Đến nội dung chính

Chương Quyển 5 – Chương 2

admin 969 Chữ Cài Đặt

Gió đen từ bậc tế đàn cuộn lên như những dải lụa dài vô hình, quét sạch ánh lửa lung linh. Những người quỳ xung quanh run như sắp chết đứng, không ai dám ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang đối diện nhau.

Một người là Quỷ Vương Tạ Trạm, kẻ cai quản đêm dài và oan hồn.

Một người là tế phẩm bị hiến tế, nhưng giờ lại đang đứng… ngay bên cạnh hắn.

Thần Thy không né tránh bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu.

Ngược lại, cậu còn mỉm cười, một nụ cười nhẹ tới mức gần như là khiêu khích.

“Ngài muốn mang ta đi đâu?”

Tạ Trạm cúi đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt tối lại, như xoáy thẳng vào sâu bên trong linh hồn.

“Nhà của ta.”

Dứt lời, bóng đêm bên dưới chân hắn bùng nổ, biến thành một vòng xoáy u ám.

Không gian méo lại, những sợi khí đen quấn lấy hai người.

Trong đầu Thần Thy, Lupi lập tức bật báo động:
【Cảnh báo: Túc chủ sắp được đưa vào “U Dạ Phủ Thành”, lãnh địa riêng của Quỷ Vương.

Điểm nguy hiểm: 98%.

Điểm sống sót: 12%.】

“Em tính toán sai rồi.” Thần Thy nhàn nhạt đáp.

【?】

“Tỷ lệ ta sống sót phải cao hơn. Quỷ Vương nói hắn thích ta.”

【Túc chủ, em sợ là “hắn thích mùi của túc chủ” không đồng nghĩa “không ăn thịt túc chủ”.】

“Lupi, em thiếu lạc quan quá.”

【Em là hệ thống, không phải cổ động viên.】

Thần Thy chưa kịp phản bác thì bóng tối đã nuốt trọn cả hai.

—

U Dạ Phủ Thành.

Âm khí đặc quánh như sương, tường đá màu tro, hành lang dài bất tận. Đèn hồn xanh treo lơ lửng hai bên, le lói chiếu lên bóng Tạ Trạm, khiến hắn trông như không phải đang “đi”, mà là trượt trong không gian.

Thần Thy bị kéo đi ngang, bước chân không theo kịp nhịp của hắn.
“Ngài đi chậm một chút được không?”

Tạ Trạm quay đầu, ánh mắt như không chứa lấy chuyển động cảm xúc nào.

Nhưng khi thấy cậu khó theo kịp, hắn dừng lại thật.

Rồi…

hắn cúi xuống, bế cậu lên.

Thần Thy: “…”

Lupi kinh hoảng:

【Túc chủ! Quỷ Vương đang tiến hành “tiếp xúc thân thể chủ động”! Đây là thao tác chỉ áp dụng với vật sở hữu!】

“Biết rồi, đừng kêu to thế.”

Thần Thy trả lời, mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng không thể phủ nhận có chút… rùng mình.

Cánh tay Tạ Trạm rất lạnh.

Lạnh đến mức khiến da cậu nổi hết gai ốc.

Nhưng khi ôm, lại mang theo cảm giác bao phủ chiếm hữu vô cùng rõ ràng.

“Nhân loại.”

Giọng hắn thấp và khàn:

“Ngươi quá mềm.”

“…Đây là lời khen hay xúc phạm?”

Tạ Trạm nhìn cậu một lúc lâu.

Rất lâu.

Cuối cùng hắn chỉ nói:
“Không biết.”

Thần Thy bật cười.

Một quỷ vương hàng nghìn tuổi, mà biểu cảm đôi khi còn giống trẻ con chưa biết phân biệt cảm xúc.

Nhưng chính vì thế, hắn mới nguy hiểm đến mức đáng sợ.

Quỷ điện trung tâm.

Tạ Trạm đặt cậu xuống trước một cánh cửa lớn.

Trên cửa là ký hiệu hình vòng tròn bị xé đôi—một dấu hiệu phong ấn.

Ngay khi tay hắn chạm vào, phong ấn tách ra như bị sợ.

Một căn phòng hiện ra:

Không phải phòng tra tấn, không phải lồng nhốt tù nhân.

Mà là… một căn điện rộng mênh mông, trống rỗng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.

Nơi này là tẩm điện của Quỷ Vương.

Tạ Trạm quay sang cậu:

“Từ nay ở đây.”

Thần Thy nhướn mày.

“Ta sẽ là tù nhân của ngài?”

“Không.”

Tạ Trạm nghiêng đầu.

“Ta không cần tù nhân.”

“Vậy ta là gì?”

Hắn nhìn cậu một lúc—

Rồi đưa ngón tay đặt lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim.

Một luồng hơi lạnh chui vào.

Thần Thy khựng người.

“Ngươi…” Tạ Trạm nhẹ giọng, “…là thứ của ta.”

Lupi suýt thì tắt nguồn vì shock, la toáng:

【Cảnh báo cực đại!!!

Quỷ Vương đang đánh dấu túc chủ bằng “ấn niệm”.

Một khi hoàn thành, túc chủ sẽ bị liên kết linh hồn với hắn!】

Thần Thy nắm cổ tay Tạ Trạm, giữ lại ngón tay ấy.

Ánh mắt cậu bình tĩnh lạ thường.

“Đánh dấu ta?”

Cậu hỏi, giọng mềm nhưng mang ý cười.

“Ngài định giữ ta bao lâu?”

Tạ Trạm đáp không hề nghĩ:

“Vĩnh viễn.”

Không gian: lặng.

Gió âm: ngừng thổi.

Đèn hồn: chớp mạnh như tim người bị giật mình.

Thần Thy bật cười thành tiếng.

Một tiếng cười vừa nhẹ, vừa nguy hiểm.

“Vậy thương lượng nhé.”

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như lửa địa ngục kia.

“Nếu ta trở thành ‘của ngài’… vậy từ nay ngài cũng chỉ có thể là ‘của ta’. Được không?”

Tạ Trạm bất động.

Ánh mắt như bị đóng băng—

rồi, không báo trước, hắn siết cậu vào lòng.

Mạnh.

Rất mạnh.

Như thể muốn nghiền cậu vào xương thịt mình.

“Được.”

Một chữ duy nhất.

Nhưng giống như lời thề.

Lupi sợ đến mức giảm âm lượng 80%:

【Túc chủ…

Có vẻ… ngài đang quyến rũ quỷ vương?】

Thần Thy nhỏ giọng đáp trong đầu:

“Lupi, em không hiểu đâu. Đây gọi là tiến độ.”

Tạ Trạm không buông tay.

Hắn cúi xuống, trán nhẹ chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp như tiếng gầm bị nén.

“Từ nay… ngươi không được trốn.”

Thần Thy cười cực nhẹ.

“Nếu ta muốn rời đi thì sao?”

Tạ Trạm ngẩng mặt, đôi mắt đỏ rực lên.

“Ta sẽ phá cả thế gian này để kéo ngươi về.”

Ánh mắt Thần Thy hơi dao động—

nhưng cậu vẫn giữ nụ cười ấy, nụ cười đẹp đến mức khiến cả quỷ cũng phải động lòng.

“Vậy ta ở lại.”

Tạ Trạm siết cậu càng chặt hơn.

Bên ngoài, màn đêm dày đặc như đang quỳ bái trước hai bóng người đan vào nhau trong tẩm điện vô tận.

U Dạ Phủ Thành từ khoảnh khắc đó…

đã có chủ nhân mới.