Thấy Nhan Trí Cao vẫn còn cách đây một quãng xa, Đạo Hoa đành bất đắc dĩ dẫn Vương Mãn Nhi và Tần Ngũ quay trở lại.
“Phụ thân, tam ca và tứ ca đã tự đuổi theo rồi.”
Nhan Trí Cao thở hồng hộc, phất tay ra hiệu cho Tần Ngũ, rồi chỉ về phía sau, nói với đám hộ vệ:
“Các ngươi… các ngươi mau đi tìm người!”
Tần Ngũ có chút do dự:
“Lão gia, nếu tất cả chúng ta đi, còn ngài thì sao?”
Đạo Hoa lập tức đáp:
“Có con ở đây!”
Lời này vừa thốt ra, Nhan Trí Cao và những người khác đồng loạt quay sang nhìn nàng.
Thấy mọi người có vẻ không tin, Đạo Hoa liền cầm lấy roi từ tay Vương Mãn Nhi, quất mạnh một cái bốp! Cả một mảng bụi cây ven đường bị quật đổ.
Nhan Trí Cao nhìn cảnh tượng trước mắt, mí mắt giật giật. Trưởng nữ chẳng những chạy nhanh mà ngay cả roi cũng dùng thành thạo như vậy… Hắn quay sang Tần Ngũ, dặn dò:
“Các ngươi mau đuổi theo tìm người, ta ở đây không sao.”
Chờ Tần Ngũ dẫn hộ vệ rời đi, Đạo Hoa mới quay sang hỏi:
“Phụ thân, bây giờ chúng ta làm gì?”
Nhan Trí Cao đáp:
“Về phủ. Nếu Tần Ngũ bọn họ mãi chưa quay lại, vi phụ sẽ phái nha dịch đến tìm.”
Hai cha con bắt đầu trở về.
“Phụ thân, người nên rèn luyện thân thể một chút. Con thấy, nếu tổ mẫu tới, có khi người còn chạy không lại bà ấy đâu.”
“Sao có thể? Vi phụ tuy hơi yếu một chút, nhưng chạy nhanh hơn tổ mẫu vẫn không thành vấn đề.”
“Phụ thân, nếu người không tin, hôm nào rảnh cứ thử tỷ thí với tổ mẫu đi, rồi biết ngay.”
“…”
“Phụ thân, chuyện tam ca và tứ ca đuổi theo người khả nghi, trước đừng nói cho tổ mẫu và mẫu thân, tránh để các nàng lo lắng.”
“Vi phụ chẳng lẽ còn không biết chuyện này, cần con nhắc nhở sao?”
Khi gặp Nhan lão thái thái và Lý phu nhân, Nhan Trí Cao nói rằng Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải có việc gấp, bị Đổng Nguyên Hiên gọi đi, mọi người cũng không nghi ngờ gì, liền lên đường hồi phủ.
Lúc Đạo Hoa chuẩn bị lên xe ngựa, Nhan Văn Tu bất ngờ kéo nàng lại, kéo sang một bên, hạ giọng hỏi:
“Đại muội, nói thật cho ta nghe, có chuyện gì xảy ra không?”
Đạo Hoa chớp mắt vô tội: “Không có gì đâu.”
Nhan Văn Tu nhướng mày: “…Thế Tần Ngũ và hộ vệ trong nhà đi đâu rồi?”
Đạo Hoa thở dài. Đại ca nàng đúng là tinh ý, không dễ lừa gạt chút nào. Nàng nhìn quanh một lượt, thấy không ai chú ý, mới thấp giọng nói:
“Họ đi đuổi theo mấy kẻ khả nghi rồi.”
Nhan Văn Tu lập tức cau mày: “Hai tên gia hỏa này…”
Đạo Hoa suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Đại ca, huynh đừng trách tam ca và tứ ca. Bọn họ tuy có hơi lỗ mãng, nhưng sau này những chuyện như thế này chắc chắn sẽ còn gặp phải. Giờ phụ thân đã phái Tần Ngũ thúc cùng mấy hộ vệ đi rồi, chắc không có chuyện gì đâu.”
Nhan Văn Tu gật đầu: “Ừ.” Nói rồi, hắn nhìn mái tóc mai của Đạo Hoa đã bị mồ hôi thấm ướt, liền dịu giọng: “Thôi, muội mau lên xe ngựa nghỉ ngơi đi.”