Đến nội dung chính

Chương 6

admin 609 Chữ Cài Đặt

Sở Mặc Uyên nghiến chặt răng.

Bàn tay cầm roi vô thức siết lại, khiến những tia lửa nhỏ quanh thân roi bắn ra lách tách.

Y kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ là kẻ ngu xuẩn.

Những lời Bạch Cẩn Ngôn vừa nói chẳng khác nào một mũi dao sắc bén, đâm thẳng vào điểm mấu chốt mà trong cơn giận ngút trời, y vẫn chưa kịp nghĩ đến.

Thấy đối phương đã chịu lắng nghe, Bạch Cẩn Ngôn tiếp tục nói:

“Việc tráo đổi tân lang vốn không đơn thuần chỉ để làm nhục em.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi mới chậm rãi phân tích:

“Bạch gia hiểu rất rõ tính cách của em. Họ biết em kiêu ngạo, biết em tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện bị người khác xem như trò đùa.”

“Cho nên họ mới cố ý đẩy ta tới đây.”

“Chỉ cần em nổi giận, chỉ cần em đập phá hỉ phòng hoặc chủ động mở miệng từ hôn, mọi chuyện sẽ lập tức đi đúng hướng mà họ mong muốn.”
Ánh mắt Bạch Cẩn Ngôn hơi lạnh xuống.

“Đến lúc đó, Bạch gia hoàn toàn có thể đảo ngược trắng đen.”

“Họ sẽ nói Sở gia ỷ thế hiếp người, xem thường hôn ước, vô cớ gây sự trong ngày đại hôn.”

“Về phần sính lễ…”

Hắn khẽ cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.

“Những thiên tài địa bảo mà Sở gia bỏ ra, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội lấy lại.”

Mỗi câu nói vang lên đều khiến sắc mặt Sở Mặc Uyên thêm khó coi.

Đồng tử y khẽ co lại.

Hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước.

Ngọn lửa trên thân roi lúc sáng lúc tối, phản ánh nội tâm đang dao động dữ dội.

“Đê tiện!”

Sở Mặc Uyên buột miệng mắng.

Không biết là đang mắng Bạch gia hay mắng chính mình vì suýt nữa đã rơi vào cái bẫy ấy.

“Quả thực rất đê tiện.”

Bạch Cẩn Ngôn gật đầu.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt mang theo vài phần tự giễu.
“Trong mắt họ, em chỉ là một người dễ bị kích động.”

“Còn ta…”

Hắn cúi đầu nhìn bộ hỉ phục trên người.

“Chẳng qua chỉ là vật hi sinh được đẩy ra chịu trận.”

“Nếu đêm nay ta chết dưới tay em, mọi chuyện càng trở nên hoàn hảo.”

“Sở gia đánh chết người trong đêm tân hôn.”

“Bạch gia vừa có lý do làm lớn chuyện, vừa có cớ đòi bồi thường.”

“Một màn tính toán, thu về hai phần lợi ích.”

“Nước cờ này của đại bá ta quả thực rất đáng để khen ngợi.”

Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Tiếng củi cháy lép bép bên ngoài càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Sở Mặc Uyên không nói gì.

Y chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.

Ánh mắt từ tức giận dần chuyển sang dò xét.

Rồi từ dò xét biến thành nghi hoặc.

Đây thật sự là Bạch Cẩn Ngôn sao?

Là kẻ mang tư chất Hạ phẩm, quanh năm bị người đời chê cười là phế vật?
Là tên nhu nhược mà theo lời đồn, chỉ cần nghe người khác lớn tiếng một chút cũng không dám ngẩng đầu?

Nếu đúng là hắn…

Vậy tại sao lúc này, giữa hỉ phòng đang cháy dở, đối mặt với cơn thịnh nộ của mình, hắn vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy?

Thậm chí còn đủ tỉnh táo để nhìn thấu âm mưu phía sau màn kịch này.

Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt phượng.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này, Sở Mặc Uyên thực sự nhìn thẳng vào Bạch Cẩn Ngôn.

Không phải nhìn một quân cờ bị đưa tới thế thân.

Mà là nhìn chính con người hắn.