Đến nội dung chính

Chương 27

admin 797 Chữ Cài Đặt

Một thân lụa băng trắng tuyết phối cùng áo choàng đỏ rực, mái tóc bạch kim mượt mà được buộc cao sau lưng, bên hông giắt một chiếc roi lửa đỏ sẫm như máu.

Nốt chu sa nơi mi tâm càng khiến gương mặt y thêm phần yêu dị, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Sở Mặc Uyên cứ thế nghênh ngang bước giữa chợ đen, dáng vẻ chẳng khác nào đang dạo chơi trong hậu viện nhà mình.

Mà một mỹ nhân quá mức nổi bật như vậy, ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, hiển nhiên khó tránh khỏi những ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp.

Một gã lính đánh thuê thân hình vạm vỡ, trên mặt đầy sẹo, nồng nặc mùi rượu lảo đảo bước ra chặn đường.

Ánh mắt gã dính chặt lên người Sở Mặc Uyên, mang theo vẻ tham lam khiến người khác khó chịu.

“Tiểu mỹ nhân…”

Gã cười hềnh hệch.

“Đi một mình ở Chợ Đen nguy hiểm lắm. Có muốn đại ca đây…”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng xé gió bén nhọn đã vang lên.

[Chát!]

Chiếc roi lửa đỏ rực quét ngang không trung như tia chớp, khiến gã đàn ông lập tức bật ngược ra sau. Ngọn lửa nóng rực lướt qua người gã, để lại một vệt cháy sém trên lớp áo.

Gã còn chưa kịp hoàn hồn đã đập mạnh vào vách đá, đau đớn ôm lấy vai, tiếng rên rỉ vang vọng giữa khu chợ.

Sở Mặc Uyên chậm rãi thu roi về. Ngọn lửa đỏ thẫm vẫn bập bùng quanh đầu roi, phản chiếu lên đôi mắt phượng lạnh lẽo của y.

“Mở to mắt chó ra mà nhìn.”

Giọng nói của thiếu niên không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.

“Kẻ nào dám lại gần bổn thiếu gia thêm nửa bước…”

Y nhếch môi cười lạnh.

“Ta thiêu hắn.”

Uy áp thuộc về Hồn Sư lập tức bùng nổ.

Những kẻ xung quanh vốn còn đang có ý đồ khác đều biến sắc, đồng loạt lùi về phía sau. Không một ai dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sở Mặc Uyên như trước nữa.
Bạch Cẩn Ngôn đi phía sau nhìn cảnh ấy, khóe môi không khỏi cong lên.

Hắn rất tự giác đóng vai một tên “tùy tùng yếu đuối”, ngoan ngoãn đi theo sau Sở thiếu gia, thuận tiện hưởng ké cảm giác được người khác che chở.

“Đi sát bên cạnh ta.”

Sở Mặc Uyên quay đầu lườm hắn một cái.

“Ở đây có không ít kẻ chuyên bắt cóc rồi bán người. Ngươi mà bị bắt đi, bổn thiếu gia không rảnh cứu đâu.”

Bạch Cẩn Ngôn lập tức phối hợp gật đầu.

“Vâng vâng, ta nhất định bám sát Sở thiếu gia.”

Ngoài mặt ngoan ngoãn đáp lời, nhưng bên dưới lớp áo rộng, tinh thần lực đã âm thầm lan ra như thủy triều, lặng lẽ quét qua toàn bộ khu chợ đen.

Hắn đang tìm.

Tìm cơ duyên lớn nhất trong giai đoạn đầu của nguyên tác.

Theo nội dung trong tiểu thuyết, năm đó Bạch Hạo từng vô tình nhặt được một quả trứng Hồn Sủng bị bỏ quên trong một góc chợ đen.
Không ai biết thứ ấy rốt cuộc là gì.

Bởi vẻ ngoài của nó quá mức xấu xí, xám xịt và khô héo, nhìn chẳng khác nào một cục đá ven đường. Chính vì vậy, nó bị vứt lăn lóc suốt nhiều năm mà chẳng có ai để mắt tới.

Cho đến khi nam chính dùng máu nhận chủ…

Hắc Thao Thiết thức tỉnh.

Từ đó, con đường vô địch của Bạch Hạo cũng chính thức mở ra.

Mà giờ phút này…

Bước chân Bạch Cẩn Ngôn bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng về phía góc tối sâu nhất của khu chợ.

Nơi đó có một sạp hàng cũ nát phủ đầy bụi đất. Một lão già mù đang ngồi ngủ gật phía sau tấm vải bạt rách, mặc cho nó lay động theo từng cơn gió.

Trên mặt đất bày la liệt đủ loại phế phẩm.

Binh khí gãy.

Yêu đan nứt vỡ.

Linh thảo héo khô.

Và ngay sát mép tấm vải bẩn thỉu kia…

Có một “hòn đá” màu xám tro đang lăn lóc trong vũng bùn.

Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đúng khoảnh khắc tinh thần lực của Bạch Cẩn Ngôn chạm vào nó…

[Ầm!]

Linh hồn hắn khẽ rung lên.

Một tia sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, cổ xưa mà hung bạo bất ngờ truyền ngược trở lại. Uy áp ấy giống như khí tức của một con hung thú đang ngủ say từ thời viễn cổ.

Dù chỉ là một tia cực nhỏ rò rỉ ra ngoài, nó vẫn khiến tinh thần lực của Bạch Cẩn Ngôn chấn động.

Đồng tử hắn co rút lại.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

[Tìm thấy rồi.]

[Cơ duyên lớn nhất của nam chính trong giai đoạn đầu…]

[Hắc Thao Thiết.]