Đến nội dung chính

Chương 52: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (31)

admin 884 Chữ Cài Đặt

Quay về phía Mộng Đình, lúc này cô còn đang bận tiếp chuyện với hệ thống:

“Hóa ra sáng nay cô nói chuyện lâu với ông tài xế như vậy là vì việc này đấy à?”

Mộng Đình nhún vai:

“Nghĩ đơn giản thôi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho nhau, giấu diếm càng lâu thì càng nhập nhằng.”

Ngay sau khi có thông báo về việc mở đơn đăng ký tham gia buổi văn nghệ, Mộng Đình đã chăm chú để ý đến mọi nhất cử nhất động của Lâm Tử Yên.

Ngay từ lúc thấy Lâm Tử Yên chạy khỏi phòng giáo viên là cô đã bám sát theo rồi.

Con bé Tử Yên này là kiểu hay suy nghĩ phức tạp, lại không thích bày tỏ với người khác nên chẳng ai biết đâu mà lần.

Cũng không khó cho lắm. Mục tiêu đã không chủ động thì mình chủ động dùm cho mục tiêu thôi.

Hệ thống im lặng một lát, cuối cùng mới đáp lời:

“Cái chiêu gọi điện này của cô… dùng tận hai lần mà vẫn có tác dụng.”
Hiếm lắm mới thấy một lần hệ thống không khiêu khích mình, Mộng Đình nhướn mày:

“Cách nhanh nhất để hai con người hiểu nhau chính là nói thẳng mặt.”

Người thích nhau sẽ càng thích nhau hơn.

Ghét nhau mà nói ra được rồi thì tình huống thật ra cũng không tệ đến mức như vậy.

Nên sợ nhất là đối phương và ta chẳng thể nói với nhau câu nào, đến ánh nhìn cũng lười để cho nhau.

***

Khoảnh sân trường vẫn lặng im. Nắng vàng chiếu rọi một góc nhà kho rực rỡ. Lâm Tử Yên lặng lẽ cúp điện thoại, đứng lên, đi đến trước mặt Mộng Đình.

Lâm Tử Yên cao hơn Lâm Tử Hi hẳn một cái đầu, bình thường cũng luôn ưỡn ngực ngẩng cao, toàn là Lâm Tử Hi phải ngước lên nhìn chị mình.

Nhưng hôm nay, Lâm Tử Yên đã cúi đầu ngang tầm cô. Ánh mắt cô bé vẫn tránh né, gương mặt đỏ ửng không biết là vì mới khóc hay là vì xấu hổ:
“Tao sẽ tham gia buổi diễn ba lê hằng năm… và phấn đấu để được chọn làm nhân vật chính.”

Dù là đã có chuẩn bị nhưng trước sự thay đổi một trăm tám mươi độ này của Lâm Tử Yên, Mộng Đình vẫn hết sức tán thưởng.

Rốt cuộc mẹ nguyên chủ đã nói gì để “thông não” con ngựa hoang bất thuần này thế nhỉ?

Gặp được bậc phụ huynh lão luyện như vậy, cô thật sự muốn được mở mang tầm mắt một hai.

Nhưng Mộng Đình giỏi nhất là nói những thứ không liên quan đến suy nghĩ của mình. Cô chộp lại điện thoại của chú tài xế Lý, trên tay ôm xấp tài liệu thục mạng chạy về lớp.

Lâm Tử Yên kinh ngạc gọi với theo:

“Làm gì mà chạy nhanh thế hả?”

Mộng Đình liên tục nhíu mày:

“Thì có đứa học sinh nào đi vệ sinh mà lại đi đến hết cả tiết học hay không?”

Dãy hành lang trống vắng bỗng được lấp đầy bằng tiếng bước chân của một cô bé tóc xoăn, bên khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
***

Lễ hội trường sắp diễn ra rồi, mỗi câu lạc bộ trong trường đều phải tổ chức một hoạt động gì đó. Hiện tại là khoảng thời gian tất cả các câu lạc bộ đều gấp gáp chuẩn bị cho hoạt động của nhóm mình.

Chuông giờ ra chơi vừa điểm, Tiểu Sam đã chạy lại rủ Nguyễn Thu (chính là cô bé hôm nọ đã rủ cô bé đến nhà uống trà) đi chơi. Nguyễn Thu đang dở tay tô màu một tấm bảng đỏng đảnh nhìn Đường Sam, phất phất tay từ chối:

“Không được rồi, tớ còn phải chuẩn bị cho hoạt động ngày hội trường của câu lạc bộ.”

Biểu cảm hưng phấn trên mặt Tiểu Sam hơi cứng lại:

“Hoạt động câu lạc bộ?”

“Chứ còn sao nữa! Nghe đồn cậu cũng tham gia câu lạc bộ thiên văn mà, sao lại không biết chuyện này thế?”

Lông mày Nguyễn Thu nhướn nhướn vẻ châm chọc:

“Hay là do câu lạc bộ của các cậu vô danh quá nên ngay cả chuyện này “hội trưởng” cũng không biết?”

Chuyện chỉ có học sinh năm cuối mới được phép làm hội trưởng câu lạc bộ đã trở thành quy định bất thành văn của trường, nên việc Lâm Tử Hi mới năm ba mà đã là hội trưởng không có ai là không biết.

Sau đó, rất nhiều học sinh trong khối bọn họ cũng đi nộp đơn tự thành lập câu lạc bộ, nhưng ai cũng bị trả đơn từ chối hết.

Nguyễn Thu cũng bị như vậy, nên cay Lâm Tử Hi cũng là chuyện đương nhiên thôi?

Nhưng Tiểu Sam không hề biết chuyện này, chỉ hậm hực về chỗ của mình, ngay cả Lâm Tử Văn hỏi có chuyện gì cũng không thèm đáp lời.

Tại sao Tử Văn lại muốn gia nhập câu lạc bộ “hẻo lánh” như vậy cơ chứ?

Tiểu Sam nghĩ ngợi một hồi, rồi như chợt nhớ ra mình cũng đang ở trong cái câu lạc bộ hẻo lánh đó rồi, bèn thở dài.

Không biết “hội trưởng” có chuẩn bị gì cho hoạt động lễ hội trường không ấy nhỉ?