Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 11

admin 587 Chữ Cài Đặt

Rõ ràng số tiền mua mấy thứ này là từ tiền của ba mẹ, vậy mà bọn họ lại vui đến thế!

Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Cố Dịch Trạch vừa treo quần áo vừa liếc nhìn bàn trang điểm của Tôn Diệp Yên, cảm giác như thiếu thiếu gì đó.

“Vợ này, em có làm mất đồ gì không?”

Tôn Diệp Yên giật thót, tay đang xếp quần áo cũng run lên:

“Em… Em cất đi rồi.”

Cô quay lưng về phía Cố Dịch Trạch, không dám để hắn thấy sắc mặt khác thường của mình.

Cô không dám nói, vì cô sợ Tôn Hồng Mai sẽ trả thù.

Cô cũng sợ Cố Dịch Trạch nổi giận. Dù sao đây đều là đồ hắn tốn bao nhiêu tiền mua cho cô, vậy mà bản thân lại không giữ được.

Thực ra, cô sợ bất cứ ai nổi giận. Tuổi thơ của nàng là những chuỗi ngày không vui vẻ gì, chỉ cần ai đó tức giận là nàng sẽ bị chửi mắng, thậm chí là bị đánh đập. Cô sợ cảnh tượng đó lặp lại, nên lúc nào cũng cố né tránh mâu thuẫn.
Cố Dịch Trạch nhìn cô chăm chú. Cả người Tôn Diệp Yên run lên bần bật.

Hắn khẽ nhíu mày. Thời gian hắn đi vắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Dịch Trạch tiến lại gần, ôm chặt Tôn Diệp Yên từ phía sau, cằm tựa lên vai vợ:

“Cất đi rồi thì thôi, dù sao cũng dùng được hơn một tháng rồi, cũ cả rồi. Lần sau anh mua cho em đồ mới.”

Tôn Diệp Yên hít hít mũi, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Nhìn đi, A Trạch của cô đối xử với cô thật tốt.

Chỉ là… cô lại chẳng ra gì, cái gì cũng không làm tốt được…

…

Buổi tối, đợi Tôn Diệp Yên ngủ say, Cố Dịch Trạch lén lút mở cửa phòng ba mẹ, thả vào trong một con bướm nhỏ sặc sỡ.

Đây không phải bướm thật, mà là một con bướm dệt mộng từ những sợi tơ đặc biệt.

Chừng một lúc sau, ước chừng thời gian vừa đủ, Cố Dịch Trạch lặng lẽ rút vào nhà vệ sinh.
Lúc này, ba mẹ hắn đồng loạt bước vào một cánh đồng xanh ngát, bên trên là bầu trời đầy sao, cầu vồng, mặt trời và ánh trăng đan xen nhau, khung cảnh đẹp đến mức… chẳng có chút logic nào.

Trung tâm thảo nguyên ấy có một cây táo to đứng sừng sững.

Trên thân cây có khắc một ký tự lớn, nét khắc đã cũ nhưng vẫn hiện rõ.

Ba Cố trừng mắt, kinh ngạc không thốt nên lời. Đây chẳng phải là cây táo trong sân nhà hồi nhỏ sao? Cây táo đó tuy không ra nhiều quả, nhưng lần nào đậu quả cũng rất ngọt. Mỗi khi vào mùa, ông lại ngồi chồm hổm dưới gốc cây, ngước mắt mong chờ từng quả táo chín đỏ.

Sau này, cây táo bị chặt mất.

Dưới tán cây, có một người đang đứng quay lưng về phía bọn họ.

Người đó chậm rãi xoay người lại.

“Ba?”

“Ba?”

Ba Cố và mẹ Cố đồng thanh kêu lên.
“Ừ.” Ông Cố gật đầu, giọng điệu thản nhiên: “Cũng may hai đứa còn nhớ ra ta.”

Ba Cố sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là dáng vẻ cũ: chân đi đất, mặc chiếc áo khoác màu xanh lam sờn rách, hai bên áo có túi nhỏ, dưới chân là đôi giày vải cũ nát. Từ đầu đến chân, chẳng khác gì tấm di ảnh trong nhà.