi lắm! Nếu hai người muốn vào thì phải mau nhanh đi, nếu không thì không còn chỗ nữa đâu…”
Cậu học sinh nói một hơi không dứt rồi phất tay đi mất, để lại cặp đôi mắt chữ O mồm chữ A. Nữ sinh nũng nịu lắc lắc cánh tay bạn trai mình:
“Anhhh, em cũng muốn qua đó xem thử!”
Nam sinh quá hiểu cô bạn gái của mình, huống chi cậu ta cũng tò mò y như cô:
“Rồi rồi, chúng ta cùng qua đó xem thôi.”
***
Dưới không khí náo nhiệt của lễ hội trường, Tiểu Sam cũng vô cùng bận rộn, từ sáng đến giờ cứ chạy qua chạy lại mãi. Thứ nhất là vì chiều nay sẽ có buổi trình diễn văn nghệ của các khối, trung tâm là màn trình diễn ba lê của các anh chị cuối cấp, thứ hai là vì hôm nay cô bé lần đầu tiên trở thành nhân viên phục vụ của quán cà phê!
Câu lạc bộ thiên văn bọn họ đã quyết định hợp tác với câu lạc bộ bánh ngọt để mở quán cà phê bói toán, nhân tiện phát huy thế mạnh của cả hai câu lạc bộ. Cũng phải đến tận trước hai ngày khi lễ hội diễn ra, cô bé mới biết được hội trưởng nhà mình còn có ngón “nghề” này, thảo nào mà chẳng có chút lo lắng gì về việc chuẩn bị cho lễ hội.
Lúc Tiểu Sam đến nơi, các anh chị của câu lạc bộ bánh ngọt còn đang bận bịu sắp xếp bàn ghế và trang trí linh tinh trong khu vực gian hàng.
Bọn họ quyết định dùng chủ đề “mèo” nên khắp nơi đều dán rải rác những hình mặt mèo được làm thủ công hay bóng bay trông cực kỳ đáng yêu, khiến cô bé mê chết đi được, cứ cảm thán mãi.
“Ê Tiểu Sam! Mau qua đây giúp chúng tớ một tay với coi!”
Nghe có tiếng gọi mình, Tiểu Sam quay ngoắt lại, đã thấy Lâm Tử Hi cùng Lâm Tử Văn, mỗi người một bên, đang khuân một chiếc bàn cực lớn, còn nghiêng nghiêng ngả ngả như thể sắp té đến nơi, bèn hốt hoảng chạy lại đỡ một góc bàn giúp chúng bạn.
“Oái! Nặng quá!”
Vừa đỡ chiếc bàn, cô bé đã không nhịn được kêu lên, liền nghe Lâm Tử Hi nói:
“Có thêm cậu giúp là đỡ nặng hơn nhiều lắm rồi đấy, góc của chúng ta ở bên này!”
Nói rồi, cả ba đứa nhóc đứa nào đứa nấy người bé như hạt tiêu khệ nệ khiêng chiếc bàn to về một góc gần cổng ra vào của quán cà phê. Lâm Tử Văn thân là con trai nên phải đứng ngược với đám Tiểu Sam, chịu nặng gấp mấy lần, nhưng cũng chẳng thấy cậu than thở tiếng nào.
Cạch! Cuối cùng chiếc bàn cũng được đặt vào đúng vị trí.
“Nè ba đứa kia, đừng nói là mấy đứa khiêng cái bàn này từ hẳn lầu ba xuống đây đấy nhé!?”
Lâm Tử Văn vừa thở phào thì đã nghe thấy giọng một đàn chị quản lý quán cà phê kêu lên. Cậu không dám nói gì, chỉ có Tiểu Sam là ngơ ngơ ngác ngác khi tự nhiên bị mắng:
“Ơ… là hội trưởng bảo bọn em xếp bàn vào đây mà?”
Đàn chị nổi giận đùng đùng, bèn lôi Lâm Tử Hi ra ký đầu cho một trận, còn phân tích cho cô biết việc ba đứa bọn họ xách một cái bàn to như vậy từ lầu ba xuống là nguy hiểm như thế nào, lỡ trúng tay trúng chân thì ai chịu…
Lâm Tử Hi thờ ơ ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ không để ý lắm. Những tưởng nếu là người khác làm như vậy, có lẽ cậu sẽ nghĩ người đó rất hỗn hào, nhưng với Lâm Tử Hi mà nói… như vậy mới đúng với tác phong của cô.
Lâm Tử Văn bật cười. Đàn chị mà biết thật ra không phải là ba đứa, mà chỉ có mình cậu và cô cùng xách cái bàn xuống tận đây, không biết còn bị mắng đến thế nào nữa.