Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 12

admin 622 Chữ Cài Đặt

“Ba… chẳng phải ba đã mất hơn hai mươi năm rồi sao?”

“Hừ! Nếu không phải vì hai đứa dạy con ra nông nỗi này, ta có phải đến báo mộng sao?”

À… thì ra là đến để báo mộng.

Ba Cố và mẹ Cố lập tức cúi đầu, cảm giác hổ thẹn dâng lên tận cổ. Đều tại bọn họ không dạy con cho tử tế, khiến cha già dưới suối vàng cũng không yên lòng.

“Thôi, đừng có nhiều lời.” Ông Cố khoanh tay, nói bằng giọng nghiêm nghị: “Ta thấy dạo này hai đứa sống cũng chẳng ra làm sao, nên cố ý cho hai con một cơ hội phát tài.”

Nghe đến “phát tài”, mắt ba Cố và mẹ Cố đồng loạt sáng rỡ. Đây chẳng phải là tổ tiên phù hộ ban cho cơ hội đổi đời hay sao?

Ông Cố thò tay vào túi áo, móc ra ba món đồ nhỏ:

“Nhìn cho kỹ đây. Cái thứ nhất là lọ thuốc hít sơn men hoa văn Vinh Hoa của Càn Long, bán ra có thể được hơn mười mấy vạn.
Cái thứ hai là bình hoa mã não đỏ thời Càn Long, đại khái trị giá hai mươi vạn.

Cái cuối cùng là vòng tay mã não đỏ thời Càn Long, món này là quý nhất, giá trị khoảng năm mươi vạn.”

“Ba… sao ba biết rõ mấy thứ này vậy?” Ông Cố ngạc nhiên hỏi.

“Dưới địa phủ ai mà chẳng biết? Đều là bọn họ dạy ta cả.” Ông Cố thản nhiên đáp.

“Thật sự là ở địa phủ à? Vậy ba, địa phủ rốt cuộc trông thế nào?”

Bốp!

Ông Cố cầm tẩu thuốc gõ thẳng vào đầu ba Cố:

“Lo mà nhớ kỹ lời ta dặn!”

Ba Cố xoa đầu, vẻ mặt oan ức:

“Con nhớ thì được gì chứ? Đây là trong mơ mà, đâu thể mang mấy thứ này ra ngoài được!”

“Ai bảo mày lấy từ trong mơ ra?” Ông Cố nghiêm túc nói: “Nghe cho rõ đây. Mười giờ tối mai, ở quảng trường nhạc nước đối diện tiểu khu, có một tên trộm mộ. Hắn theo chân bọn trộm mộ nhưng chẳng biết nhìn hàng. Đến lúc đó, hai đứa chỉ cần bỏ ra hai, ba ngàn là có thể mua được ba món này. Sau đó mang đến nhà đấu giá mà bán, hiểu chưa?”
“Ba, ba biết trước tương lai thật sao?” Ba Cố phấn khích hỏi.

“Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ rồi ạ! Nhưng mà ba…” Trộm mộ, có phạm pháp không nhỉ?

Đáng tiếc, câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, ba Cố và mẹ Cố đã bị đá bay khỏi giấc mơ.

Nói nhiều dễ lộ, hắn cũng không còn ký ức gì nhiều về ông Cố, cũng chẳng nhớ rõ hồi còn sống ông lão có thói quen gì đặc biệt, chỉ nhớ lúc nhỏ thường hay cầm tẩu thuốc gõ đầu con trai. Thế nên xác định ba Cố đã nhớ kỹ, “Ông Cố” liền chuồn lẹ.

…

Sáng hôm sau, ba Cố và mẹ Cố đồng thời bật dậy khỏi giường, nhìn nhau ngơ ngác.

Mẹ Cố mờ mịt hỏi:

“Ông nó à… giấc mơ này là thật hay giả thế?”

“Chắc là thật.” Ba Cố cũng không chắc lắm: “Nếu là giả, sao hai ta lại cùng mơ một giấc y chang nhau được?”

“Thế… ngày mai mình có đi xem nhạc nước không?”
Ông Cố trầm ngâm một lát rồi kiên quyết gật đầu:

“Đi! Phải đi! Dù sao cũng là tâm ý của ba.”Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có đi mà chẳng gặp được tên trộm mộ nào thì cũng chẳng mất gì!

…