Đến nội dung chính

Chương Quyển 5 – Chương 1: Linh Dị Quỷ Quái

admin 667 Chữ Cài Đặt

[Xuyên vào – Lễ hiến tế đẫm máu – Quỷ Vương Tạ Trạm]

Khi Thần Thy mở mắt ra, mùi máu tanh đập thẳng vào mũi.

Gió lạnh rít qua khe đá, như đang rên rỉ. Trước mặt cậu là một tế đàn cổ, đèn dầu leo lắt, còn thân thể cậu thì bị trói bằng dây thừng tẩm chú.

Một tiếng “ting” trong đầu vang lên, rõ ràng đến mức khiến đầu óc vốn đang quay cuồng của cậu lập tức tỉnh táo.

【Lupi 001 online. Hoan nghênh túc chủ đã tiến vào thế giới số 05 – “Quỷ Vương chi giới”.】

Thần Thy khẽ nhắm mắt lại.

Được rồi.

Cậu lại xuyên nữa rồi.

Lupi tiếp tục đều đều báo cáo:

【Thông tin tóm tắt:

— Hiện túc chủ đang thay thế “Thần Thy nguyên chủ”, một thiếu niên được gia tộc dùng làm vật hiến tế.

— Đối tượng hiến tế: Quỷ vương Tạ Trạm.

— Theo cốt truyện gốc: Nguyên chủ bị ăn sạch trong vòng nửa canh giờ.】
“…Cảm ơn. Tin vui ghê.” Thần Thy nói thầm.

Cậu hơi động cổ tay, dây trói lập tức siết chặt hơn, chú văn đỏ lên nóng rực như đang đốt da.

Đau thật, đây không phải ảo giác.

【Túc chủ đừng giãy. Dây này chuyên dùng để trói người hiến tế, càng giãy càng thắt.】

“Lupi, em có thật sự đang giúp anh…?”

【Em đang nhắc chú ý mà.】

Giọng hệ thống vẫn trong trẻo như đang báo cáo thời tiết.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Những người đứng trên tế đàn vội quỳ rạp xuống, lẩm bẩm:

— “Quỷ Vương đến rồi…”

— “Xin hãy nhận tế phẩm…”

— “Xin ban phúc…”

Không khí đột ngột chìm xuống.

Một luồng khí cực lạnh quét qua, giống như bóng đêm có ý thức đang tiến đến.

Thần Thy ngẩng đầu— và thấy một đôi giày đen dừng lại trước mặt mình.

Áo choàng dài quét qua nền đá.
Một bàn tay trắng đến mức gần như trong suốt nâng cằm cậu lên.

Làn da đàn ông nhưng lạnh như nước trong hang tuyết nghìn năm.

Thần Thy nhìn lên.

Một gương mặt đẹp đến mức không giống thứ nên tồn tại trong thế giới này. Đôi mắt hắn đen sâu như vực thẳm, nhưng ánh đỏ nhàn nhạt trong đáy mắt lại như thể có thứ gì ăn mòn linh trí của hắn từng chút một.

Hắn nhìn Thần Thy…

không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn.

Không phải kiểu nhìn con mồi.

Mà như đang xác nhận… điều gì đó.

“Nhân loại.”

Quỷ Vương Tạ Trạm mở miệng, giọng nói trầm thấp mà khàn đục.

“Ngươi… đến vì ta?”

Câu hỏi này không có trong cốt truyện gốc.

Lupi trong đầu Thy cũng khựng lại nửa giây.

Thần Thy hít thở ổn định, mỉm cười nhẹ.

“Ta không đến vì ngài. Ta bị đem đến.”

Tạ Trạm hơi nghiêng đầu, gương mặt lạnh lẽo lại hiện lên một biểu cảm khó đoán—
không phải giận, không phải cười.

Mà giống như… bị chọc vào sự tò mò đã ngủ yên nhiều năm.

Hắn cúi xuống, ngón tay vuốt qua cổ Thần Thy.

Là động tác nhẹ, nhưng khiến toàn bộ tế đàn như đông lại.

Dây trói đỏ phụt một cái— cháy thành tro.

Cả tế đàn kinh hãi ngẩng đầu.

Một quỷ vương đáng lẽ phải vô tình vô tính lại phá hủy chú trói tế phẩm?

Điều này… không hợp lẽ!

Thần Thy chậm rãi đứng dậy, đôi chân hơi mềm, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.

Tạ Trạm nhìn cậu một lát, rồi chìa tay ra.

“Đi theo ta.”

Giọng hắn không phải ra lệnh tàn bạo.

Mà là một dạng… sở hữu.

Tạ Trạm đã quyết định giữ cậu.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu trên tế đàn.

Lupi lập tức rung lên:

【Cảnh báo nhiệm vụ!

Chỉ số chấp niệm của Tạ Trạm tăng bất thường.

Quỹ đạo cốt truyện đã bị túc chủ làm lệch 4.7%.】

Thần Thy cũng rất cạn lời: “Mới chương 1 thôi đó…”

Tạ Trạm cúi người một chút, sát tai cậu, thì thầm:

“Nhân loại… mùi của ngươi… ta rất thích.”