Đến nội dung chính

Chương 14: Đi trước một bước

admin 2.252 Chữ Cài Đặt

Mẹ chồng của cô dâu là Khương Lan Chi mắt thấy con dâu mang dáng vẻ đủng đỉnh, khoan thai đến chậm, liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhất là lại thấy Diệp Thư tiêu sái đi lên tầng thượng, cũng không hề có ý tứ muốn ghé qua chỗ bà ta nịnh nọt vài tiếng hiếu kính, ngược lại còn vui vẻ nói cười cùng vài người có bối phận cao ở Chiếm Sơn thị hàn huyên nói chuyện không dứt. Tầng phấn phủ đắt tiền dạy cộm trên mặt cũng không đủ để che đi sắc thái từ xanh chuyển sang trắng của bà ta, trong mắt tràn đầy hận ý mà cuộn chặt lòng bàn tay, tựa hồ bóp muốn vỡ món đồ trong tay.

“Mẹ.” Quân Dực Viêm từ đằng xa tiến tới, hai tay đút túi quần, thong dong sải bước.

Khương Lan Chi quay đầu nhìn chằm chú vào người con luôn làn bà kiêu ngạo nhất này, nụ cười hiếm có được lộ ra, đi lên phía trước khoác lấy tay con trai: “Dực Viêm.”
Thấy mẹ ruột của mình bày ra bộ mặt này, trên khuôn mặt dịu dàng của Quân Dực Viêm nở ra nụ cười thật tâm hiếm có, cong khóe miệng trêu chọc nói: “Mẹ, làm sao vậy? Nhìn người bày ra bộ mặt khó chịu như vậy, ai không biết còn tưởng rằng người đang không đồng ý với mối hôn sự này của con đấy.”

Sắc mặt Khương Lan Chi hơi cứng lại một chút, lại hơi quay đầu quét mắt liếc nhìn theo Diệp Vũ ở đằng xa, không cam lòng nói: “Dực Viêm, con thật sự muốn kết hôn với Diệp Thư sao, nha đầu này chính là một thiên kim hào môn, nhưng mà chỉ là ỷ vào tiền của Diệp gia thôi, nó đối với tiền đồ sau này của con quả thực là cũng không có tác dụng mấy đâu. Nếu con muốn từ hôn cũng được, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một tiểu thư thế gia khác muôn đăng hộ đối hơn.”
Đối với việc kết hôn cùng Diệp Thư này, Quân Dực Viêm với mẹ không biết đã tranh luận với nhau bao nhiên lần rồi, hôm nay ngay cả hôn lễ đã sắp bắt đầu đến nơi rồi, Khương Lan Chi vẫn chưa từ bỏ tâm trí, vẫn muốn hắn từ hôn. Mẹ hắn tuy rằng xuất thân thế gia cao quý, lại là chính là một người phụ nữ toàn thời gian, ngày ngày chỉ ở nhà không ra ngoài, bà đối với các quy tắc ngầm trong làm ăn, tính toán đường đi bên ngoài căn bản không thể hiểu hết được. Diệp Thư chính là người đại diện cho Diệp thị, cái kho vàng biết đi nhà họ Diệp này, còn không biết có bao nhiêu tài nguyên cần khai thác nữa, là một miếng mồi ngon béo bở không thể vụt mất được.

Quân Dực Viêm đau đầu xoa xoa hai bên thái dương: “Mẹ! Tài nguyên của Quân gia mà chúng ta có gần như đã bão hòa, con hiện tại cần là một phần sản nghiệp của Diệp thị trong tay Diệp Thư kia để củng cố địa vị cùng sự ảnh hưởng kìa. Hơn nữa, người con dâu này của mẹ cũng có rất nhiều cho tốt, tính ra cho dù cô ấy ở bên ngoài có tài năng kiết xuất thế nào, cũng không thay đổi được việc cô ấy ở Quân gia sẽ thấp hơn mọi người một bậc mà nhất nhất thuận theo ý người trong nhà, có cô con dâu như vậy, đến lúc đó không phải là tùy ý để mẹ nhào nặn trong lòng bàn tay hay sao?”
Câu chốt cuối cùng của hắn rất có thâm ý. Khương Lan Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay con trai, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ bất đắc dĩ: “Dực Viêm, con ưu tú xuất sắc như vậy, lại cam tâm tình nguyện cùng Diệp Thư kia kết hôn, quả thực là chênh lệch không ít, thật sự là thiệt thòi cho con rồi. Chờ nó đem sản nghiệp của Diệp ra đều nôn ra hết toàn bộ, con lập tức có thể ly hôn với nó. Đến lúc đó mẹ sẽ tìm cho con một thiên kim thế gia tương xứng có lợi với con hơn!”

Quân Dực Viêm không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười, ánh mắt không rõ sáng tối nhìn về phía trước, cuối cùng dừng lại ở trên người Diệp Vũ phía xa, nhìn một thân váy cưới sáng lấp lánh cùng hoa văn phượng hoàng rực rỡ, quả thực là hớp hồn.

Đúng lúc này, Diệp Thư vừa vặn xoay đầu, con ngươi trong trẻo cùng Quân Minh Dực vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng kiều mị nhếch lên, cười đến tự tin xán lạn, tao nhã ngạo nghễ. Trong lòng Quân Dực Viêm có điểm bất ngờ, thậm chí là chờ mong. Ngụy trang sao? Bao nhiêu năm nay, Diệp Thư bên ngoài luôn thể hiện bản thân một cách ngoan ngoãn, dịu dàng thuần lương, lưu luyến, si mê ái mộ hắn, toàn bộ những thứ này đều là ngụy trang không muốn cho ai biết sao?

Quân Dực Viêm luôn nghĩ rằng vì hai người sớm đã có hôn ước, lại luôn bày ra dáng vẻ thuận theo, bao nhiêu lâu nay mọi người đều nghĩ rằng Diệp Thư từ trước đến nay rất ái mộ Quân Dực Viêm hắn. Mà Diệp Thư đối với lời đồn cũng thuận theo mà thời gian qua lúc nào cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn, bao nhiêu năm ẩn dật dưới lời đồn đại mà lớn lên, thẳng đến buổi hôn lễ ngày hôm nay, Diệp Thư cuối cùng cũng đã xé rách mặt nạ, trực tiếp lộ ra phong thái cao ngạo cùng khí độ bất phàm.

Thật đáng buồn cười, Quân Dực Viêm hắn trước nay luôn là kẻ cơ trí hơn người, cư nhiên lại bị một cô gái mới vừa thành niên, từ trước đến nay luôn giống như cái đuôi, ở phía sau mềm mại gọi hắn là “Anh Dực Viêm…” lại lừa gạt hắn, hơn nữa so với trước đây càng xinh đẹp tuyệt mỹ hơn. Thậm chí nụ cười trên môi càng là tao nhã quyến rũ, mang theo khí chất cao ngạo của tiểu thư danh môn thế gia bậc nhất, khinh diễm khiến người người ngưỡng mộ muốn quỳ rạp dưới chân!

Quân Dực Viêm càng nhớ xưa nghĩ cũ để so sánh, nụ cười trên môi lại càng sâu. Làm thế nào đây, hắn càng ngày càng xem trọng người chơi trong ván cược này rồi.

Diệp Thư, trò chơi hôn nhân của chúng ta sắp bắt đầu rồi, tôi muốn xem thử xem rốt cuộc là ai yêu ai trước!

Ánh mắt Quân Dực Viêm càng trở nên sâu xa, nghĩ đến sau này hắn có chút chờ mong rồi đấy!

_________________________________________

Phần đỉnh hình tròn của khách sạn Tứ Nguyệt chậm rãi khởi động, giống như một tòa thành ảo lửng lơ trên bầu trời, bên trong vừa xa hoa, vừa rộng lớn giống như khu vườn trên thiên đàng, trở thành một thành phố thu nhỏ của những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Mà ở đây, những con người thuộc tầng lớp cao này giống như con rối gỗ, khoác bên ngoài là lớp da người, bên trong thực chất đã thối nát mục rữa, dơ bẩn xấu xí, chịu sự chi phối bởi tiền tài, quyền lực.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, toàn bộ quan khác đã ngồi vào vị trí, diện tích nơi này có sức chứa đến cả ngàn người đều được bày trí kín kẽ không thừa một góc. Ở giữa là thảm đỏ được trải dài đến cả trăm mét, cửa lớn mở ra, ánh sáng mạnh chiếm lên tấm thảm làm sắc đỏ càng thêm nổi bật. Khách khứa ngồi ở hai bên dần dần tĩnh lặng, nhạc bắt đầu vang lên, từ êm dịu đến cao dần cao dần báo hiệu nghi thức tiến hành hôn lễ đã bắt đầu. Rèm che ở cửa được vén lên, dưới ánh sáng, Quân Dực Viêm một thân áo vest cưới đắt tiền được cắt may tinh tế, cô dâu Diệp Thư bên cạnh là váy cưới sang trọng lấp lánh, hoa văn phượng hoàng nổi bật, sáng chói đến kinh diễm, tay khoác lên cánh tay chú rể, khung cảnh trông hài hòa mỹ mãn vô cùng…

Rõ ràng là một đôi uyên ương quyến lữ sắp bước vào lễ đường, nhưng thực tế lại là bằng mặt không bằng lòng, trong lòng mỗi người đều là toan tính, lừa gạt, lợi dụng, còn có cả hận thù đến khắc cốt ghi tâm. Đoạn hôn nhân này chính là một ván cờ, nếu như thắng, quyền thế ngập trời, đứng trên đỉnh cao danh vọng, nếu như thua, chính là vạn kiếp bất phục.

MC được mời đến từ đài truyền hình quốc gia đã đứng trên bục lễ đài. Cô ta đã làm trong đài truyền hình nhiều năm, chứng kiến vô số hôn lễ của giới thượng lưu, kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế đều không ít. Vậy mà đối với mối hôn lễ này cứ cảm thấy có cái gì không đúng lắm, khó chịu vô cùng, cô dâu chú rể đều đang cười, cười đến cao quý tao nhã, rõ ràng là một đoạn hôn lễ mỹ mãn ngọt ngào, nhưng ngược lại lại luôn cảm thấy có gì đó lạnh đến rợn tóc gáy, quỷ dị vô cùng!

Khách mời đồng loại ồ lên rồi vỗ tay chúc mừng, có người nói hai người này mới thực sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, xứng đôi vừa lứa vô cùng, có người lại âm thầm chê cười, soi mói đủ điều nhằm thỏa mãn sự đố kị trong lòng.

Đương lúc hai người cùng nhau bước lên thảm đỏ tiến vào, Diệp Thư đột nhiên buông bàn tay khoác lên cánh tay Quân Dực Viêm ra, khóe miệng cười như không cười, ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm trầm của Quân Dực Viêm đứng bên cạnh, cố ý tăng âm lượng để mọi người cùng nghe thấy: “Đợi đã, ông nội lúc còn sống có giao ra cái này. Tôi suýt thì quên mất.”

Đầu lông mày của Quân Dực Viêm hơi nhíu lại, rất nhanh đã giãn ra, lập tức dịu dàng thâm tình mà cười cười, vô cùng thân thiết chạm lên má Diệp Thư, thản nhiên nói: “Có chuyện gì vậy Thư Thư? Chúng ta hãy để sau khi hôn lễ diễn ra rồi hẵng bàn tiếp được không?”

Diệp Thư ngưng mắt mỉm cười, cặp mắt vũ mị quyến rũ tận xương lộ ra vài tia tăm tối, giống như đang ai oán, cô vẫn bướng bỉnh nói: “Đây là nguyện vọng trước khi lâm chung của ông nội.”

Quân Dực trong lúc nhất thời không hiểu rõ Diệp Thư cuối cùng đang muốn làm cái gì, chỉ có thể kiềm chế sự nghi hoắc trong lòng, trên mặt trước sau như một ôn nhu tươi cười, không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn.

Mắt thấy Quân Dực Viêm không có phản đối lấy một lời, Diệp Thư giống như đã thực hiện được âm mưu, khóe môi khẽ nhếch lên nhàn nhạt, lộ ra một tia lạnh lẽo đến thấu xương, lập tức nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Dáng vẻ nóng bỏng quyến rũ trong bộ sườn xám bó sát của Tả Ly Nhạn chậm rãi xuất hiện, từng bước đi đều vô cùng nóng bỏng gợi cảm, ở ngay trước mặt bao nhiêu người sải bước đầy tiêu sái, hai tay cầm một chiếc khay có một cuộn vải lụa được buộc bằng chỉ đỏ, đi đến trước mặt Diệp Thư, còn nháy mắt một cái, giống như muốn cổ vũ Diệp Thư, sau đó lại quay sang, ánh mắt lập tức thay đổi, giống như đang trừng mắt khiêu khích Quân Dực Viêm, hoàn toàn không để vị Quân tam thiếu quyền lực ngút trời này vào mắt.

Đám khách mời trong buổi tiệc này không hẹn mà đồng loạt hướng mắt về phía cái khay trên tay Tả Ly Nhạn, hiếu kỳ vô cùng, chỉ có Quân Dực Viêm vẻ mặt vẫn bình tĩnh chờ đợi

Đám khách mời trong buổi tiệc này không hẹn mà đồng loạt hướng mắt về phía cái khay trên tay Tả Ly Nhạn, hiếu kỳ vô cùng, chỉ có Quân Dực Viêm vẻ mặt vẫn bình tĩnh chờ đợi Tả Ly Nhạn bước đến. Diệp Thư mỉm cười, tiện tay nhấc lên cuộn tơ lụa được cuộn lại thắt bằng chỉ đỏ, bên trong chỉ có một sấp văn kiện. Thấy tờ văn kiện, trong nháy mắt ánh mắt Quân Dực Viêm rốt cục đã lộ ra một tia bất an. Bình thường mặc kệ Diệp Thư lấy ra cái gì, hắn đều không có nửa điểm lo lắng, đáy lòng chỉ kiêng kị duy nhất việc hôn ước được hai vị lão gia của hai nhà đặt ra lúc còn sống.

Mà Diệp Thư vừa mở ra, chữ liền đập vào mắt hắn: Tài sản độc lập trước khi cưới đã công chứng!