Nghe nói Tôn Diệp Yên còn sinh được một cặp long phụng, nuôi nấng trắng trẻo bụ bẫm.
Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Mai hậm hực. Ả đã phải cúi đầu đến năn nỉ con em gái trước giờ chẳng thân thiết mấy, cuối cùng Tôn Diệp Yên lại đồng ý cho vay tiền. Khi ấy ả mừng như bắt được vàng, nghĩ ít ra cũng có thể cầm cự được với đám cho vay nặng lãi. Ai dè…
Ai mà ngờ chứ!
Con nhỏ đó chỉ cho được có hai vạn!
Đầu nợ lên tới mười hai vạn, mà cho có hai vạn thì khác nào bố thí cho ăn mày!
Lại còn nói trong nhà chi tiêu nhiều, tiền không dư dả, bố mẹ chồng lại đang uống thuốc, nên chỉ gom được từng ấy. Đùa chắc?
Tiền đâu? Năm căn hộ giải tỏa đâu? Bán bớt hai căn là có mấy chục vạn ngay chứ gì!
Từ lúc đó, Tôn Hồng Mai bắt đầu hận Tôn Diệp Yên. Hận đến tận xương tủy. Ai ngờ, ả bị đám cho vay nặng lãi ép đến mức phải nhảy lầu, chết thảm rồi lại trọng sinh!
Trở về thời thơ ấu, khi đó Tôn Diệp Yên mới tròn một tuổi.
Kể từ giây phút đó, mọi oán hận của kiếp trước, ả đều trút hết lên đầu Tôn Diệp Yên.
Ả hận nó, hận đến mức không ngừng giày vò nó. Ả muốn để Tôn Diệp Yên phải nếm trải tất cả những gì mình đã chịu đựng ở kiếp trước.
Vậy nên, ả đã bí mật nhờ mối mai, ép Tôn Diệp Yên lấy Cố Dịch Trạch. Còn mình thì gả cho Vương Cường, chờ đến ngày giải tỏa, một bước lên tiên.
Nhưng mà…
Chờ ngày đó đúng là gian nan không khác gì tra tấn.
Từ lúc ả lấy Vương Cường cho đến khi giải tỏa phải mất ba năm.
Ba năm trời đằng đẵng, ngày nào cũng phải dọn phân, lau nước tiểu cho mẹ chồng. Bà già đó mà phật ý chút thôi là có thể ngồi càm ràm cả tiếng đồng hồ, phiền chết đi được.
Đã vậy, kiếp trước ả được Cố Dịch Trạch nuôi chiều như bà hoàng, quen dùng hàng hiệu xa xỉ, ăn sơn hào hải vị. Bây giờ lại phải ăn cơm trắng rau dưa, dọn dẹp nhà cửa, thử hỏi sao ả chịu cho nổi?
Thế là Tôn Hồng Mai lại nhắm vào Tôn Diệp Yên.
Cứ cách một thời gian, thừa lúc không có ai, ả sẽ mò sang nhà Tôn Diệp Yên, tiện tay gom chút đồ. Trong lòng ả ta, mấy món đó vốn dĩ là của mình. Chẳng qua là kiếp trước Cố Dịch Trạch mua cho ả, bây giờ lại rơi vào tay Tôn Diệp Yên thôi.
Tôn Hồng Mai thừa biết Tôn Diệp Yên sợ mình. Từ nhỏ, nhân lúc ba mẹ đi làm mà ra tay với Tôn Diệp Yên, đánh mấy cái bạt tai để dạy bảo.
Còn dám phản kháng thì sẽ bị đánh.
Trừng mắt cũng sẽ bị đánh.
Mách lẻo thì hôm sau sẽ đánh bù.
Đánh đến khi Tôn Diệp Yên phải sợ ả, không dám ho he với ai.
Vậy mà…
Hôm nay, chỉ vì một chiếc vòng ngọc trai chưa tới hai trăm tệ, mà Tôn Diệp Yên lại dám chống đối!
Tức chết mất thôi!
Tôn Hồng Mai nghiến răng, hậm hực dậm chân rồi bực bội trở về nhà.
Vừa về đến nơi, ả lập tức lôi ra một đống mỹ phẩm dưỡng da, son phấn.