“Ta muốn từ hôn.”
Cố Dịch Trạch khẽ mở mắt, ánh nhìn thản nhiên đánh giá thiếu nữ đang đứng trước mặt, người vừa buông lời kinh động.
Nàng mặc y sam nhẹ tựa khói mây, trường váy phiêu dật, ngoài khoác lụa mỏng, thần sắc lạnh lùng, như tiên nữ chín tầng trời rơi xuống.
Đôi mắt nàng, không buồn không vui, tĩnh mịch nhìn hắn.
Cố Dịch Trạch chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Được.”
Nàng thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn Cố Dịch Trạch đầy ngạc nhiên. Hôm nay kẻ ăn chơi trác táng này, cớ sao lại dễ nói chuyện đến vậy?
“Chỉ là, ta muốn ngươi cùng phụ thân mình đích thân đến đề xuất việc từ hôn.”
“Sao lại thế?”
“Ta là trưởng nữ của Ngọc gia, vai gánh trọng trách tông môn. Nếu tùy tiện đề từ hôn, phụ thân tất sẽ nổi giận, các thúc bá trong tộc cũng sẽ bất mãn với cha nương ta, e là những tài nguyên ta đang hưởng sẽ bị thu lại.”
Cố Dịch Trạch khẽ cười, nhưng không đáp.
Nàng tiếp lời: “Ngươi là con một của Cố gia, bá phụ từ nhỏ đã yêu chiều ngươi. Nếu việc từ hôn là do ngươi đưa ra, tất nhiên cũng chẳng ai dám quở trách. Ta biết ngươi thuở nhỏ đã có cảm tình với ta, hôn ước giữa đôi ta cũng đã định từ lâu. Những năm qua, ta chịu không ít ân tình từ Cố gia các ngươi. Nhưng tình cảm vốn chẳng thể cưỡng cầu. Ngày sau nếu có dịp, ta tất sẽ đền đáp phần ân ấy.”
“Không cần đợi ngày sau.” Cố Dịch Trạch chậm rãi đáp: “Ngay bây giờ, hoàn trả đi.”
Chỉ một câu, hắn đã đoán ra phần nào chân tướng. Hai tay đặt sau lưng, giọng điệu lạnh lẽo, hắn nói: “Huỷ căn cơ, phá linh lực trên người ngươi. Như vậy mới xem như trả xong bao năm hưởng dụng tài nguyên của Cố gia ta.”
“Ngươi thật sự muốn ép người đến thế sao?”
“Ép người? Ngươi không dám gánh hậu quả của việc từ hôn, lại bắt ta đứng ra gánh thay. Ngươi không quá phận sao?”
“Ngươi là con một, được phụ thân che chở, không bị khiển trách. Còn ta thì khác, trong tộc tỷ muội huynh đệ đông đúc…”
“Liên quan gì đến ta?”
Câu nói hờ hững kia như dao khứa vào lòng Ngọc Định Tuyết. Đôi mắt nàng thoáng ửng hồng, nhưng chỉ lặng im không đáp.
Cố Dịch Trạch nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ngươi chẳng phải muốn trả ơn Cố gia sao? Ta đồng ý lui hôn, không phải bởi vì thích ngươi, mà vì ta chán ghét ngươi rồi. Nay hôn ước huỷ bỏ, ơn nghĩa cũng nên thanh toán rõ ràng. Đừng nói chuyện ngày sau đền đáp, lời đó hão huyền lắm.”
Ngọc Định Tuyết mím môi, đáp: “Cho dù ta nhận ân tình từ Cố gia, nhưng căn cơ và công pháp trên người đều do ta tự mình tu luyện mà có.”
“Vậy thì huỷ bỏ những gì ngươi đã nhận từ Cố gia đi. Bao gồm cả công pháp lẫn căn cơ do ân tình ấy mà thành.”
Ngọc Định Tuyết cắn chặt môi, không thốt một lời.
Nàng đã nhẫn nhịn biết bao năm, cốt để có chỗ đứng nơi Tu Tiên giới. Nay khó khăn lắm mới được người đời xưng tụng là “Ngọc Tuyết tiên tử”, sao có thể dễ dàng buông tay chỉ vì một hôn ước? Nếu vậy, bao nhiêu năm nàng nhẫn nhục có hôn ước cho một kẻ không nghề không nghiệp, ăn chơi sa đọa chẳng phải là công cốc hay sao?
Rõ ràng là muốn hưởng lợi, nhưng lại không dám gánh lấy khổ nhọc – điển hình của người tham mà hèn.
Cố Dịch Trạch liếc mắt một cái liền thấu suốt lòng dạ nàng ta, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi.