Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 2

admin 629 Chữ Cài Đặt

Ngọc Định Tuyết cuống lên, vội nói: “Nếu ngươi không muốn thế, ta cũng có thể không lui hôn.”

“Không cần.”

Cố Dịch Trạch chẳng thèm ngoảnh lại, cất bước bỏ đi, để lại Ngọc Định Tuyết đứng lặng giữa sân, trong lòng mơ hồ không rõ là nhẹ nhõm hay trĩu nặng.

Bộ dáng lúc rời đi kia quả thật tiêu sái, tiếc rằng… vừa ra khỏi viện đã tìm không ra đường.

Cố Dịch Trạch xoa cằm trầm ngâm. Không tiếp nhận ký ức, quả là trở ngại lớn.

Hắn ngó quanh một vòng, thấy bên cạnh có rặng trúc nhỏ, bèn bước vào, chọn một chỗ vắng vẻ để bắt đầu tiếp nhận trí nhớ của thân thể này.

Thì ra nơi đây là thế giới trong một quyển tiểu thuyết, tên gọi .

Đây là quyển truyện theo lối đại nam chủ, ngựa giống chính hiệu.

Nam chính là một sinh viên hạng xoàng ở hiện đại, xuyên đến tu tiên đại lục, trở thành con tư sinh phế vật của một tiểu gia tộc – Tưởng Tam Thăng.
Sau đó, y liền bắt đầu một hành trình nghịch thiên cải mệnh, từng bước vả mặt thiên hạ, cuối cùng xưng đế tôn Tu Tiên giới, thuận tay gom góp vô số trái tim nữ tử trên đường tu đạo.

Mà nguyên thân – Cố Dịch Trạch – lại là độc đinh của Cố gia ở Kim Lăng, phụ thân là trưởng lão Phân Thần kỳ của Huyền Thiên Tông, người nắm giữ quyền lực bảo hộ mạch khoáng linh thạch phía nam Kim Lăng.

Từ thuở nhỏ, hắn và Ngọc Định Tuyết đã có hôn ước. Bên ngoài đồn đãi về hắn thì… thật chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Không chịu học hành, không lo tu luyện, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cờ bạc rượu chè, lại còn mê nữ sắc. Cố bá phụ thương con, dốc biết bao linh đan diệu dược quý giá mới miễn cưỡng giúp hắn lên được Luyện Khí tầng ba.

Người khác mà có được ngần ấy tài nguyên, sớm đã tiến vào Trúc Cơ. Cho nên ai ai trong Tu Tiên giới cũng khinh thường hắn. Khổ nỗi bản thân hắn lại chẳng biết liêm sỉ, còn ỷ thế hiếp người, ưa thích tranh đoạt bảo vật của kẻ khác. Tự nhiên như thế, nguyên thân bị khắp thiên hạ chê cười, thần ghét quỷ hờn.
Tu vi chẳng ra gì, lại hay khoe khoang, còn có tật nóng nảy, dễ xốc nổi. Một thân pháo hôi, quả đúng là sinh ra để làm nền cho nam chủ toả sáng.

Cho nên sau khi gặp được nam chủ, thấy kẻ ấy cứ mãi trêu chọc Ngọc Định Tuyết, nguyên thân giận đến bốc hoả, thường xuyên vì nàng ta mà ra mặt, lại hoá thành trò cười, bị vả mặt không biết bao nhiêu lần, vô tình lại giúp nam chủ từng bước nổi danh thiên hạ.

Thực ra Ngọc Định Tuyết đã sớm có lòng muốn từ hôn. Khổ nỗi nguyên thân cứ dây dưa không chịu buông, mà nàng ta trong tộc địa vị không cao, chuyện hôn sự lại chẳng thể một lời là xong. Nay nam chủ dần dần có thế lực, lại nắm trong tay truyền thừa trong bí cảnh, Ngọc Định Tuyết liền bắt đầu dựa dẫm vào y, công khai sánh bước bên nhau, còn được người đời phong là “thần tiên quyến lữ”.
Hôn ước với Cố gia chỉ còn trên danh nghĩa. Nguyên thân thì bị mọi người giễu cợt, nói rằng không sánh bằng nam chủ, chẳng xứng với Ngọc Định Tuyết. Hắn không phục, lại đi gây sự, cuối cùng bị nam chủ cùng ma đạo tiểu yêu nữ là tình nhân của y liên thủ giết chết.