Nhưng mà,trước đây Quân Dực Viêm luôn đối với Diệp Thư có cảm giác tự đắc, không chỉ không cảm thấy có lỗi vì đối đãi bất công với vợ tương lai, mà ngược lại lại có cảm giác thành tựu. Tự tay đem một viên trân châu kinh diễm tuyệt đẹp như vậy bóp nát trong lòng bàn tay, rõ ràng là rất đẹp, rất quý, lại cam tâm tình nguyện trở thành một viên đá xấu xí tầm thường làm cho sự tao nhã đã được cất giấu nhiều năm của cô chỉ có thể nở rộ vì một mình hắn.. làm cho người khác đều nghĩ rằng Diệp Thư là đang trèo cao, treo cao Quân gia, trèo cao Quân tam thiếu, là Diệp Thư cô không xứng với Quân Dực Viêm anh tuấn, đức cao vọng trọng như hắn!
Thế mà hôm nay, Diệp Thư một thân váy cưới phiêu dật đến chói mắt, xinh đẹp như hoa mà xuất hiện, một màn kinh diễm này chính là đang cho Quân Dực Viêm cùng Quân gia một cái tát thật đau!
Bọn họ bình thường luôn khinh thường cô nhan sắc bình bình, không xứng tầm với nhà bọn họ. Mà nay… quả thật là xấu hổ cùng giận dữ muốn chết! Chẳng lẽ hai mươi năm qua, sự si mê đến bất chấp của tiểu nha đầu này đều là một trò đùa, một màn kịch sao? Quân Dực Viêm trong lòng tràn đầy sự không cam tâm! Mặc dù trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ, nhưng ở ngoài mặt vẫn lộ ra nhụ cười dịu dàng như nắng ấm, không có nửa điểm bất thường, ôn nhu nói: “Thư Thư, em đến muộn rồi!”
Nghe đến giọng nói dịu dàng êm tai đấy, lồng ngực Diệp Thư bất giác thắt chặt lại. Kiếp trước, Diệp Thư chính là ngốc như thế! Ngu ngốc từ hiện trường tai nạn đến khách sạn, trên người lộn xộn toàn máu cùng bụi đất, không nghĩ tới vừa xuống xe liền đụng mặt phóng viên, đường đường là đại tiểu thư Diệp gia, lại ở hôn lễ của mình xuất hiện một cách chật vật như một con chó, làm cho cô khi ấy bị trở thành trò cười lớn nhất ở thành phố Chiếm Sơn.
Mỗi người đều cười nhạo cô, khinh miệt nói cô trèo cao, tuổi còn nhỏ mà hận không thể nhanh chóng gả vào Quân gia, đến mức cả người dơ dáy cũng không thèm chỉnh trang lại cho cẩn thận, về sau Quân gia lại càng có lý do xem thường cô.
Cho nên, ngay lúc này đây, Diệp Thư sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, hôn lễ có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện một cách sơ sài, chật vật được! Diệp Thư cô muốn xuất hiện bằng phong cách xa xỉ nhất, kiêu ngạo mà xuất giá, khiến đám người ngoài kia phải ghen tị đỏ mắt mới thôi!
Ánh mắt Quân Dực Viêm thoáng lên một tia khác lạ rồi biến mất, rất nhanh hắn liền lộ ra nụ cười thanh thoát, đáy mắt rất tự nhiên mà mơ hồ toát ra sự sủng nịnh cùng che chở đối với Diệp Thư, làm người ta không đàn lòng cự tuyệt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Thư xoa xoa, tựa hồ có chút kinh ngạc: “Thư Thư, chiếc váy cưới anh cùng em chọn đây? Còn tưởng rằng… em sẽ thích chiếc váy đó, bộ đó là anh tự mình đi đến Pháp mời chuyên gia tự tay làm thủ công giúp em, đến cả em gái Châu Nhan của anh cũng thích nó vô cùng đấy.”
Sở dĩ Quân Dực Viêm có mặt tự tin này, cũng là do mười mấy năm qua, Diệp Thư đều đem lời hắn nói biến thành tôn chỉ trong lòng, vâng vâng dạ dạ mà làm theo. Hắn tin chỉ cần một câu của mình, thanh mai trúc mã như Diệp Thư sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi như một con chó, sẽ nghe lời hắn đi thay sang cái váy cưới tầm thường mà hắn lựa chọn, rồi cô sẽ trở thành Diệp Thư tầm thường như ngày trước. Chiếm Sơn thị này, chỉ cần Quân Dực Viêm hắn sáng giá nhất là được, hắn không cần một nữ nhân đoạt đi phong thái nổi bật của hắn!
Kiếp trước cũng thế, Quân Dực Viêm không thích Diệp Thư mặc quá mức xa hoa xinh đẹp, lúc kết hôn chỉ dùng sang sức, váy vóc bình thường, không có gì nổi bật nhất. Mà khi ấy, Diệp Thư cho rằng Quân Dực Viêm chỉ là không thích cô quá mức xinh đẹp cho người khác xem, nói trắng ra, bản thân cô còn vì cái ý nghĩ này mà tự mình vui vẻ một cách ngu ngốc một mình, mà không biết, Quân Dực Viêm hắn chính là không muốn Diệp Thư lộ ra nửa điểm xuất săc, làm cho mọi người đều nghĩ là Diệp Thư mãi mãi không xứng với hắn.
Diệp Thư trong lòng chậm rãi niệm kinh Phật, tránh cho bản thân xúc động thái quá mà cho hắn một đao chí mạng, cô khẽ cười, yêu kiều nhìn liếc qua Quân Dực Viêm, dáng vẻ ngượng ngùng tựa như có điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời, chầm chậm mở miệng: “Anh Dực Viêm…”
“Ừ?” Quân Dực Viêm chăm chú nhìn cô: “Làm sao thế? Có chuyện gì cứ việc nói, không cần phải sợ.”
Khóe mắt Diệp Thư khẽ cong lên, chậm rãi tiến lên một chút, môi mềm ghé vào bên tai Quân Dực Viêm, lời nói vừa ngây thơ lại vừa kiêu căng: “Phẩm vị của anh… thật kém! Cái loại váy rẻ tiền đó cũng không biết xấu hổ mà đưa cho em mặc sao? Anh đem cho con tiện nhân nào cần đi, còn Diệp Thư này có chết cũng không muốn mặc đâu.”
Bàn tay của Quân Dực Viêm trở nên cứng ngắc lơ lửng trong không trung, nửa ngày cũng chưa thể hồi phục được tinh thần, Diệp Thư mà trước nay hắn nói gì đều răm rắp nghe theo, hôm nay lại cư nhiên nói ra những lời này ư?
“Anh Dực Viêm, Quân gia không giàu có, Thư Thư biết, nếu mua không nổi mấy cái váy cưới đắt đỏ thì cứ trực tiếp nói ra, Diệp gia nhà em cũng không có nhiều gì, nhưng đồ cưới truyền thừa từ mấy trăm năm trước kỳ thực là có không ít. Nhưng mà đã là váy cưới mặc lên người để đem gả ra ngoài thì tự Diệp Thư tôi chuẩn bị còn hơn, về phần cái váy mà anh đặt từ Châu Âu về, đến người hầu nhà em cũng chê đấy.”
Nói xong, Diệp Thư vươn tay khẽ chỉnh sửa một chút chiếc nơ trên cổ áo của Quân Dực Viêm, xong còn không quên vỗ vỗ lên lồng ngực rắn chắc của đối phương, tựa hồ rất ngây thơ mà kiêu ngạo cười nói: “Anh Dực Viêm, tiệc cưới hôm nay ở khách sạn Tứ Nguyệt sẽ do Diệp gia nhà em bao. Nhưng mà về sau anh phải cố gắng kiếm tiền nha, nếu như chuyện anh không nuôi nổi Thư Thư truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ anh là loại chạn vương muốn ăn chực nhà vợ đó.”
Dứt câu, Diệp Thư nghênh ngang mà rời đi trước, bỏ lại Quân Dực Viêm với sắc mặt xanh lét đang đứng đó!