Sở Mặc Uyên nghe vậy liền cau mày.
Y đảo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Dáng người thì cao thật, gương mặt cũng đẹp thật, nhưng nhìn thế nào cũng giống một thư sinh yếu đuối hơn là một tu sĩ.
Nếu trên đường thật sự gặp phải chuyện nguy hiểm…
Quả thật khá phiền.
Nghĩ đến đây, Sở Mặc Uyên lập tức đập bàn đứng dậy.
“Ngươi đúng là đồ vô dụng!”
Y tức tối mắng một câu, sau đó thò tay vào nhẫn không gian, lấy ra một túi gấm rồi ném thẳng sang.
[Bộp.]
Bạch Cẩn Ngôn thuận tay đón lấy.
“Đây là…”
“Tiền.”
Sở Mặc Uyên đáp ngắn gọn.
“Đi theo ta.”
“Đi đâu?”
Bạch Cẩn Ngôn chớp mắt.
“Chợ Đen Nam Lăng.”
Vị Sở thiếu gia chống nạnh, khí thế hừng hực như chuẩn bị đi đánh trận.
“Ngươi tư chất kém thì tư chất kém.”
“Nhưng ít nhất cũng phải tìm được một con hồn sủng hoặc dị thú thích hợp để phòng thân.”
“Ta không thể mang theo một tên tùy tùng gặp chuyện là ngất xỉu được.”
Y hừ lạnh, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ.
“Như vậy mất mặt lắm.”
Bạch Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn túi linh thạch nặng trĩu trong tay, khóe môi khẽ cong lên.
Ngoài miệng thì chê bai đủ điều, nhưng từ lúc gặp nhau đến giờ, người này đã chẳng biết ném cho hắn bao nhiêu túi linh thạch rồi.
Đúng là một vị thiếu gia giàu có nhưng chẳng biết che giấu lòng tốt của mình.
Mà kiểu người như vậy…
Lại càng khiến người ta không nỡ buông tay.
…
Thực chất, tất cả những lời vừa rồi đều nằm trong tính toán của Bạch Cẩn Ngôn.
Hắn cố tình dẫn dắt câu chuyện từng bước một, chỉ để tìm cho mình một lý do thật hợp lý để tiến vào Chợ Đen Nam Lăng, nơi cất giấu cơ duyên đầu tiên mà gã tác giả nguyên tác đã chuẩn bị riêng cho nam chính Bạch Hạo.
Một quả trứng Hồn Sủng Thần Thoại.
Một tồn tại đủ sức khuynh đảo cả Thương Lan Đại Lục trong tương lai.
Với số linh thạch vừa moi được từ Bạch gia, hắn dĩ nhiên không thiếu tiền để mua một quả trứng vô danh bị phủ bụi trong góc chợ đen.
Thứ hắn thiếu chỉ là một cơ hội thích hợp để xuất hiện ở nơi ấy một cách đường đường chính chính.
Dù sao hiện tại, trong mắt người ngoài, hắn vẫn chỉ là một tên phế vật tư chất Hạ phẩm vừa bị gia tộc đuổi khỏi cửa.
Nếu đột nhiên chạy đến Chợ Đen rồi cố chấp mua một “cục đá” vô dụng về nuôi, e rằng đến kẻ ngốc cũng nhận ra có vấn đề.
Nhưng nếu là Sở thiếu gia nhất thời nổi hứng, muốn mua dị thú cho tùy tùng phòng thân…
Thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý hơn nhiều.
Bạch Cẩn Ngôn thong thả đứng dậy, cất túi linh thạch vào tay áo. Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt không giấu được ý cười.
“Tuân lệnh Sở thiếu gia.”
Hắn cố ý dừng lại một nhịp.
“Vi… khụ, tùy tùng này lập tức đi theo.”
Sở Mặc Uyên lập tức trừng mắt lườm hắn, vành tai cũng hơi đỏ lên.
“Ngươi mà còn nói nhảm nữa, bổn thiếu gia lấy roi quất chết ngươi!”
Bạch Cẩn Ngôn bật cười.
“Được rồi, ta không nói nữa.”
Chợ Đen Nam Lăng nằm sâu dưới lòng đất ở phía tây Thanh Thạch Trấn.
Muốn xuống đó phải đi xuyên qua một con hẻm ngầm chật hẹp. Hai bên tường đá phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, càng đi sâu xuống dưới, ánh sáng càng mờ dần, không khí cũng trở nên đặc quánh bởi đủ loại mùi hỗn tạp.
Mùi máu tanh.
Mùi thuốc thảo mục nát.
Mùi thịt yêu thú còn tươi chưa kịp xử lý.
Cùng với mùi ẩm mốc nồng nặc đã tích tụ suốt nhiều năm dưới lòng đất.
Nơi đây chính là thiên đường của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Có lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao, có tà tu giấu mặt trong những chiếc áo choàng đen, cũng có những thương nhân lén lút buôn bán yêu đan và linh thảo bị cấm.
Thậm chí còn có cả những kẻ chuyên bán tin tức cùng các loại khế ước nô lệ không rõ nguồn gốc.
Ánh sáng leo lét từ những viên linh thạch vụn treo trên vách đá hắt xuống mặt đất những cái bóng méo mó, khiến cả khu chợ trông chẳng khác nào một con quái vật đang há miệng chờ nuốt người.
Giữa khung cảnh âm u ấy, Sở Mặc Uyên lại nổi bật đến mức chói mắt.
Y chẳng thèm che giấu thân phận như những người khác.