Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 3

admin 538 Chữ Cài Đặt

Cô trở lại với hai bàn tay trắng, nhìn người bạn trai cũ và em gái sống trong hạnh phúc.

Cả nhà đều hạnh phúc. Chỉ trừ cô.

Cô chẳng còn gì ngoài một thân bệnh tật và vết thương chằng chịt do nguyên chủ để lại.

Cuối cùng, cô còn bị bạn trai cũ vạch trần thân phận “tình phụ*” trước mặt mọi người, bị hàng xóm cười nhạo.

* Tình phụ: Người phụ nữ được bao dưỡng.

Rồi một ngày, một gã biến thái nhân cơ hội lẻn vào nhà, cho rằng “đã là loại đàn bà như cô thì ai cũng có thể chiếm được”.

Khi cô giãy giụa chống cự, gã đẩy cô ngã khỏi cửa sổ. Cô cứ thế mà chết đi.

Cô dùng mạng mình để phản kháng.

Chỉ là không ai nhìn thấy.

Sau khi chết, nguyên chủ gặp hệ thống 666.

Vốn dĩ hắn đã là kẻ chẳng ra gì, nhưng giờ lại mang theo oán hận, thề phải trả gấp mười lần những gì mình từng chịu.
Nếu hắn bị đẩy đến mức nhảy lầu, vậy những kẻ đã hại hắn — hắn sẽ khiến họ nếm trải mười lần đau đớn hơn.

Cố Dịch Trạch từ phòng tắm bước ra, bác sĩ đã tiêm thuốc và kê đơn cho Tô Mạn Âm.

Là bác sĩ riêng của nhà họ Cố, ông ta đã quen với những chuyện như thế này, chẳng còn ngạc nhiên.

Trong mắt họ, một tình phụ được hưởng tiền lương hậu hĩnh thì cũng phải trả cái giá tương xứng — đó gọi là “nguyên tắc trao đổi ngang giá”.

Cố Dịch Trạch đứng bên giường, nhìn người phụ nữ gầy guộc nằm đó.

Giờ đã là bốn năm sau, Tô Mạn Âm dần bị nguyên chủ chán ghét. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy Tô Mạn Tuyết.

Càng chán ghét, hắn càng hành hạ cô tàn nhẫn hơn.

Càng tra tấn, cô càng kiệt quệ.

Giờ đây, cô chỉ còn da bọc xương.

Nói là người, chẳng bằng một bộ xương khô.
Thế mà nguyên chủ lại thích cái vẻ đẹp bệnh hoạn ấy. Mỹ danh hắn tự gọi là “vẻ đẹp gầy guộc đến cực đoan”.

“Chú Lý.” Cố Dịch Trạch ngồi xuống mép giường, giọng lạnh nhạt như nguyên chủ: “Bảo nhà bếp hâm cháo, thêm ít đồ bổ.”

“Vâng, thiếu gia.”

Lý quản gia thương hại liếc nhìn cô gái nằm trên giường, chuyện này chẳng phải lần đầu, và cũng sẽ không phải lần cuối.

Nhưng thương hại là một chuyện, ông không dám can thiệp.

Chỉ mong lần sau, thiếu gia ra tay nhẹ một chút…

Đợi bác sĩ và quản gia rời đi, Cố Dịch Trạch lại sờ trán, bắt mạch cho cô.

Thấy nhiệt đã hạ, hắn mới yên lòng.

Hai tiếng sau, Tô Mạn Âm tỉnh lại.

Cô mở mắt, thấy Cố Dịch Trạch ngồi ở ghế bên cạnh, sống lưng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ cúi, dường như đã ngủ.
Cô không dám quấy rầy, khẽ nhắm mắt lại định ngủ tiếp.

Nhưng cổ họng bỗng ngứa ran, cô ho khan kịch liệt.

“Cổ họng khó chịu à?”

Nghe giọng nói trầm thấp vang lên, cả người cô run rẩy, cơn ho lập tức nghẹn lại.