Nhận ra sự đề phòng trong mắt Sở Mặc Uyên đã dịu đi đôi chút, Bạch Cẩn Ngôn lại rót thêm một chén trà.
Hắn dùng hai tay đẩy nhẹ chén trà về phía đối diện.
“Nếu tin ta, trước tiên hãy thu roi lại.”
Giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như cũ.
“Uống ngụm trà cho nguôi giận đã. Chuyện gì cũng đợi trời sáng rồi tính.”
Hắn khẽ dừng lại rồi mỉm cười.
“Về phần món nợ này, ngày mai ta sẽ cùng em tính với Bạch gia.”
“Những gì họ nợ em, ta sẽ bắt họ trả lại từng chút một.”
Sở Mặc Uyên liếc nhìn chén trà đã nguội trên bàn.
Sau đó lại nhìn người đối diện.
Ngọn lửa giận trong lòng tuy chưa hoàn toàn tan biến, nhưng cũng không còn dữ dội như lúc đầu.
Chỉ là cái tính kiêu ngạo quen thuộc vẫn không cho phép y dễ dàng xuống nước.
“Hừ.”
Y hất cằm.
“Dựa vào ngươi?”
“Dựa vào một kẻ ngay cả linh lực cũng không vận dụng nổi mà muốn đối đầu với Bạch gia?”
Tuy ngoài miệng vẫn châm chọc, nhưng roi lửa trong tay đã dần tan rã.
Những đốm sáng đỏ cam hóa thành từng hạt linh lực li ti rồi biến mất giữa không trung.
Sát khí quanh người cũng theo đó mà thu lại hơn phân nửa.
“Nể tình ngươi còn biết dùng đầu óc suy nghĩ.”
“Bổn thiếu gia tạm thời không tính toán với ngươi.”
Sở Mặc Uyên nheo mắt.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Nhưng nếu ngày mai ngươi không làm được như lời mình nói…”
Y cố ý dừng lại.
“Ta sẽ lột da ngươi trước.”
“Rồi mới đốt sạch cái Bạch gia kia.”
Bạch Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn hỉ phòng đổ nát.
“Được.”
Hắn gật đầu.
“Đều nghe theo em.”
Nói xong, hắn kéo một chiếc ghế còn lành lặn lại gần.
Phủi sạch lớp tro bụi bên trên rồi thong thả ngồi xuống.
Dáng vẻ tự nhiên như thể nơi này vốn là nhà mình.
Sở Mặc Uyên nhìn mà nghẹn lại.
Y trừng mắt liếc hắn một cái.
Cuối cùng vẫn kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một chiếc bàn tròn.
Bên ngoài, gió đêm len qua những ô cửa đã cháy sém, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của đầu xuân.
Ngọn lửa trong phòng dần yếu đi.
Ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt hơn.
Giữa căn phòng ngổn ngang, hai người vẫn ngồi đối diện nhau.
Một người ôm bụng đầy tức giận nhưng không chịu thừa nhận.
Một người lặng lẽ suy tính cho những sóng gió sắp tới.
Ánh nến đỏ lay động trong gió.
Bóng người in lên vách tường rồi lại chậm rãi tách ra.
Đêm tân hôn tưởng chừng sẽ kết thúc bằng máu và thù hận, cuối cùng lại khép lại trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mà cũng chính từ đêm ấy, quỹ đạo vốn có của số phận bắt đầu thay đổi.