Đến nội dung chính

Chương 36

admin 709 Chữ Cài Đặt

Y rửa mặt thay y phục, sau đó dùng bữa với phong thái vẫn ung dung, chuẩn mực như mọi ngày, chỉ có tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường không ít.

Ăn xong, y tiện tay ném một tay nải về phía Bạch Cẩn Ngôn.

“Bắt lấy.”

Bạch Cẩn Ngôn đưa tay đỡ gọn. Bên trong là vài bộ trường bào cùng những vật dụng cá nhân của Sở Mặc Uyên.

“Thân là tùy tùng thì phải có tự giác xách hành lý.”

Nói xong, Sở Mặc Uyên ung dung bước ra cửa trước, dáng vẻ sai bảo người khác cứ như đó là chuyện hiển nhiên.

Bạch Cẩn Ngôn chỉ cười, ngoan ngoãn đeo tay nải lên vai rồi theo sau.

Rời khỏi khách điếm, Sở Mặc Uyên chẳng buồn mặc cả mà trực tiếp ném ra một túi linh thạch trung phẩm, bao trọn một cỗ xe Song Giác Mã chuyên dùng cho những chuyến đường dài.

Hai con Song Giác Mã toàn thân trắng bạc, trên trán mọc một đôi sừng cong như trăng khuyết. Mỗi khi vó ngựa chạm đất, dưới chân lại lóe lên những tia linh quang nhàn nhạt.
Chúng nổi tiếng bởi sức bền và tốc độ vượt xa ngựa thường, chỉ cần nghỉ ngơi rất ít đã có thể chạy liên tục hàng trăm dặm.

Theo tiếng roi vun vút của phu xe, bánh xe bắt đầu lăn đều trên con đường đất đỏ.

Thanh Thạch Trấn dần lùi lại phía sau.

Những tranh đấu trong Bạch gia, những ân oán cũ kỹ cùng cuộc sống ngột ngạt của nguyên chủ cũng theo bụi đường mà chìm khuất nơi chân trời.

Bên trong khoang xe trải thảm nhung mềm mại, không gian yên tĩnh đến lạ.

Sở Mặc Uyên dựa lưng vào gối, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Bạch Cẩn Ngôn ngồi đối diện, trong lòng ôm Hắc Thao Thiết đang khư khư giữ lấy một khúc xương hầm còn lớn hơn cả cái đầu nó.

Hắc Thao Thiết nghiến đến mức phát ra những tiếng răng rắc giòn tan, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Thỉnh thoảng, ánh mắt Bạch Cẩn Ngôn lại vô thức dừng trên gương mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi của thiếu niên đối diện.
Ánh nắng xuyên qua rèm xe, rơi nghiêng trên sống mũi cao thanh tú cùng hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp xe xóc.

Hắn nhìn một lúc rồi lặng lẽ dời mắt đi.

[Rừng Hắc Ám sắp tới rồi.]

[Nơi đó chưa bao giờ là chỗ có thể ung dung dạo chơi.]

Bạch Cẩn Ngôn âm thầm vận chuyển linh lực, điều chỉnh hơi thở về trạng thái tốt nhất.

Hắn có thể tiếp tục đóng vai một kẻ phế vật trước mặt người khác.

Nhưng tuyệt đối sẽ không để Sở Mặc Uyên gặp nguy hiểm chỉ vì màn kịch ấy.

Đến giữa trưa, cỗ xe bỗng chậm dần rồi dừng hẳn.

Giọng gã phu xe từ bên ngoài vọng vào, mang theo chút căng thẳng:

“Hai vị khách quan, phía trước chính là rìa Rừng Hắc Ám.”

“Tiểu nhân chỉ dám đưa đến đây thôi. Vào sâu thêm nữa, mùi của Song Giác Mã sẽ hấp dẫn yêu thú săn mồi. Đến lúc ấy không chỉ mất xe mà ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ.”
Sở Mặc Uyên không nói nhiều.

Y vén rèm bước xuống trước, tiện tay ném thêm một khối linh thạch vụn xem như tiền thưởng.

Gã phu xe mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm tạ, sau đó lập tức quay đầu đánh xe rời đi, như sợ chỉ chậm thêm một khắc sẽ bị thứ gì đó trong rừng để mắt tới.

Bạch Cẩn Ngôn ôm Hắc Thao Thiết theo sau.

Ngay khi mũi giày chạm xuống nền đất ẩm, một luồng khí lạnh pha lẫn hơi nước cùng mùi mục nát từ sâu trong rừng phả thẳng vào mặt.

Mùi lá khô phân hủy.

Mùi đất ướt lâu ngày.

Cùng thứ tanh nhàn nhạt của máu và dã thú hòa lẫn trong không khí.

Phía trước họ, những tán cổ thụ khổng lồ đan xen, che kín cả bầu trời, chỉ để lại từng vệt sáng mỏng manh xuyên xuống mặt đất.

Gió thổi qua cành lá.

Xa xa, một tiếng gầm trầm thấp vang lên rồi nhanh chóng tan biến giữa biển rừng vô tận.

Rừng Hắc Ám.

Cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt.