Mộng Đình hồn nhiên vùi đầu vào ăn đến nỗi chẳng hề phát hiện ra những người xung quanh đã sớm dừng dao nĩa lại, còn đang quan sát cô chằm chằm. Lông mày ông nội Lâm khẽ nhíu lại, có lẽ đã định chỉnh đốn lại về tác phong ăn uống của cô cháu gái, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng ngoài tốc độ hơi bị quá nhanh ra, thì quy cách trên bàn ăn của Lâm Tử Hi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.
Có muốn chỉnh thì hình như cũng chẳng chỉnh được gì.
Ông quyết định hoàn toàn lờ con bé đi, thầm nghĩ tốt nhất là hoàn thành bữa ăn rồi đi đánh cờ với mấy ông bạn đi thôi, chẳng hiểu kiểu gì mà hôm nay mấy đứa trẻ đứa nào đứa nấy đều khiến ông thấy bực mình vô cùng!
Chẳng mấy chốc sau mà ông nội Lâm đã đi mất, lúc này Lâm Tử Sâm mới khó hiểu chồm sang nhìn Mộng Đình đang nghiêm túc xin dì Phúc thêm một đĩa thức ăn nữa, thắc mắc hỏi bằng cái kiểu cách vô cùng láo xược:
“Bộ ngon lắm hả?”
“Ừ, rất ngon.”
Nhưng cô cũng không bất ngờ với cách nói chuyện của nó cho lắm. Thằng nhóc này vốn là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lâm, lại còn là con út nên bị ông bà, cha mẹ nguyên chủ chiều hư cũng là điều dễ hiểu. Trước giờ nó rất ít khi nói chuyện với nguyên chủ, hoặc có nói thì cũng đa phần là trỏng không, nhưng người lớn vẫn nhắm mắt cho qua, trái ngược hoàn toàn với hai đứa con gái lớn chỉ cần nói sai một chút cũng bị chỉnh liên tục.
Không biết chừng nào cô mới thoát được khỏi cái đề tài trọng nam khinh nữ này ấy nhỉ?
Mộng Đình lắc đầu quyết định bỏ qua chủ đề này. Trừ bỏ thằng cháu trai út ra thì thái độ của hai ông bà nhà này với Lâm Tử Văn có vẻ cũng tương tự như với mấy đứa cháu gái, cái quan trọng nhất chỉ có thái độ của Lâm phu nhân mà thôi.
Dạo này do bận việc công ty nên Lâm phu nhân thường thức khuya dậy sớm, mấy đứa trẻ nhà họ Lâm rất khó mà gặp được. Nhưng nếu qua thời kỳ này rồi thì mọi chuyện sẽ khác.
Đến lúc đó cô còn phải xem tình hình mà làm việc.
Thật sự vì không còn người đàn ông trụ cột chính nên Lâm phu nhân mới đích thực là vị vua trong cái nhà này cơ mà.
Mộng Đình vừa xiên một miếng thịt bò mọng sốt bỏ vào miệng, vừa nghĩ.
***
Ở nhà họ Lâm, ăn tối xong cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa nên tất cả mọi người đều học được cách tự giác trở về phòng riêng, việc ai nấy làm.
Trước khi tách nhau ra, Mộng Đình đã tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Yên nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, như thể có điều gì đó muốn nói.
Cô thản nhiên nhìn lại, tất nhiên là rất sẵn sàng đứng đợi con bé đấy thôi, thế nhưng Lâm Tử Yên khi bắt gặp ánh mắt của cô chỉ khẽ cắn môi rồi chạy đi mất.
Mộng Đình: “…”
Thôi vậy, chắc con nít thời nay nó thế.
Cô nhún nhún vai bước vào phòng, tiếp tục nghiên cứu chiếc kính viễn vọng vẫn còn đang dang dở khi nãy.
Nghịch chán chê cả tiếng đồng hồ rồi, Mộng Đình lại quyết định dùng thử cái thứ đồ cổ đại trông có vẻ rất thú vị này, bèn ôm cả cái bệ ống nhòm ba chân xách xuống vườn.
Nhà họ Lâm có một khu vườn rộng cỡ tầm trung nằm ở phía sân sau. Khu vườn này không nhiều cây lắm nhưng chậu nào chậu nấy khá lớn, có rất nhiều các góc khuất, góc rẽ phức tạp. Mộng Đình đã nhắm trúng vị trí phía sau một chậu bonsai túa ra khá nhiều cành lĩa chĩa, nhưng vừa định bước qua đó thì nghe thấy một tiếng động.