Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 19

admin 932 Chữ Cài Đặt

Không gian trong kho hàng im ắng đến ngột ngạt.

Ánh đèn mờ hắt xuống nền xi măng loang lổ, khói bụi như lớp sương mỏng giữa hai người.

Thần Thy đứng yên, dao gấp vẫn trong tay, ánh thép lạnh lấp lóe.

Mạc Hinh Dương lại thản nhiên đến đáng sợ — hắn nhét tay vào túi, cười nhạt, đôi mắt nhìn cậu như nhìn một trò chơi quen thuộc.

“Vẫn dùng dao gấp?” – Hắn hỏi, giọng trầm thấp – “Tôi tưởng cậu học cách bắn rồi.”

“Dao không phản bội tay mình.” – Thần Thy đáp, khẽ nghiêng đầu – “Khác với người.”

Một nụ cười thoáng qua môi hắn, không rõ là mỉa hay tự giễu.

“Vậy là cậu vẫn giận tôi.”

“Không. Tôi chỉ không tin anh nữa.”

“Cùng nghĩa thôi.”

Cả hai im lặng.

Giữa họ, ánh đèn kêu “tách” một tiếng nhỏ, rồi lại cháy yếu đi.

Giống như một hơi thở cuối của thế giới, trước khi sụp đổ.
“Tại sao anh giả chết?” – Thần Thy hỏi lần nữa, giọng đều nhưng run nhẹ.

“Để Mạc phu nhân tin tôi đã bị loại khỏi ván cờ.”

“Và sau đó?”

“Sau đó tôi quay lại.”

Cậu bật cười khan.

“Anh định làm anh hùng à?”

“Không. Tôi định lấy lại những gì thuộc về mình.”

“Thế còn tôi? Trong kế hoạch đó, tôi là gì?”

Mạc Hinh Dương tiến một bước, ánh mắt vẫn không rời cậu.

“Cậu là người khiến tôi không còn biết đâu là đúng.”

Thần Thy sững lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng xuyên qua toàn bộ lớp phòng bị cậu dựng suốt thời gian qua.

Cậu quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực như có ai bóp chặt.

“Anh vẫn thế.” – Cậu khẽ nói – “Vẫn dùng tình cảm để điều khiển người khác.”

“Không.” – Hắn đáp – “Lần này tôi dùng tình cảm để tự trói mình.”

Thần Thy cười, ánh mắt mờ đi trong làn khói.
“Mạc Hinh Dương, anh có biết không? Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi nghĩ anh là ánh sáng.”

“Còn bây giờ?”

“Anh là vực sâu.”

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác.

“Cậu vẫn nói năng sắc bén như dao.”

“Vì tôi từng bị dao của anh đâm.”

Không khí nặng trĩu.

Một khoảng lặng dài, đến mức có thể nghe tiếng giọt nước rơi từ mái tôn.

Rồi Mạc Hinh Dương chậm rãi tiến đến, dừng lại cách cậu vài bước.

“Nếu tôi nói tôi muốn bắt đầu lại?”

“Tôi sẽ nói anh nên đến trễ vài kiếp.”

Câu trả lời khiến hắn khựng lại.

Ánh mắt Thần Thy không còn run rẩy như trước — chỉ còn sự lạnh lẽo, và thứ sức mạnh mà trước kia hắn từng coi thường.

“Anh muốn gì ở tôi?” – Cậu hỏi thẳng.

“Tôi muốn cậu ngừng hủy diệt chính mình.”

“Hủy diệt?” – Cậu bật cười, tiếng cười khản đặc – “Anh có nhìn thấy tôi không? Tôi đã sống sót qua tất cả những gì đáng lẽ phải giết tôi. Tôi không còn gì để hủy diệt nữa.”
“Sai.” – Mạc Hinh Dương đáp, giọng thấp như gầm – “Cậu vẫn còn tim.”

Khoảnh khắc đó, Thần Thy siết chặt con dao trong tay.

Mũi dao run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì cậu không biết nên đâm hay nên buông.

“Tôi từng nghĩ anh chết là xong. Tôi sẽ thanh thản.” – Cậu nói chậm rãi – “Nhưng khi anh thật sự biến mất, tôi lại thấy trống rỗng. Tôi ghét điều đó.”

“Cậu nên ghét.” – Mạc Hinh Dương đáp, tiến thêm một bước – “Vì tôi không xứng đáng được nhớ đến.”

“Vậy sao anh quay lại?”

“Vì tôi cũng không chịu nổi việc cậu tồn tại mà không nhìn về phía tôi.”

Giữa hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ, vừa đủ để chạm.

Nhưng không ai dám.

Ngoài kia, tiếng còi xe vọng lên — báo hiệu người của Mạc thị đang tìm tới.

Cả hai cùng quay đầu.

Thời gian dường như rút ngắn lại, chỉ còn nhịp tim đập gấp gáp.

“Cậu định tiếp tục chống lại họ?” – Hắn hỏi.

“Không.” – Cậu đáp, rút từ áo khoác ra một con chip – “Tôi định kết thúc tất cả.”

“Cái gì đây?”

“Dữ liệu tài chính bí mật của Mạc thị. Nếu tôi tung ra, Mạc gia sẽ sụp đổ hoàn toàn.”

Mạc Hinh Dương im lặng, nhìn cậu rất lâu.

“Cậu có biết mình đang cầm gì không?”

“Tương lai của anh.”

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Cậu quay đi, giọng khẽ mà chắc:

“Tôi không còn muốn là quân cờ trong thế giới của các người. Tôi sẽ tự lật bàn.”

Mạc Hinh Dương nắm lấy cổ tay cậu, siết mạnh đến mức cậu phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt hắn không còn lạnh, mà là thứ gì đó hoang dại, gần như tuyệt vọng.

“Cậu nghĩ tôi để cậu đi dễ thế sao?”

“Anh không có quyền giữ tôi.”

“Thế ai cho cậu quyền phá hủy tôi?”

Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau — ánh đèn chập chờn, đổ bóng họ lên tường thành hai hình thù giao nhau, như hai vết cắt song song: không thể chạm, nhưng luôn song hành.

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ bên ngoài.

Cửa kho rung mạnh.

Người của Mạc gia đã tới thật.

Thần Thy hất tay hắn ra, lùi về phía sau.

“Đừng theo tôi nữa.”

“Cậu biết tôi sẽ không làm thế.”

“Vậy thì… đến lúc một trong hai ta phải biến mất.”

Cậu nói dứt, xoay người, biến mất vào màn khói.

Mạc Hinh Dương không đuổi theo.

Chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn theo vệt bóng mờ của cậu — một nửa trong ánh sáng, một nửa trong bóng tối, đúng như chính hắn.