Diệp Thư thu toàn bộ biểu cảm bất an của Quân Dực Viêm vào đáy mắt, cười đến càng ngày càng xán lạn, dùng âm thanh nhẹ nhàng thanh túy, ngữ điệu sảng khoái cực kỳ nói: “Anh Dực Viêm, trước đây lúc hai nhà Quân Diệp định ra hôn ước này, từng cùng nhau thống nhất điều kiện này. Chính là vì tránh cho sau này hai nhà nảy sinh tranh chấp, mặc dù em với anh đều đã là vợ chồng nhưng tài sản đều là sở hữu cá nhân, đối phương không có quyền kế thừa hay phân chia tài sản cho nhau.”
Đề tài vừa được khơi ra, trái tim của Quân Dực Viêm liền nhảy lên một nhịp, bao nhiêu năm nay hắn đều dùng hết tất cả sự kiên nhẫn để làm lung lay vị hôn thê nhỏ hơn bảy tuổi này. Nguyên nhân chính là bởi vì muốn để Diệp Thư có tình cảm sâu đậm với hắn rồi bỏ qua hiệp ước phân cách tài sản tư hữu cá nhân này. Thế nhưng hôm nay, người phụ nữ này lại không biết sống chết mà nhắc lại hiệp nghị này! Kết quả của việc tỉ mỉ tìm cách lấy lòng của bao nhiêu năm nay coi như là công dã tràng rồi. Đáng hận hơn là loại hành động này ở trước mặt toàn bộ giối thượng lưu của Chiếm Sơn thị giống như một bạt tai đánh lên mặt Quân gia vậy. Diệp Thư, cô đúng là điên rồi!
“Cô là có ý gì đây?!” Mẹ chồng tương lai của cô là Khương Lan Chi rốt cuộc kiềm chế không được từ dưới khán đài đứng lên cao giọng hỏi, dáng vẻ kiêu căng trịch thượng, ánh mắt lạnh lùng đầy căm tức nhìn cô con dâu tương lai: “Diệp Thư, đây là thành ý của con gái nhà họ Diệp khi gả đến Quân gia sao?”
Không chỉ có Khương Lan Chi, mà ngay cả Quân Châu Nhan luôn cao cao tại thượng, tự cho mình hơn người, trước nay chưa từng liếc nhìn Diệp Thư lấy một lần, bây giờ cũng đang vô cùng giận dữ, hung tợn trừng mắt chị dâu tương lai, nhịn không được cáu gắt nói: “Diệp Thư, cô chính là loại không biết xấu hổ! Là cô tự mình vội vàng muốn gả vào Quân gia, đừng cho là Quân gia chúng tôi muốn lấy cô! Là Diệp Thư cô muốn trèo cao với anh trai tôi, đừng có làm ra vẻ khiến người ta chán ghét như vậy. Còn dám dùng hiệp nghị phân cách tài sản để hạ bệ anh trai tôi? Tôi khinh! Cũng không tự xem lại xem bản thân mình thế nào! Không có cô, thậm chí anh trai tôi cũng có thể lấy người tốt hơn cô gấp ngàn vạn lần!”
Mặc kệ Quân Châu Nhan nói ra một hơi dài lời lẽ khinh miệt, Diệp Thư vẫn là dáng vẻ nhàn nhã không thèm để ý khiến người ta muốn phát điên, bàn tay khéo léo chỉnh lại váy dài một chút, xong lại chăm chú vuốt ve chiếc vòng tay bằng vàng trắng gắn ngọc lục bảo đắt tiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nâng lên, lông mày quyến rũ khẽ nhướng lên một chút, lộ ra vẻ đắc ý cười cười: “Ký, hoặc không ký, điều này tùy các người. Tôi không xen vào.”
“Thông gia!” Cơn tức giận của Khương Lan Chi đã lên tới cực điểm rồi, đem tầm mắt hướng về phía ba Diệp cùng mẹ Diệp mà hét to: “Đây là đứa con gái tốt mà hai người dạy ra sao? Thật không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng, giữa nơi đông người như vậy mà dám lấy một tờ văn kiện cỏn con đến sỉ nhục Quân gia chúng tôi, thật sự coi Quân gia chúng ta bắt buộc phải lấy con gái nhà họ Diệp các người sao? Hai gia tộc liên hôn vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng Diệp gia các người cứ tự mình tìm sóng gió, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí!”
Ba Diệp cũng không ngờ tới con gái sẽ nhắc đến chuyện này, ngượng ngùng cười cười, ông từ trước đến nay luôn được xem là một người hiền lành, liền trừng mắt nhìn Diệp Thư một cái rồi cất lời hòa giải: “Thư Thư, con cũng thật chẳng biết chừng mực gì. Con xem đã làm mẹ chồng tức giận rồi kìa, hai nhà liên hôn, từ nay về sau đồng mệnh tương liên, còn phân rõ cái gì của tôi của anh chứ? Con ép buộc như vậy, về sau cũng chỉ là làm khó chính mình, nghe chưa?”
Được một câu hòa giải của Diệp Mặc Đình, Khương Lan Chi cuối cùng cũng hả lòng, cơn giận cũng vơi đi phân nửa, cao ngạo liếc mắt nhìn Diệp Thư một cái, khóe miệng hiện ra mấy phần đắc ý: “Đây là điều mà khi còn sống ông nội đã răn dạy, Diệp Thư không dám ngỗ nghịch làm trái. Ba, hai nhà Quân Diệp là cùng nhau liên hôn, không phải là thôn tính lẫn nhau.” Diệp Thư ngắn gọn nói một câu, khiến cho cả ba Diệp cùng mẹ chồng tương lai chọc đến tức điên.
Con gái không nghe lời như vậy, làm bản thân ở trước mặt mọi người bị thông gia nói này nói kia, ba Diệp có chút tức giận, nhíu mày nói: “Diệp Thư! Ông nội con lúc còn sống chỉ là thuận miệng nói một câu, con thật đúng là cầm lông gà mà tưởng lệnh tiễn!”
Diệp Thư âm thầm thở dài trong lòng, cũng lười quan tâm ba Diệp, trực tiếp đem tầm mắt hướng về phía chú rể Quân Dực Viêm đang đứng bên cạnh mình, cong cong khóe miệng: “Anh Dực Viêm, anh cũng nên nói một câu đi, khiến các trưởng bối bởi vì việc nhỏ nhặt giữa chúng ta mà phải bận lòng quan tâm nhiều như vậy, thật sự là không đáng. Nếu như anh đồng ý, vậy thì hôn lễ sẽ tiếp tục, nếu như không đồng ý, như vậy chỉ có thể xin lỗi, em cùng anh về sau đã không còn duyên với nhau nữa rồi.”
“Thư Thư, em nhất định phải làm đến tuyệt tình như vậy sao?” Lông mày Quân Dực Viêm nhíu chặt lại, trên khuôn mặt vốn dĩ cực kỳ dịu dàng, đường nét góc cạnh tinh tế như vậy thật khiến người khác phải thưởng thức một phen, mà bây giờ, khuôn mặt điển trai lại có thêm vài phần ưu phiền, âm thanh trầm ấm lộ ra một cỗ thản nhiên mất hứng: “Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm nhiều năm như vậy, thế nhưng so ra còn kém cả một thỏa thuận về tài sản, vật chất hay sao?”
”Thỏa thuận? Phải rồi, thỏa lòng thì mới thuận được chứ đúng không? Anh Dực Viêm, anh đã nhận định nó là một loại thỏa thuận là tốt rồi, hai bên đều đã cảm thấy phù hợp thì không có gì là không thể thực hiện cả.”