Đến nội dung chính

Chương 5

admin 495 Chữ Cài Đặt

Bước ngoặt của cuộc sống luôn thích xuất hiện một cách đột ngột.

Hiếm hoi lắm, sau khi vào thu, Paris lại có ngày trời trong. Ánh nắng ấm áp xuyên vào lớp học, cũng lưu lại dấu vết trên gương mặt Snape, làm dịu đi những đường nét sắc lạnh của y. Hàng khuy áo sơ mi trắng được cài cẩn thận đến chiếc nút áo trên cùng, mái tóc đen che khuất vết sẹo hồng nhạt.

Y cúi đầu, sắp xếp những bài kiểm tra trong tay, đang định đưa cho sinh viên hàng đầu, thì trong khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bàn tay đang đưa ra khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở về như thường, ánh mắt vẫn sâu thẳm khó lường như mọi khi.

“Bài kiểm tra này là bài đánh giá cho nửa học kỳ của các anh chị. Tôi nghĩ rằng, nếu các anh chị không mất tập trung trong giờ học của tôi, thì trước khi tan học là đủ để làm xong.” Giọng nói không gợn sóng của Snape vang lên từ bục giảng, không nghe ra vui buồn.
“Với trí thông minh của các anh chị, không cần đến gian lận… Hay là nói, tôi lại một lần nữa đánh giá quá cao các anh chị?” Ánh mắt của y men theo sống mũi rơi xuống mấy nam sinh ở cuối lớp, nhìn chằm chằm như mũi khoan trong vài giây, rồi dời đi, hướng về phía cửa trước. Một bóng người đang đứng bên khung cửa.

Quả nhiên, người đó vẫn phát hiện ra y.

Snape khẽ thở dài không thành tiếng, bước về phía cửa.

Hai năm không gặp, chàng thanh niên liều lĩnh ấy đã trưởng thành lên rất nhiều.

“Potter.” Y tiến lại gần chàng trai từng bước một: “Cậu cố ý đứng ở cửa lâu như vậy… Là để làm thần canh cửa sao?”

Ánh mắt phức tạp của Harry dừng trên người Snape, thoáng qua trong chớp mắt là sự kinh ngạc, vui mừng, tức giận, bất lực, tuyệt vọng. Tất cả đều bị y thu vào đáy mắt.
“Giáo sư Snape…” Giọng nói của chàng trai khàn đặc đến lạ thường: “Cảm giác giả chết để thoát thân suốt từng ấy năm như thế nào?”

“…”

“Ngài có biết tôi đã tìm ngài bao lâu không… Ngài có biết hôm đó tôi đau lòng đến mức nào không, lo lắng thế nào khi không nhìn thấy ngài không? Có biết suốt hai năm nay tôi luôn chạy ngược chạy xuôi vì ngài không? Những người bên cạnh tôi dường như đều lần lượt rời đi, còn tôi thì cứ mãi ôm ấp những ảo tưởng không thực tế, ảo tưởng rằng ngài sẽ xuất hiện bên cạnh tôi.”

Harry gầm lên khe khẽ, như một con thú đang đứng bên bờ tuyệt vọng.

“Thế nhưng những năm này, ngài lại chạy sang Pháp, ở đây yên ổn dạy học! Mặc kệ tôi bị tuyệt vọng nhấn chìm!”