Ánh ban mai của ngày thứ ba kể từ khi Bạch Cẩn Ngôn xuyên đến thế giới này chầm chậm len qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng vàng nhạt.
Ngoài hiên, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng người qua lại dưới phố, tạo thành khúc nhạc quen thuộc của buổi sớm ở Thanh Thạch Trấn.
Bạch Cẩn Ngôn tỉnh giấc từ rất sớm.
Hắn ngồi dậy, khẽ vận chuyển linh lực trong cơ thể. Dòng khí tức Hồn Đồ cửu tinh đỉnh phong lưu chuyển êm ái qua từng kinh mạch, mang đến cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Cơ thể vốn gầy yếu, bệnh tật triền miên của nguyên chủ dường như đã được thay da đổi thịt, mỗi cử động đều tràn đầy sức sống.
Hắn đứng dậy, duỗi người một cái rồi theo thói quen đưa mắt nhìn sang chiếc giường lớn bên cạnh.
Sở Mặc Uyên vẫn còn ngủ rất say.
Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên gương mặt trắng trẻo, khiến hàng mi dài in xuống hai vệt bóng mờ.
Đôi môi mỏng hơi hé mở theo nhịp thở đều đặn, vẻ ngạo nghễ thường ngày lúc này đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại dáng vẻ vô tư của một thiếu niên còn chưa tỉnh ngủ.
Dưới chân giường, Hắc Thao Thiết cũng đang ngủ ngon lành.
Nó nằm ngửa bụng, bốn chân chổng lên trời, cái bụng tròn vo phập phồng theo từng tiếng ngáy khe khẽ.
Khóe miệng còn dính một vệt dầu bóng loáng, hiển nhiên vẫn chưa tiêu hóa hết chiếc đùi gà linh điểu mà Sở Mặc Uyên lén đút cho nó tối qua.
Nhìn một người một thú ngủ say sưa, Bạch Cẩn Ngôn không nhịn được bật cười.
Hắn nhẹ tay kéo lại tấm chăn sắp trượt khỏi vai Sở Mặc Uyên, sau đó mới rón rén rời khỏi phòng.
Xuống đến gian bếp của Vọng Nguyệt Khách Điếm, Bạch Cẩn Ngôn chủ động mượn bếp lò, tiện tay bỏ ra ít bạc vụn xem như tiền thuê.
Hắn không chỉ chuẩn bị bữa sáng.
Trong đầu hắn đã sớm tính toán cho cả chặng đường dài phía trước.
Từ Thanh Thạch Trấn đến Học viện Thiên Tinh phải băng qua Rừng Hắc Ám, trên đường còn phải đi qua không ít thành trì và vùng hoang dã. Dù có xe thú cũng mất nhiều ngày, chưa kể giữa đường khó tránh khỏi lúc phải cắm trại trong rừng.
Nếu để vị tiểu thiếu gia vốn quen ăn ngon mặc đẹp kia phải gặm lương khô cứng như đá suốt mấy ngày…
Chỉ sợ người đầu tiên bị nướng lên ăn sẽ là hắn.
Nghĩ đến đó, Bạch Cẩn Ngôn lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Thịt bò được tẩm ướp rồi sấy khô thành từng miếng vừa dai vừa thơm. Thịt linh thú được hầm mềm, ép thành bánh để tiện mang theo.
Bánh nướng nhân mặn, bánh ngọt, mứt quả, hạt rang, trà khô, thậm chí cả vài hũ nước sốt và gia vị cũng được hắn chuẩn bị đầy đủ.
Đi ngang qua khu chợ sáng, hắn còn tiện tay mua thêm muối linh tuyền, các loại thảo mộc khử tanh, hương liệu cùng một ít rau củ có thể bảo quản lâu ngày, lần lượt cất hết vào không gian trữ vật.
Đợi đến khi mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, mặt trời cũng vừa nhô cao khỏi mái ngói.
Lúc Bạch Cẩn Ngôn bưng khay điểm tâm trở về phòng, Sở Mặc Uyên cũng vừa tỉnh giấc.
Y dụi mắt, ngáp một cái rồi theo bản năng khẽ đá mũi chân vào cục than đen đang cuộn bên cạnh.
“Tránh ra.”
“Đừng có ôm lấy vạt áo ta.”
“Nhìn cái mặt nhăn nhúm của ngươi sáng sớm đã thấy nhức đầu.”
Miệng thì ghét bỏ, nhưng khi Hắc Thao Thiết uể oải lật bụng lên, phát ra một tiếng “áu” nho nhỏ, mũi chân của y lại vô thức khều khều dưới lớp da mềm trên bụng nó như đang gãi ngứa.
Hắc Thao Thiết lập tức sung sướng đến mức bốn chân co quắp lại, cái đuôi ngắn ngoáy lia lịa.
Bạch Cẩn Ngôn đứng bên cửa nhìn thấy toàn bộ, chỉ lặng lẽ giấu ý cười trong mắt.
Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn.
“Ăn sáng thôi.”
“Hôm nay chúng ta phải lên đường đến Học viện Thiên Tinh.”
Nghe đến chính sự, Sở Mặc Uyên lập tức tỉnh táo hẳn.