Hắn cưỡng ép dừng lại, dùng thần thức áp chế vòng xoáy linh khí đang cuộn trào trong cơ thể. Sau vài lần dẫn dắt, cơn bạo động cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Những điểm sáng xanh thẳm trong không trung lần lượt tản ra, trả lại căn phòng vẻ yên tĩnh vốn có.
Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi mở mắt.
Mồ hôi đã thấm ướt sau lưng áo, nhưng đôi mắt hắn lại sáng hơn trước rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, nhận ra làn da vốn tái nhợt bệnh hoạn nay đã có thêm vài phần huyết sắc.
Những cơn đau âm ỉ còn sót lại sau trận đòn roi ban sáng cũng biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một luồng sức mạnh ấm áp đang âm thầm lưu chuyển trong cơ thể.
Nhẹ nhàng.
Nhưng chân thực.
Bạch Cẩn Ngôn siết chặt ngón tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Có gì đó không đúng.
Rất không đúng.
Nếu thân thể này thật sự là phế vật có tư chất hạ phẩm như nguyên tác miêu tả…
Vậy những gì vừa xảy ra phải giải thích thế nào?
Bạch Cẩn Ngôn vốn đã đọc toàn bộ nguyên tác, dĩ nhiên hiểu rất rõ hệ thống tu luyện của Thương Lan Đại Lục.
Thiên phú linh hồn được chia thành bốn cấp bậc: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm và Cực phẩm.
Bạch Hạo trong nguyên tác mang tư chất Trung phẩm đỉnh phong. Sau vô số cơ duyên cùng thiên tài địa bảo, hắn mới miễn cưỡng bước chân vào hàng ngũ Thượng phẩm.
Về phần Sở Mặc Uyên, ngay từ khi sinh ra đã là thiên tài Thượng phẩm chân chính.
Thế nhưng…
Bạch Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác vừa rồi.
Tốc độ hấp thu linh khí ấy, độ rộng của kinh mạch ấy, cùng cảm giác thông suốt đến khó tin khi linh khí vận chuyển trong cơ thể.
Tất cả đều vượt xa những gì nguyên tác từng miêu tả về tư chất Thượng phẩm.
Ít nhất, theo hiểu biết hiện tại của hắn, chuyện này tuyệt đối không bình thường.
Ánh mắt Bạch Cẩn Ngôn càng lúc càng sâu.
Có lẽ nguyên tác đã sai.
Cũng có lẽ…
Thân thể này còn đang che giấu một bí mật mà ngay cả tác giả cũng chưa từng phát hiện.
Nghĩ tới đây, khóe môi hắn hơi cong lên.
Dù nguyên nhân là gì đi nữa, đây cũng là chuyện tốt.
Ở một thế giới mạnh được yếu thua như Thương Lan Đại Lục, thực lực mới là chỗ dựa đáng tin nhất.
Chỉ cần đủ mạnh, hắn sẽ không còn phải dựa vào những mánh khóe tâm lý để bảo vệ bản thân nữa.
…
Ánh mắt Bạch Cẩn Ngôn vô thức dời sang chiếc giường lớn cách đó không xa.
Sở Mặc Uyên vẫn đang ngủ rất say. Thiếu niên cuộn tròn trong chăn gấm, mái tóc bạch kim mềm mại xõa tung trên gối, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp hô hấp đều đặn.
Không còn vẻ sắc bén và kiêu ngạo thường ngày, lúc ngủ y chẳng khác nào một con mèo nhỏ được nuôi chiều từ bé.
Bạch Cẩn Ngôn bất giác bật cười.
Kiếp trước, hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình có phần thất bại. Cha mẹ ly hôn từ khi hắn còn nhỏ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, còn bạn bè bên cạnh cũng chẳng mấy ai thật sự thân thiết, phần lớn chỉ dừng ở mức xã giao.
Ngoài viết truyện và tự mình kiếm sống, dường như hắn chẳng còn điều gì đủ để khiến hắn lưu luyến cuộc đời ấy.
Thế nhưng sau khi tới thế giới này…
Lần đầu tiên có một người đứng về phía hắn mà không hề do dự.
Dù người ấy ngoài miệng luôn mắng hắn là phế vật, là đồ vô dụng, là gánh nặng, nhưng mỗi khi gặp chuyện, người đầu tiên xông lên phía trước vẫn luôn là y.
Bạch Cẩn Ngôn ngồi xuống mép giường, ánh mắt bất giác dịu đi vài phần.
“Đúng là một tên ngốc.”
Hắn khẽ lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Có lẽ…
Được sống lại một lần nữa cũng không tệ.
Ít nhất ở thế giới này, hắn đã không còn cô độc như trước.
…
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh rồi rọi lên gương mặt đang vùi sâu trong chăn gấm.
Sở Mặc Uyên khẽ nhíu mày.
Hàng mi dài run lên vài cái, y phát ra một tiếng “ưm” đầy bất mãn rồi kéo chăn trùm kín đầu, quyết định mặc kệ trời đất mà ngủ thêm một lúc nữa.
“Nướng thêm nữa là khét thật đấy, Sở thiếu gia.”
Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên bên tai. Cùng lúc đó, hương trà thanh mát cũng lững lờ lan tới.
Sở Mặc Uyên giật mình.
Y lập tức kéo phăng chăn xuống rồi ngồi bật dậy.
Trước mắt y, Bạch Cẩn Ngôn đã thức từ lúc nào.