Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 20

admin 926 Chữ Cài Đặt

Trời chưa sáng, thành phố vẫn chìm trong lớp sương xám nặng.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Thần Thy — nhợt nhạt, sắc lạnh, ánh mắt không còn run rẩy mà vững chãi đến đáng sợ.

Một cú nhấn chuột.

Toàn bộ hệ thống dữ liệu tài chính của Mạc thị bị tung ra mạng ngầm.

Những khoản hối lộ, giao dịch mờ ám, và tên người liên quan xuất hiện như một cơn bão.

Trong danh sách ấy, có Sở thị.

Có Sở Tú.

Có Mạc phu nhân.

Mọi bí mật được gói trong những chuỗi mã vô hồn, nhưng mỗi dòng dữ liệu lại như một nhát dao đâm vào từng người từng góp tay tạo nên thế giới này.

Mười lăm phút sau, tin tức lan tràn khắp nơi.

Giới truyền thông, cổ đông, và cả những người từng tôn sùng hai gia tộc đó như thần thánh — đều im lặng.

Sự im lặng của một xã hội vừa nhận ra mình đã sống trong dối trá.
Thần Thy dựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu.

Cậu không run, không cười, không vui.

Chỉ có một cảm giác duy nhất: trống rỗng.

“Xong rồi.” – Cậu thì thầm.

“Không, cậu vừa mới bắt đầu thôi.”

Giọng nói ấy vang lên sau lưng.

Thần Thy quay lại — Sở Tú đứng ở cửa, áo sơ mi nhàu, đôi mắt đỏ ngầu, và khuôn mặt không còn nét dịu dàng nào của “thiên sứ” năm xưa.

“Cậu… tìm tôi làm gì?” – Thần Thy hỏi.

“Cậu phá hủy tất cả rồi.” – Sở Tú nói khẽ, giọng run nhưng ánh nhìn rực lửa – “Cậu kéo cả tôi xuống địa ngục.

“Tôi chỉ tung sự thật.”

“Sự thật giết người.”

Thần Thy đứng dậy, bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.

“Thế giới này từng giết tôi trước.”

“Cậu có thể chọn im lặng.”

“Im lặng để bị giết thêm lần nữa à?”
Sở Tú nghẹn lời.

Giọt nước mắt lăn xuống, nhưng không yếu đuối — nó là nỗi phẫn uất của một người vừa mất tất cả.

“Cậu không hiểu… tôi chỉ muốn sống như một người bình thường.”

“Thì giờ cậu đã được như thế rồi.” – Thần Thy đáp, giọng trầm – “Không ai còn là thiên sứ cả.”

Bất ngờ, cửa kính phía sau vỡ vụn.

Một viên đạn găm vào tường, sát bên đầu Thần Thy.

Sở Tú hoảng hốt, nhưng Thần Thy chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh như băng.

Cậu nhận ra ngay: Mạc gia đã tìm đến.

Không còn đường lui.

“Đi đi.” – Cậu nói với Sở Tú.

“Cậu thì sao?”

“Tôi ở lại.”

“Họ sẽ giết cậu!”

“Vậy càng tốt.”

Giọng cậu không có ý thách thức, chỉ là sự chấp nhận tuyệt đối của người đã quá mệt với thế giới này.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng xe thắng gấp vang lên ngoài phố.
Cửa bật mở — người bước vào là Mạc Hinh Dương.

Áo khoác đen, tay dính máu, ánh mắt như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

“Rời khỏi đây.” – Hắn nói với Sở Tú, giọng lạnh đến đáng sợ.

“Anh…” – Sở Tú sững sờ – “Anh đang làm gì vậy?”

“Cứ đi. Đây không còn là chuyện của cậu nữa.”

Sở Tú lùi lại, ánh mắt chuyển từ Mạc Hinh Dương sang Thần Thy — giữa họ, là thứ tình cảm mờ nhạt từng khiến bao người sụp đổ, giờ chỉ còn lại nỗi sợ.

Rồi cậu ta bỏ chạy.

Khi cửa đóng lại, chỉ còn Thần Thy và Mạc Hinh Dương.

Không khí đặc quánh, ánh sáng yếu ớt hắt từ màn hình, soi gương mặt cả hai — một bên mệt mỏi, một bên rách nát.

“Anh đến để giết tôi?” – Thần Thy hỏi, giọng đều.

“Tôi đến để cứu cậu.” – Hắn đáp, nhưng trong mắt lại không có tia ấm áp nào.

“Cứu? Hay khống chế?”

“Cậu vừa khiến cả hai gia tộc nổ tung, Thần Thy. Cậu nghĩ họ sẽ tha cho cậu sao?”

“Tôi không cần ai tha.”

Mạc Hinh Dương tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt đến mức mạch máu nổi lên.

“Tôi đã nói, tôi không để cậu tự hủy.”

“Anh không có quyền.”

“Tôi không cần quyền!” – Hắn gầm lên – “Tôi chỉ cần cậu còn sống!”

Khoảnh khắc đó, Thần Thy nhìn hắn — thật lâu.

Ánh mắt cậu ẩn chứa điều gì đó vừa mềm yếu, vừa tuyệt vọng.

“Anh không hiểu… sống trong thế giới này mới là địa ngục.”

“Vậy thì tôi sẽ cùng cậu xuống địa ngục.”

Một giây sau, cậu giật tay ra.

“Anh nói dễ quá.” – Cậu khẽ cười – “Nhưng anh có dám không?”

Mạc Hinh Dương không trả lời.

Chỉ có hơi thở hắn, nặng nề, lẫn mùi máu và khói.

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài xa, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu qua cửa sổ.

Thần Thy bước lùi lại, giọng khàn đi:

“Đường chỉ đỏ giữa chúng ta — tôi cắt rồi, Mạc Hinh Dương.”

Cậu quay lưng.

Nhưng khi bước được vài bước, bàn tay hắn kéo mạnh lại, ôm chặt từ phía sau.

“Cậu có thể hận, có thể giết tôi, nhưng đừng biến mất khỏi thế giới này.”

“Anh không hiểu, tôi phải biến mất thì thế giới mới yên.”

Cậu nói khẽ, và trong ánh đèn xanh đỏ, đôi mắt cậu sáng lên như thủy tinh vỡ.

Mạc Hinh Dương siết chặt hơn, giọng run — lần đầu tiên trong đời, hắn run thật sự:

“Nếu cậu rời đi, tôi sẽ đốt cả thế giới này để tìm cậu.”

Một nhịp im lặng. Rồi Thần Thy đáp, rất nhẹ:

“Vậy chúng ta giống nhau rồi.”