Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 – Chương 10

admin 916 Chữ Cài Đặt

Buổi tối, phim trường cũ được rào lại.

Đèn chớp, cảnh sát, người quay tin tức chen chúc, còn Thần Thy thì ngồi một mình trong phòng hóa trang tối tăm.

Gương trước mặt phản chiếu gương mặt cậu, nhưng bên trong ánh gương lại thấp thoáng một… nụ cười khác.

Không phải của cậu.

Giống hệt khuôn mặt ấy, chỉ là ánh mắt lạnh và tối, sâu như vực.

【Túc chủ, tín hiệu lạ. Có một nguồn dữ liệu đang phản hồi tần số của tôi.】

“Phản hồi?”

【Đúng. Một hệ thống khác. Nhưng… nó không giống loại của tôi. Nó như là… con người.】

Thần Thy khẽ nghiêng đầu.

“Vậy ra, thế giới này thực sự có người đang viết lại?”

【Túc chủ, nó đang gửi tín hiệu. Đọc được một dòng.】

Một chuỗi ký tự hiện trên mặt gương — không bằng ngôn ngữ nào cả, nhưng trong đầu Thần Thy lại tự hiểu:
“Đừng cố chống lại, Thần Thy. Mọi nhân vật đều cần một cái kết hoàn mỹ.”

Thần Thy bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, lạnh đến mức gương rung lên.

“Hoàn mỹ? Vậy ‘hoàn mỹ’ là gì? Chết đúng chỗ, khóc đúng lúc, yêu đúng người sao?”

【Túc chủ, cẩn thận, có phản ứng trực tiếp!】

Mặt gương nứt toác, từ khe nứt tuôn ra từng mảng sáng — mỗi mảnh là một cảnh quay, một khung hình, từng mẩu ký ức cậu từng trải qua trong thế giới này.

Cậu thấy chính mình ở lễ trao giải, cúi đầu cảm ơn.

Thấy Cố Dục ôm cậu trong hậu trường, mỉm cười nở nụ cười dịu nhất.

Thấy cảnh hai người cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu, khi đạo diễn hô “Cắt!”, cả thế giới đông lại.

Rồi một giọng nói vang lên, trầm thấp, đầy mỉa mai:

“Nhưng nếu không có kết, ai sẽ xem? Ai cần một câu chuyện không có hồi kết, Thần Thy?”
【Phân tích nguồn: không xác định. Giọng phát sinh từ… ý thức tập thể của khán giả.】

Cậu khẽ rùng mình.

“Ý thức tập thể?”

【Đúng. Càng nhiều người mong ‘kết thúc’, thế giới càng mạnh mẽ trong việc tạo ra nó.】

Thần Thy bật cười, chậm rãi đứng dậy.

Cậu nhìn thẳng vào gương, nơi khuôn mặt kia vẫn đang nhìn cậu, giờ đã cười nhạo.

“Nếu vậy, ta chỉ cần làm một chuyện thôi.”

Cậu đưa tay chạm vào gương.

“Không để thế giới này kết thúc.”

Ngay khi ngón tay chạm vào mặt kính, căn phòng vỡ vụn.

Mọi cảnh quay, mọi thước phim, mọi nhân vật… tan thành từng dải sáng dữ liệu.

Cậu rơi vào giữa không gian trống rỗng, đầy những màn hình lơ lửng — mỗi màn hình phát một đoạn khác nhau trong cuộc đời “diễn viên Thần Thy”.

【Túc chủ, cậu đang xâm nhập tầng cốt lõi! Đây là nơi cốt truyện được viết và phát sóng đồng thời!】
“Lupi.”

【Vâng, túc chủ.】

“Giúp ta dừng phát sóng.”

【Không thể. Ý thức khán giả đang ép tiến độ phát hành ‘Tập 30’. Chúng muốn xem cảnh kết.】

“Cảnh nào?”

【Cảnh Thần Thy chết, cứu Cố Dục.】

Cậu bật cười.

“Lại nữa sao?”

Một màn hình sáng hơn phần còn lại.

Cậu thấy chính mình trong đó — đang đẩy Cố Dục ra khỏi đường, bị xe đâm, máu loang, ánh sáng trắng tràn màn hình.

Cố Dục quỳ xuống, ôm thi thể, khóc.

Dòng chữ hiện:

“TẬP 30 — CÁI KẾT HOÀN MỸ.”

【Túc chủ, nếu cậu không ngăn, cảnh này sẽ phát trên toàn thế giới, và tuyến Bóng Tối sẽ bị reset.】

Cậu hít sâu, đôi mắt lóe ánh sáng kim sắc — ánh sáng vốn không thuộc về thế giới này.

“Vậy thì… ta đổi kịch bản.”

Cậu giơ tay, chụp lấy luồng dữ liệu đang chạy giữa không trung, nắm chặt.

Một giọng nói vang lên từ bốn phía:

“Không thể! Ngươi là nhân vật! Ngươi không có quyền sửa script!”

Thần Thy khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

“Ta chưa bao giờ là nhân vật của ai cả.”

Tiếng xẹt vang lên. Màn hình vỡ vụn.

Toàn bộ thế giới khựng lại một nhịp, rồi chuyển sang một màu xám nhạt.

【Túc chủ, thời gian trong thế giới đã dừng. Cậu đang đứng giữa khoảng trống biên kịch.】

Cậu hít vào thật sâu.

“Vậy thì, để ta viết lại phần kết.”

Ánh sáng ùa tới.

Cố Dục mở mắt, thấy mình đang ở sân khấu, nhưng không có khán giả.

Trên sân khấu chỉ có một người — Thần Thy, đứng giữa ánh đèn, tay cầm kịch bản rách nát.

“Anh biết không,” cậu nói, giọng khẽ đến mức gió cũng dừng, “người ta gọi nơi này là ‘cái kết hoàn mỹ’. Nhưng tôi nghĩ, ‘hoàn mỹ’ là khi anh còn sống, và tôi vẫn có thể mỉm cười.”

Hắn nhìn cậu, muốn tiến lại nhưng bước chân nặng như chì.

Thần Thy cười nhẹ, ném cuốn kịch bản xuống.

“Tập 30, ta không chết. Đó là phiên bản mới.”

Ánh sáng tắt.

Cả thế giới run lên, rồi nổ tung trong tiếng cười dữ dội của những giọng nói vô hình.

【Túc chủ, cảnh phát sóng đã bị phá. Nhưng giá năng lượng cực cao — tuyến Bóng Tối chỉ còn 21% ổn định.】

Thần Thy nhắm mắt.

“Không sao. Nếu phải trả giá để tồn tại, ta trả.”

Trong bóng tối, Lupi khẽ nói, giọng như một hơi thở thật:

【Túc chủ… cậu vừa viết nên một kết cục mà thế giới không thể kiểm soát. Có thể… đó chính là ‘hoàn mỹ’ của riêng cậu.】

Cậu bật cười:

“Không. Hoàn mỹ là khi ta vẫn còn viết tiếp.”