Hắn xoay người bước tới chiếc nhuyễn kỷ đặt cạnh cửa sổ rồi khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay tinh thần hao tổn quá nhiều, nếu không nhanh chóng điều dưỡng thân thể, e rằng chưa cần Bạch gia trả thù, hắn đã tự ngã gục trước.
Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không lập tức bắt đầu tu luyện. Trước tiên, hắn cẩn thận rà soát toàn bộ hệ thống tu luyện trong ký ức. Dù sao đây cũng là thế giới do người khác sáng tạo, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn phải trả giá bằng tính mạng.
[Theo thiết lập của Trương Lỗi…]
Hắn âm thầm hồi tưởng.
[Bước đầu tiên của Hồn Sủng Sư là Dẫn Khí Nhập Thể.]
[Dùng thần thức cảm nhận linh khí trời đất, dẫn chúng đi qua Thất Mạch, gột rửa tạp chất, cuối cùng hội tụ về Đan Điền, chuyển hóa thành Hồn Lực.]
Từng câu từng chữ hiện lên rõ ràng trong đầu.
Cùng lúc đó, ký ức của nguyên chủ cũng theo đó tràn về.
Tư chất hạ phẩm.
Kinh mạch bế tắc.
Mỗi lần cưỡng ép hấp thu linh khí đều đau đớn như vạn kim xuyên cốt. Cũng bởi vậy, suốt nhiều năm qua, nguyên chủ gần như đã từ bỏ con đường tu luyện.
Bạch Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý nghênh đón cơn đau rồi bắt đầu vận chuyển pháp quyết trong ký ức.
Hắn cẩn thận phân ra một tia ý niệm, chậm rãi lan tỏa ra bên ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong bóng tối của thức hải, hắn dường như nhìn thấy vô số điểm sáng xanh lam đang lơ lửng giữa thiên địa. Chúng nhỏ bé, tinh khiết, tựa như những vì sao vụn rơi rải rác trong màn đêm.
Bạch Cẩn Ngôn khẽ động tâm niệm, thận trọng dẫn một tia linh khí mỏng manh nhất tới gần, rồi từ từ đưa nó nhập vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu.
Thế nhưng…
Ngay khi tâm pháp vận chuyển hết một vòng chu thiên đầu tiên, dị biến bất ngờ xảy ra.
Linh khí trong phòng đột nhiên rung động. Những điểm sáng xanh thẳm vốn đang lơ lửng rải rác trong không trung bỗng như bị một lực hút vô hình kéo tới, đồng loạt hội tụ về phía Bạch Cẩn Ngôn, xoay tròn quanh thân thể hắn.
Ban đầu chỉ là một vòng xoáy nhỏ.
Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, vòng xoáy ấy đã hóa thành một dòng thác linh khí cuồn cuộn, từ trên đỉnh đầu hắn trút xuống.
[Ầm!]
Trong thức hải vang lên một tiếng chấn động trầm thấp.
Bạch Cẩn Ngôn giật mình, toàn thân vô thức căng cứng.
Theo ký ức của nguyên chủ, mỗi lần cưỡng ép dẫn khí nhập thể đều đau đớn như vạn kim xuyên cốt. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn hành hạ ấy.
Thế nhưng…
Không có gì xảy ra.
Không.
Phải nói là hoàn toàn ngược lại.
Những kinh mạch vốn được mô tả là khô cạn, bế tắc lại giống như lòng sông khô hạn vừa gặp mưa lớn. Linh khí vừa tiến vào cơ thể liền được hấp thu sạch sẽ, không hề có cảm giác trì trệ hay dấu hiệu tắc nghẽn nào.
Ngược lại, mọi thứ còn thông suốt đến mức khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc.
Từng dòng linh khí tinh thuần chảy xuôi qua kinh mạch, len lỏi khắp tứ chi bách hài. Nơi chúng đi qua, cảm giác đau nhức và suy yếu đã tích tụ suốt nhiều năm dường như cũng bị cuốn trôi từng chút một.
Một luồng nhiệt lưu ấm áp dâng lên từ đan điền, sau đó nhanh chóng lan khắp toàn thân.
[Tách!]
Một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên.
Nhưng đối với người tu luyện, nó lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Bạch Cẩn Ngôn chấn động.
Hắn vừa bước vào Hồn Đồ nhị tinh.
Mà quá trình ấy…
Thậm chí còn chưa kéo dài hết mười hơi thở.
[Cái quái gì vậy?]
Trong lòng hắn nổi lên sóng gió ngập trời.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, dòng linh khí cuồn cuộn kia vẫn tiếp tục tràn vào cơ thể, hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm. Ngược lại, tốc độ hấp thu còn càng lúc càng mãnh liệt.
Nếu đổi thành bất kỳ tu sĩ Hồn Đồ nào khác, hấp thu một lượng linh khí khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ khiến kinh mạch quá tải.
Nhưng cơ thể hắn lại giống như một vực sâu không đáy. Bao nhiêu linh khí tiến vào đều bị hấp thu sạch sẽ, không để lộ chút dấu hiệu no đủ nào.
[Tách!]
Lại thêm một tiếng động vang lên.
Hồn Đồ tam tinh.
Bạch Cẩn Ngôn hoàn toàn chết lặng.
Hai lần đột phá liên tiếp.
Chuyện như thế, ngay cả trong nguyên tác hắn cũng chưa từng đọc thấy.
Mà điều khiến hắn bất an hơn cả là…
Hắn không hề biết nguyên nhân.
Là hệ thống tu luyện của thế giới này có vấn đề?
Hay là…
Người có vấn đề vốn là thân thể của nguyên chủ?
Nghĩ tới đây, Bạch Cẩn Ngôn lập tức tỉnh táo lại.