“Nhìn xem mày làm cái gì kìa!”
Tôn Hồng Mai nổi điên, giơ chân đạp mạnh vào bụng Tôn Diệp Yên, rồi tức giận xách túi rời đi.
Khi bóng dáng của Tôn Hồng Mai biến mất khỏi cửa, nước mắt của Tôn Diệp Yên mới bắt đầu rơi. Cô ngồi bệt dưới sàn, cả người run rẩy, tóc tai rối bù.
Thật lâu sau, dù đã lấy lại nhịp thở, nỗi sợ hãi trong cô vẫn chưa tan.
Tôn Diệp Yên quệt nước mắt, rồi quỳ xuống sàn, cẩn thận nhặt từng viên ngọc trai. Cô phải nhặt nhanh, vì lát nữa ba mẹ tan làm về, cô cần chuẩn bị cơm tối trước khi họ trở lại.
P.s: Mọi người đừng trách nữ chính trong thế giới này quá mềm yếu nhé, tất cả đều có lý do cả. Hơn nữa ả chị gái ác độc kia không nhảy nhót được lâu đâu. Yên tâm nhé. Sảng văn. Sảng văn…
…
Tôn Hồng Mai bước xuống cầu thang, quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng của Tôn Diệp Yên, trong lòng bốc lên một cơn hận khó tả.
Ả ta căm ghét Tôn Diệp Yên. Không chỉ là ghét, mà là hận.
Kiếp trước, vốn dĩ ả mới là người được gả cho Cố Dịch Trạch, còn Tôn Diệp Yên thì gả cho Vương Cường.
Vương Cường nghèo kiết xác, nhà cửa cũ kỹ, cả nhà chỉ mong có cái ăn là may mắn lắm rồi.
Ngược lại, Cố Dịch Trạch thì khác. Ba hắn ta làm công chức nhà nước, mẹ thì bán hàng trong trung tâm thương mại. Dù không phải là giàu có, nhưng cũng tích góp được một khoản, sớm mua được căn hộ hai phòng ngủ 60 mét vuông. Dưới một mái nhà có phòng ốc đàng hoàng, lại có tiền tiết kiệm, Cố Dịch Trạch lúc nào cũng tiêu xài rộng rãi.
Ngày trước, khi mấy cô gái cùng lứa vẫn còn xài mấy loại mỹ phẩm rẻ tiền, Tôn Hồng Mai đã sớm dùng hàng hiệu của Dior, cảm thấy bản thân may mắn khi được gả cho Cố Dịch Trạch.
Đặc biệt là khi Tôn Diệp Yên phải cưới Vương Cường – người đàn ông nghèo kiết xác, phải chăm bà mẹ chồng nằm liệt giường, lại còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.
So với Tôn Diệp Yên, cuộc sống của Tôn Hồng Mai quả thực giống như ngâm trong mật đường.
Nhưng ngày vui vốn chẳng tày gang.
Chẳng bao lâu sau, các khoản nợ cứ kéo đến liên tục. Tiền lãi chồng chất từng ngày. Đến một ngày, đám chủ nợ xông thẳng vào nhà, kéo Tôn Hồng Mai vào nhà vệ sinh, ép ả phải uống nước bồn cầu.
Trong cơn tuyệt vọng, ả ta quỳ xuống xin lỗi, cầu xin tha thứ.
Thế còn Cố Dịch Trạch?
Hắn ta bỏ mặc tất cả, chạy trốn một mạch. Đợi cho bọn chủ nợ đi rồi mới thò mặt về, vừa về đã giáng cho Tôn Hồng Mai một trận đòn bầm dập, rồi lại bỏ đi.
Khoản nợ vẫn còn đó. Tuyệt vọng cùng cực, Tôn Hồng Mai quỳ xuống cầu xin ba mẹ giúp đỡ, nhưng họ chỉ biết lo cho đứa em trai, chẳng ai quan tâm đến ả.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, ả đành phải tìm đến Tôn Diệp Yên cầu cứu.
Tôn Hồng Mai uể oải ngả người ra ghế, cười khẩy: “Ha! Không ngờ nhà Vương Cường lại được giải tỏa, một phát đập đi hai căn nhà cũ, đổi lại thành năm căn hộ chung cư mới. Tiền cho thuê mỗi tháng cũng được mấy ngàn, cộng thêm tiền công ở công trường của Vương Cường, cả nhà sống phè phỡn như tiên.”