Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 6

admin 607 Chữ Cài Đặt

Ngọc Định Tuyết lại phun thêm một ngụm máu, khăn che mặt trên gương mặt cũng rơi xuống, để lộ thần sắc trắng bệch, kinh hoảng nhìn Cố Dịch Trạch, giọng nói đứt đoạn, yếu ớt: “Ngươi… ngươi thật sự… tàn nhẫn đến vậy sao?”

“Ngọc tiểu thư, ta đã từng nói, nếu muốn lui hôn, thì mọi ân tình phải dứt cho sạch sẽ. Còn cái kiểu nói suông rằng “ngày sau báo đáp”… Chẳng qua chỉ là lời gió thoảng mà thôi.”

“Cố trưởng lão! Ngài lại để mặc hắn làm càn như vậy sao?”

Phụ thân của Cố Dịch Trạch – Cố trưởng lão – chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng điệu điềm nhiên:

“Con trai ta sao có thể vô cớ gây chuyện? Hôn ước đã huỷ, tính toán một chút cho rạch ròi, cũng là chuyện nên làm.”

“Tốt lắm! Cố trưởng lão, ngày khác tái kiến!”

Ngọc Trạch Trung dứt lời, nâng Ngọc Định Tuyết dậy, lập tức phi thân rời đi.
…

Về đến Ngọc gia, hai người liền bị một màn hỗn loạn nghênh đón.

Tất cả những gì từng lấy từ Cố gia – linh thạch, tiên khí trân phẩm… nếu còn nguyên vẹn thì đều bị buộc phải hoàn trả; cái gì không trả được, thì đều tự động hoá thành tro bụi. Không sai sót một chút nào.

Tương tự, những thứ Ngọc gia từng đưa cho Cố gia, cũng bị hoàn lại.

Duy chỉ có điều, mấy thứ ấy vốn dĩ… Ngọc gia cũng chẳng mấy thiết tha.

Ngọc Trạch Trung hung hăng đẩy Ngọc Định Tuyết ngồi qua một bên, lạnh lùng nói:

“Ngươi nhìn lại bộ dạng ngươi xem! Ngay cả một tên vô dụng như hắn cũng không trấn được, ngươi còn có ích gì nữa? Xem các trưởng lão trở về sẽ xử lý ngươi ra sao!”

Ngọc Định Tuyết uất ức cúi đầu, cắn môi, nước mắt từng giọt rơi xuống, không cách nào kiềm lại.
Nàng làm sao ngờ Cố Dịch Trạch lại có thể tuyệt tình đến như vậy?

Làm sao ngờ trên đời lại tồn tại thứ như Tiêu Hôn Lệnh?

…

Còn bên này, Cố phụ từ trên xuống dưới đánh giá Cố Dịch Trạch một lượt, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Ông rất muốn hỏi con trai mình một câu:

Cái đứa cả ngày chỉ biết đá gà, đánh bạc như con… làm thế nào lại biết tới cả Tiêu Hôn Lệnh – thứ mà đến cả ta còn chưa từng nghe nói?

Cố Dịch Trạch cười hì hì, hai tay dâng lên một cuốn kinh thư, bìa sách có ba chữ to:

“Cha, đây là do hài nhi thắng trở về… À không, là cố ý moi về. Bên trong ghi chép không ít công pháp thần kỳ.”

Cố phụ liếc hắn một cái, hừ lạnh: “Hừm, ai hiểu con như cha. Tiểu tử con nhất định là ở sòng bạc mà thắng được thứ này. Kinh thư gì mà tên nghe chán ngắt, gọi là “Vô Ích Kinh” thì còn trông mong cái gì?”
Dù nói thế, ông vẫn thuận tay ném lại cuốn sách cho con: “Thôi được rồi, nếu là cơ duyên của con, thì giữ lấy mà dùng.”

Cố Dịch Trạch chắp tay thi lễ: “Đa tạ lão cha!”

“Được rồi, hôn ước đã huỷ, hôm nay con lập tức lên đường đến Huyền Thiên Tông, tìm sư bá Lộc Tuân của con, chuyên tâm tu hành cho ta.”

“A?”

Mặt Cố Dịch Trạch méo xệch: “Phụ thân, có thể đừng bắt con đi được không? Sư bá Lộc Tuân nghiêm khắc lắm!”

“Tiểu tử thúi, con lại muốn ăn đòn phải không? Còn không mau cút cho khuất mắt ta!”