Đến nội dung chính

Chương 35: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (14)

admin 747 Chữ Cài Đặt

Lâm Tử Yên từ nãy đến giờ vẫn yên lặng không nói gì, lúc này bỗng nhiên lại thêm dầu vào lửa:

“Bít tết ngon như vầy có ai mà lại không thích chớ ông? Rõ ràng là Lâm Tử Văn cố tình gây sự, hoặc cũng có lẽ là không phải vậy cũng nên, mà là cái cô kia chỉ cho nó đó…”

Rầm!

Một âm thanh lớn vang lên khiến con bé đang thao thao bất tuyệt kia chợt nín bặt. Lâm Tử Văn đập mạnh cả hai tay lên bàn, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, gương mặt cúi gằm kia khiến không ai có thể nhìn rõ sắc mặt của cậu khi đó.

Bỗng nhiên Lâm Tử Văn quay phắt sang Lâm Tử Yên, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, không hiểu tại sao tay trái Mộng Đình lại run lên, trái tim không khống chế được mà đập thình thịch.

Rất rõ ràng đây không phải là phản ứng của bản thân cô, mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể này.
“Nếu chị còn nói xấu mẹ tôi nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị!”

Gương mặt vốn thanh tú, còn búng ra sữa của Lâm Tử Văn bỗng hiện lên vẻ vặn vẹo không hề hợp với độ tuổi, rồi cậu ta nhảy xuống ghế, chạy vụt đi dưới sự chứng kiến của mọi người.

“Cái… cái quái gì vậy…” Lâm Tử Yên phải mất một lúc sau mới run run cắn môi, nhưng vì để ý có ông nội ở đây mà không dám bật khóc thành tiếng. Căn phòng ăn bỗng chốc trở nên yên lặng lạ thường. Ông nội Lâm nhíu mày day day vầng trán đầy nếp nhăn:

“Đúng là được nuôi dưỡng ở bên ngoài, cư xử chẳng ra cái gì cả!”

Trong căn phòng này, chỉ có mình Lâm Tử Sâm là trố mắt nhìn theo Lâm Tử Văn, có lẽ đây lần đầu tiên cậu nhóc thấy đứa con nít gần tuổi nào dám nói nặng với chị cả như vậy, dù Lâm Tử Văn đã chạy khuất ở góc rẽ rồi mà vẫn cố gắng dòm theo cho bằng được.
Mộng Đình bình tĩnh để bộ dao nĩa của mình xuống hai bên, làm bộ như vô tình liếc qua đĩa của Lâm Tử Văn, rồi nhỏ nhẹ hỏi:

“Hình như anh Tử Văn vẫn chưa ăn gì hết, ta phải làm sao đây ông?”

Vẫn là dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, ánh mắt sắc như ưng của ông nội Lâm quét qua một lượt qua cả ba đứa cháu, trầm giọng:

“Tử Văn tuy chỉ mới đến nhà của chúng ta, nhưng dù sao quy tắc vẫn là quy tắc. Không thể chỉ vì nó chưa được dạy dỗ kỹ càng mà thay đổi được.”

Ông dừng lại một chút như để suy nghĩ thật kỹ, rồi mới nói tiếp:

“Nó sẽ bị phạt nhịn bữa ăn của hôm nay.”

“Vâng ạ.” Cả ba đứa trẻ đều đặn đáp.

Mộng Đình cụp mắt, lắng nghe tiếng cười khe khẽ vì phấn khích của Lâm Tử Yên ngồi bên cạnh. Khi Lâm lão thái gia cầm dao nĩa lên tiếp tục bữa ăn, cô mới theo sau con bé này tiếp tục vùi đầu vào chiếc đĩa bạc trước mặt.
Ông nội Lâm từ trẻ đã nổi tiếng trong họ là một người vô cùng kỹ tính. Từ thời còn nhỏ, cả ba đứa trẻ nhà họ Lâm đã được ông rèn vô cùng giũa cẩn thận về mặt lễ nghi, đi kèm với những hình phạt khắc nghiệt.

“Đáng đời cái thằng đó lắm!”

Mộng Đình đang dùng tốc độ bàn thờ xử lý bít tết vừa cắt thì nghe Lâm Tử Yên bên cạnh khẽ thì thầm. Cô cũng chỉ liếc mắt một chút liền quyết định làm theo đúng như quy củ, chăm chú ăn uống và lắng nghe thật nhiều mới là tốt.

Nói sao ấy nhỉ, cũng không phải Mộng Đình không muốn giải vây giúp cho Lâm Tử Văn. Chỉ là… món bò bít tết được đặt trước mặt cô thật sự rất ngon, cô cảm thấy người tôn thờ chủ nghĩa tận hưởng như mình khó mà kiềm chế được.

Hồi còn trong quân, Mộng Đình chỉ toàn ăn mấy thứ thức ăn khô hay dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo, chẳng có chút mùi vị gì cả. So với mấy thứ đó thì gọi món ăn trước mặt này là sơn hào hải vị cũng không ngoa.