Cố phụ làm bộ muốn đánh, nhưng cuối cùng chỉ vung tay ném cho Cố Dịch Trạch một khối bài trữ vật, giọng đầy bất đắc dĩ: “Nghe lời Lộc sư bá con cho tử tế. Phụ thân đây thật chẳng còn cách dạy nổi con nữa.”
Chủ yếu là… không nỡ đánh cũng không nỡ mắng.
Nhưng bây giờ mà nhìn lại, một chút thể diện cũng chẳng giữ được.
Ngay cả cái nhà nhỏ bé như Ngọc gia mà cũng dám xem thường con trai độc nhất của hắn?
Đúng là tức cười!
Nghĩ tới dáng vẻ Ngọc Định Tuyết lúc từ hôn, Cố phụ giận tới nghẹn một bụng khí, chỉ tay vào Cố Dịch Trạch quát: “Đi! Nhất định phải đi! Con nghe đây, phải khiến bản thân rạng danh rồi mới được trở về, nếu không, coi chừng ta đánh gãy chân con!”
“Ai…”
Cố Dịch Trạch thở dài một hơi, giọng ỉu xìu: “Dạ, phụ thân.”
Chẳng bao lâu sau, hắn đã ngồi trong xe ngựa, chậm rãi đi về hướng Huyền Thiên Tông.
Hắn tính toán ngày giờ, đoán rằng nam chủ cũng sắp đến chân núi Huyền Thiên Tông rồi, bèn ra lệnh cho xa phu tăng tốc.
Sau cùng, hắn dừng lại tại khách điếm sang trọng nhất dưới chân núi.
Trong nguyên văn, Tưởng Tam Thăng – vị nam chủ kia – lần đầu gặp Đơn Lưu Ly cũng chính tại nơi này.
Khi ấy, tiểu cô nương của Thanh Thiên Môn – Đơn Lưu Ly – thấy mấy tên đệ tử tông môn khác đang ức hiếp một nữ tử yếu đuối trên đường, nổi giận bất bình, bèn xông lên. Nào ngờ bản lĩnh chẳng bằng ai, cuối cùng còn bị xỉ nhục một phen. Lúc đó, Tưởng Tam Thăng ra tay tương trợ, lại tiện miệng nói vài câu trêu ghẹo, khiến trái tim bé nhỏ của Đơn Lưu Ly rung động không thôi.
Cùng là lời nói trêu ghẹo, nếu từ đám tiểu nhân kia thì là hạ lưu, mà từ vai chính thì liền thành phong lưu tình ý. Ánh sáng của vai chính quả thực phát huy đến tận cùng!
Cố Dịch Trạch búng tay đánh “tách” một cái, lập tức có mấy người hầu bước ra, hắn ghé tai dặn vài câu.
Đơn Lưu Ly vốn lén trốn ra ngoài chơi, một thân một mình, dễ nhận biết lắm: váy đỏ bằng lụa, bên hông đeo thanh kiếm Thanh Vân và một cái roi da rắn.
Ngay sau đó, ba tên nam nhân đáng khinh giả làm đệ tử ngoại tông, đột nhiên giữa đám đông xông lên đánh một nữ tử nhỏ bé yếu ớt.
Chỉ lát sau, nàng ta đã bị đè xuống đất.
Tên cầm đầu là Thẩm Cương cười đê tiện: “Tiểu cô nương, làn da trắng nõn ghê ha, không biết chạm vào thì thế nào nhỉ?”
Đơn Lưu Ly – một tiểu cô nương chưa từng trải sự đời – nghe vậy liền nổi giận, hừ lạnh một tiếng, vung roi đánh “chát chát chát” về phía ba tên kia.
Nhưng ba tên này vốn là người Cố Dịch Trạch sắp xếp trước, do chính Cố phụ tuyển chọn cẩn thận để bảo vệ đứa con trai “phế vật” của mình, bản lĩnh không hề kém cỏi.
Tu vi của Đơn Lưu Ly mới chỉ đạt Trúc Cơ, làm sao chống lại được?
Mới quất được vài roi đã bị ép lui.
Lúc nàng ta ngã xuống đất, Thẩm Cương liếc mắt với Cố Dịch Trạch một cái, thừa dịp nàng chưa kịp đứng dậy liền vung roi tới.
Ngọn roi ấy mang theo tia sét, là tuyệt kỹ riêng của hắn.
Đơn Lưu Ly kinh hoảng đến trắng bệch mặt mày, đúng lúc đó, Cố Dịch Trạch từ trên lầu hai nhảy xuống, một kiếm đánh văng roi, rồi một tay kéo nàng ta dậy.