Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 4

admin 539 Chữ Cài Đặt

Cố Dịch Trạch đứng dậy rót ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay muốn đỡ cô dậy.

Cơ thể cô run lên không ngừng, sợ hãi đến cứng người.

Thế nhưng, trên mặt cô vẫn nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ mà nguyên chủ từng ưa thích: “Cố thiếu, hôm nay ngài còn đích thân bưng nước cho Âm Âm sao?”

Giọng cô mềm mại, âm cuối còn vương chút nũng nịu, khẽ khàng như có như không, khiến tim người ngứa ngáy.

Đó là kỹ năng cô rèn giũa suốt bốn năm qua.

Tô Mạn Âm vốn nghĩ sẽ thấy Cố Dịch Trạch tỏ vẻ hài lòng, nào ngờ hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu.

Ánh nhìn ấy, cô chưa từng thấy qua, trong đó pha lẫn bi thương và thương hại.

“Ngài… sao vậy?” Cô khẽ hỏi, lòng bắt đầu thấp thỏm.

Mỗi lần cô không hiểu được hắn đang nghĩ gì, thường là điềm báo cho một yêu cầu mới, tàn nhẫn hơn cả trước.
“Không có gì.” Cố Dịch Trạch thu mắt, đặt ly nước vào tay cô.

Người với người, thật khác nhau.

Có kẻ khi bị tổn thương, lại muốn làm đau kẻ vô tội để tự xoa dịu bản thân, như thể nhìn người khác chảy máu thì vết thương mình cũng bớt đau.

Nhưng cũng có người, dù bị dày vò đến mức nào, cũng không nỡ dùng máu người vô tội để sưởi ấm mình.

Giống như nguyên chủ và Tô Mạn Âm vậy.

Cố Dịch Trạch đứng dậy, bảo người mang cháo nóng tới. Sau đó lại ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa đến bên môi cô:

“Em vừa hạ sốt, ăn chút cháo cho ấm bụng, tối sẽ dễ chịu hơn.”

“Vâng.”

Trong thế giới của Cố Dịch Trạch, “nghe lời” là luật đầu tiên.

Không nghe lời, sẽ bị đánh.

Cô đã nếm trải điều đó không dưới mười lần.

Vì thế, giờ đây cô rất biết vâng lời. Cô dịu giọng đáp, ngoan ngoãn để hắn đút cháo, thế nào hắn cho ăn, cô liền ăn như thế.
Khi xong, Cố Dịch Trạch dặn cô nghỉ ngơi rồi rời đi.

Tô Mạn Âm nằm trên giường, chớp mắt nhìn trần nhà, thế nào cũng không ngủ được.

Trước đây, mỗi lần bị thương tỉnh lại, bên cạnh cô chẳng có ai. Chỉ khi thấy thuốc trên bàn, cô mới biết bác sĩ đã tới.

Nhưng lần này khác.

Khác đến mức khiến cô sợ.

Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh đến chói mắt. Nghĩ lại, cũng còn may, em gái đã vào đại học, em trai cũng sắp thi tốt nghiệp.

Dù Cố Dịch Trạch không cần cô nữa… cũng chẳng sao.

Chỉ là thuốc của mẹ, vẫn còn quá đắt…

Nghĩ đến đó, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Tô Mạn Âm nằm bệnh nửa tháng, những vết bầm mới dần tan hết.

Nửa tháng ấy, là khoảng thời gian yên ổn hiếm hoi nhất trong bốn năm qua.

Không còn những yêu cầu biến thái, cũng chẳng cần lấy lòng ai.
Cố Dịch Trạch chỉ đến giám sát việc ăn uống, gọi bác sĩ kiểm tra, sau đó đọc sách, xử lý công việc trên máy tính.