Chờ đến khi Đạo Hoa dẫn theo Nhan Trí Cao vội vàng chạy tới, Nhan Văn Đào đã không còn thấy bóng dáng.
“Tam ca nhất định là đi tìm tứ ca! Chúng ta mau đuổi theo xem sao!”
Nhan Trí Cao lúc này vừa lo lắng vừa tức giận. Hai đứa nhỏ này cũng thật quá to gan! Gặp kẻ khả nghi lại không lập tức bẩm báo, còn tự tiện đuổi theo. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn biết ăn nói thế nào với mẫu thân, thê tử, hay cả tam đệ và tam đệ muội đây?
Nhưng giờ cũng không phải lúc trách cứ, quan trọng nhất là mau chóng tìm được bọn họ.
Nhìn trưởng nữ chạy phía trước, hắn chỉ biết thở dài một tiếng, rồi vội vã đuổi theo.
***
“Cô nương, lão gia đang đuổi theo!”
“Đừng quay đầu, cũng đừng dừng lại! Cứ chạy là được!”
Chỉ cần không để cha bắt kịp, ông ấy cũng không thể ép ta quay về. Dù sao đây cũng là vùng ngoại thành, không có nhiều người qua lại.
Thế là, trên con đường hoang vắng liền xuất hiện một cảnh tượng quái dị.
Đạo Hoa kéo theo Vương Mãn Nhi chạy phía trước, bỏ lại Nhan Trí Cao và đám hộ vệ một khoảng cách khá xa.
Dù hộ vệ có thể lực tốt, nhưng nếu luận về tốc độ chạy, chưa chắc đã nhanh hơn hai nàng. Hơn nữa, bọn họ còn phải để ý đến Nhan Trí Cao, một văn nhân yếu ớt, mới chạy được một đoạn ngắn đã thở hồng hộc.
Nhìn trưởng nữ mỗi lúc một xa, Nhan Trí Cao vừa thở dốc vừa quay sang Tần Ngũ, nói:
“Ngươi đừng bận tâm ta, mau đuổi theo nha đầu kia, đừng để nó chạy loạn!”
Tần Ngũ gật đầu: “Lão gia, vậy ngài cứ đi chậm một chút!”
Nói xong, hắn lập tức tăng tốc đuổi theo.
Chờ Tần Ngũ đuổi theo Đạo Hoa xong, Nhan Trí Cao mới từ chạy đổi thành đi bộ, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm:
“Hô hô hô … Lần này về phải bảo Văn Tu theo Văn Khải và Văn Đào rèn luyện thân thể, bằng không sau này gặp chuyện bất ngờ, ngay cả chạy cũng không nổi.”
Nhìn trưởng nữ phía trước chạy nhanh như thỏ, cước bộ không hề thua kém Tần Ngũ, hắn không khỏi cảm khái: Đúng là thân thể tốt, hoàn toàn không giống các tiểu thư khuê các khác, đi thêm một đoạn đường đã kêu mệt.
***
Chẳng mấy chốc, Đạo Hoa dẫn Tần Ngũ đến chỗ nhà xí nơi Nhan Văn Khải giả vờ đau bụng, nhưng lúc này, đâu còn thấy bóng dáng ai.
“Làm sao đây? Tam ca và tứ ca nhất định đã tự mình đuổi theo rồi.”
Tần Ngũ cũng không biết nên xử trí thế nào, định chờ Nhan Trí Cao đến rồi quyết định.
Nhưng Đạo Hoa không muốn lãng phí thời gian, lập tức kéo theo Vương Mãn Nhi định chạy tiếp.
Tần Ngũ nào dám để nàng đi một mình, liền đứng chặn đường:
“Đại cô nương, ta biết ngươi lo cho tam gia và tứ gia, nhưng phía trước thế nào chúng ta còn chưa rõ, cô nương gia như ngươi không tiện đuổi theo đâu.”
Đạo Hoa không phục:
“Cô nương thì sao chứ? Ta cũng đâu có kéo chân sau! Tần Ngũ thúc, chính thúc cũng thấy, tốc độ của ta có thua thúc không?”
Tần Ngũ bất đắc dĩ:
“Ý của ta không phải vậy. Ý ta là nếu trời tối mà vẫn chưa tìm được tam gia, tứ gia, đại cô nương tính toán ở ngoài này qua đêm sao?”
Nghe vậy, Đạo Hoa thoáng im lặng, suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Vậy bây giờ phải làm thế nào?”
Tần Ngũ đáp:
“Chờ lão gia quyết định.”