Làn váy dài hoa lệ lướt nhẹ trên thảm đỏ, hai bên là hai phù dâu, một xinh đẹp khả ái, một tuyệt sắc yêu mị đồng loạt tiến vào, từng bước chân của Diệp Thư có vô số ánh mắt nóng bỏng dõi theo, vừa hận vừa ghen tị. Mà Diệp Thư lại ngạo nghễ ưỡn ngực bước đi từng bước nhẹ nhàng , cử chỉ cao quý thanh lịch, nụ cười trên môi luôn là nét quyến rũ bất kham, khí tràng cường đại.
Vừa mới bước vào sảnh chính, trong nháy mắt đã làm cho đám đông ồn ào huyên náo triệt để an tĩnh trở lại, vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thư, thậm chí ngay cả ba Diệp cùng mẹ Diệp đều nhịn không được ngơ ra một chút. Người này thực sự là Diệp Thư sao?
Diệp Thư vẫn như trước, thong thả trầm ổn, cười đến xán lạn tiêu sái tiến đến, nắm lấy tay mẹ Diệp, Tưởng Giao, đáy mắt mơ hồ hiện ra nước mắt: “Ba, mẹ, hai người sao thế? Con cũng chỉ là thay ra một chiếc váy hai được người đời trước truyền lại thôi mà, chẳng nhẽ hai người lại không nhận ra con nữa rồi sao?”
Tưởng Giao chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lẳng lặng nhìn đứa con gái cả trước giờ rất ít khi làm nũng trước mặt mình, bỗng nhiên có chút vui mừng, nhẹ nhàng sờ lên má Diệp Thư: “Thư Thư của chúng ta đã lớn rồi, lại còn xinh đẹp như vậy… thật tốt, thật tốt.”
“Đúng vậy.” Ba Diệp ở bên cạnh vuốt cằm tán thưởng nhìn đứa con đã trưởng thành, vừa xinh đẹp vừa ưu tú này, khẽ vỗ vỗ lên bả vai Diêp Thư: “Thư Thư, nhiều năm như vậy để con lớn lên bên cạnh ông nội, là ba mẹ đã xem nhẹ con rồi. Thì ra, bất tri bất giác con cũng đã trưởng thành như vậy, rất đẹp!”
“Mẹ, ba.” Diệp Thư lẳng lặng thu nhận sự tán thưởng từ ba mẹ, còn lộ ra nụ cười dịu dàng: “Mẹ, ba, đợi sau khi hôn lễ kết thúc, hai người có thể nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống được rồi, đi đến các quốc gia trên thế giới du lịch đi, mọi chuyện trong nhà tất cả đã có con cùng hai em gánh vác rồi. Đợi đến khi hai người đi du dịch về, Diệp gia cùng tất cả những thứ khác đều sẽ đi lên đỉnh cao.”
Ba Diệp cười cười: “Đứa ngốc, chúng ta có thể đi đâu được chứ? Chờ con kết hôn xong cũng sẽ ngay lập tức tiếp nhận sản nghiệp của Diệp thị, ba dù thế nào cũng muốn con ổn định ngồi lên vị trí cao nhất. Con tuy rằng được ông nội dạy dỗ, nhưng dù sao cũng còn trẻ, khẳng định là vẫn chưa đứng vững, Diệp thị lớn như vậy, lỡ như bị người khác bắt nạt thì sao?”
“Con…” Diệp Thư vừa mở miệng định nói thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ mặc váy màu đỏ tiến tới, trên miệng mang theo nụ cười nhiệt tình, mơ hồ còn thấy được sự kiêu ngạo, thuận thế ôm lấy cánh tay của ba Diệp.
“Anh Đình, một mình Thư Thư khẳng định là khó mà đứng vững được từ đầu được trên Diệp thị to lớn, không bằng cho Linh Linh đến Diệp thị giúp nó, Linh Linh nhà chúng ta là thủ khoa hàng đầu của học viện, lại là người dưới trướng của phó hội trưởng, không biết bao nhiêu tập đoàn chen nhau muốn Linh Linh tới đó làm việc. Nhưng Linh Linh tâm địa thiện lương, một lòng chỉ muốn giúp em gái của nó.”
Người phụ nữ này là Tuyết Cần Cần, là người phụ nữ mà ba cô, Diệp Mặc Đình nuôi trong nhà, cũng là người mà bà nội cô cố ý đưa cho ba Diệp, mục đích muốn ngăn mẹ cô không quá thân thiết với ba, thuận tiện đem người của Tô gia an bàn bên cạnh người của Diệp gia. Năm đó, Tưởng Giao mới gả đến Diệp gia chưa đến một tháng, Diệp lão phu nhân liền có ý muốn cố ý tiếp tục đưa nữ nhân này vào Diệp gia, tự tay hạ thuốc con trai mình, đem con lừa đến phòng Tuyết Cần Cần, làm cho hai người chung phòng một đêm, buộc ba Diệp phải thừa nhận người phụ nữ Tuyết Cần Cần này. Sau đó bà ta còn ra sinh một đứa nghiệt chủng là Diệp Linh Linh, so với Diệp Thư nhiều hơn hai tháng tuổi.
Đối với người phụ nữ vô liêm sỉ này, Diệp Thư xưa nay luôn thấy chướng mắt, cho dù là khiếp trước, khi còn ngoan ngoãn hiền lành, lúc không có việc cũng nói vài câu miệt thị mẹ con họ. Cho nên, bây giờ bất luận cô có đối đãi với mẹ con họ như nào cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện ra sự bất thường.
Tuyết Cần Cần không hiểu được thái độ của Diệp Thư, bà ta vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt nhiệt tình, tươi cười giật dây nói: “Ôi Thư Thư, con hiện tại tuổi còn nhỏ, lại thêm chỉ có một mình, thế lực đơn bạc, làm sao có thể chống đỡ được cả Diệp thị to lớn như thế? Không bằng để chị gái đến giúp con đi, chị gái con tâm địa thiện lương, học lực cũng tốt, còn lại người dưới trướng của phó hội trưởng, đến Diệp thị, tùy tiện làm một cái chức vụ tổng giám đốc là được. Đến lúc đó con ấy à, cũng được nhẹ gánh đi phần nào.”
Tuyết Cần Cần đột nhiên xuất hiện, làm cho sắc mặt của mẹ Diệp cùng ba Diệp có chút khó coi, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, ba Diệp có điểm chột dạ mà quay mặt đi. Diệp Thư ánh mắt lạnh lùng, hơi hơi nâng cằm lên nhìn về phía mẹ Diệp, thanh âm lạnh như băng: “Mẹ, người hầu trong nhà đến đây làm cái gi? Khi nào về nhà cũng nên cho bọn họ sớm cuốn xéo đi! Vốn dĩ đã không nhìn nổi loại chó ăn chực này rồi, bây giờ còn nhân lúc dây xích nới lỏng mà chạy ra cắn lung tung. May mà hôm nay tâm tình con tốt, nhưng mà tuyệt đối không được cắn phải đám người quyền quý, nếu không Diệp gia chúng ta biết lấy gì đền cho người ta đây?”
Tuyết Cần Cần đang nhiệt tình dạt dào trong nháy mắt liền đông cứng lại, sượng trân ngay tại chỗ. Diệp Thư vừa nói vừa cười đến rạng rỡ, liếc mắt qua từng ngóc ngách trong đại sảnh khách sạn, cuối cùng dừng lại ở đám người mặc đồng phục bảo vệ, ngoắc ngoắc tay một cái, đợi bọn họ đi tới liền mở lời: “Hôm nay tiệc ở khách sạn Tứ Nguyệt bọn tôi đều bao hết, mấy người sao có thể để mấy cái người hàng chợ hàng tôm hàng cá này đi vào được? Lỡ như mấy người đó đi vào có ý đồ bất chính, vươn tay dài trộm này trộm nọ đi thì sao? Các anh mau đến kéo bà ta ra ngoài cho tôi!”
“Cô… cô dám làm vậy với tôi?” Tuyết Cần Cần trong nháy mắt đã tức giận đến nỗi thở không ra hơi, tức đến nghẹn họng, hổn hể nghiến răng nhìn Diệp Thư.
“Có cái gì mà tôi không dám chứ?” Diệp Thư cười lạnh, liếc mắt qua bộ dáng của ba Diệp, vừa do dự lại vừa xấu hổ, giống như đang nhắc nhở mà nói: “Bà đừng quên, bà cũng chỉ là một con chó mà Diệp gia nuôi dưỡng mà thôi, từ khi nào chó cũng có thể chạy ra cửa, ở trước mặt chủ nhân sủa nhặng ra vẻ diễu võ dương oai? Đừng cho là bà nội tôi già nên hồ đồ, cho bà ăn vài ngày mà bà đã có thể ngẩng mặt làm ra bộ dáng hơn người, quên mất chính mình là ai.”
Trong lòng Tuyết Cần Cần biết, bản thân không đắc tội nổi Diệp Thư, chỉ có thể cắn răng nhìn xung quanh đám nhân viên an ninh một vòng, ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng cảnh giác: “Tôi xem các người ai dám?”
Đám bảo vệ vẫn đứng chắn trước mặt bà ta không nhúc nhích. Người phụ nữ Tuyết Cần Cần này, bọn họ đều nhận thức được bà ta chính là khách quen của khách sạn Tứ Nguyệt, nghe nói Diệp lão phu nhân rất sủng ái bà ta, từ trước đến nay đều là nắm tay, khoác tay cùng nhau lui tới các tụ điểm. Mà hôm nay vị tân nương này là người thừa kế của Diệp gia, hai người cùng đối chọi nhau, đây quả thực là việc nhà của Diệp gia. Bọn họ bất quá cũng chỉ là một đám bảo vệ cỏn con, dựa vào cái gì lại bị kéo vào nơi tranh đấu này chứ?
“Khách sạn Tứ Nguyệt đã thay đổi quy định rồi sao? Khách hàng bây giờ không phải là thượng đế?” Diệp Thư kéo kéo khóe miệng cười tươi, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dần dần toát ra từng đợt khí lạnh.
“Thật sự có lỗi, Diệp tiểu thư, là chúng tôi tắc trách.”
Tiếng nói khàn khàn phía sau vang lên, người phụ nữ trên người mặc bộ đồng phục bảo vệ đi tới, bộ đồng phục rộng thùng thình có vẻ như không vừa vặn. Giữa hai con mắt người này có một vết sẹp hẹp dài, nhìn qua cực kỳ dọa người, ngoài miệng còn ngậm một que kẹo, một bộ dáng lưu manh nhanh chóng tiến đến, một phen túm lấy lễ phục sau lưng Tuyết Cần Cần, thản nhiên xách bà ta lên.
Tuyết Cần Cần cả kinh lớn tiếng kêu, một bên nói muốn trả thù nữ bảo vệ có dáng vẻ lưu manh nay, một bên liều mạng giãy dụa.
Bà ta là nữ nhân của Diệp Mặc Đình, tương lai là Diệp gia chủ mẫu, nếu hôm nay bị ném ra khỏi khách sạn trước mặt mọi người, về sau làm gì còn mặt mũi nào để ra khỏi cửa gặp người khác chứ? Bất kể bà ta có giãy dụa mạnh đến mức nào, nữ bảo vệ cũng không hề hấn gì, lực trên tay vẫn vững vàng nắm lấy vải quần áo mà lôi đi.
Đang lúc nữ bảo vệ đang chuẩn bị ném Tuyết Cần Cần ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại dừng bước chân, quay đầu lại, bỏ que kẹo ra khỏi miệng, thái độ mơ hồ không rõ lắm hỏi: “Diệp tiểu thư, có thể vứt ra cửa sau không? Cửa đằng trước nhiều phóng viên lắm. Lỡ như để bọn họ chụp được, đối với danh tiếng của khách sạn có ảnh hưởng không tốt lắm, về sau tôi sẽ bị quản lý đuổi việc mất.”
Diệp Thư đương lúc cao hứng, miệng khẽ cười cười, đánh giá từ trên xuống dưới người nữ bảo vệ kia: “Khách sạn Tứ Nguyệt một năm trả cô bao nhiêu tiền?”
“Một tháng là năm nghìn.” Nữ bảo vệ chọn cách không trực tiếp trả lời vấn đề chính.
“Được, tôi cho cô một tháng 50 vạn! Ba ngày sau đến làm việc cho tôi.” Diệp Thư ưu nhã quay người: “Muốn làm hay không cũng được xem cô có muốn hay không thôi.”
Nữ bảo vệ vừa nghe thấy thế hai mắt liền trở nên sáng ngời, dẫn theo Tuyết Cần Cần, ở trước mặt bao nhiên người, trực tiếp vứt xuống dưới cầu thang của khách sạn.
Vừa ra đến ngoài đám phóng viên liền trố mắt ra nhìn, bà ta lăn vài vòng quay cuồng trước mặt đám đông, đến cuối cùng dừng lại, bộ dáng thật thảm.
Lễ phục đắt tiền đã bị lôi kéo đến nhăn nhúm, rách rưới, xấu hổ hơn là còn làm bà ta bị lộ ngực trước mặt bao nhiêu người. Đám phóng viên vừa thấy cảnh này liền nhao nhao bu tới, giống như đám sâu bọ, vừa xem trò cười vừa điên cuồng chụp lại bộ dạng lôi thôi của bà ta. Tiểu tam nổi tiếng Tuyết Cần Cần hôm nay bị ném ra khỏi hôn lễ của con chồng, nhếch nhác vô cùng, tin này hẳn là ngày mai sẽ trở thành tin nóng được nhiều người đón chờ nhất cho mà xem