Tiêu Ngọc Dương nắm chặt tay của Đạo Hoa, cẩn thận dắt nàng đi về phía nóc nhà.
Lúc này, Nhan Văn Khải đã ngồi trên nóc nhà, hơn nữa còn mở một vò rượu nho ra, trực tiếp ngửa đầu uống một hớp lớn: “Tiểu vương gia, đại muội muội, các người nhanh lên một chút, ta hôm nay mới phát hiện, ngồi ở trên nóc nhà uống rượu thật đúng là có một phen tư vị khác.”
Dưới sự nâng đỡ của Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa run rẩy đi tới nóc nhà bên này.
“Ngồi ở đây đi.”
Thấy Đạo hoa sắp qua ngồi cạnh Nhan Văn Khải, Tiêu Ngọc Dương vội vàng ngăn lại: “Bên này tầm nhìn tốt hơn một chút.”
Đạo Hoa ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, gật đầu, theo Tiêu Ngọc Dương đỡ ngồi trên nóc nhà.
Lúc này, Tiêu Ngọc Dương mới buông tay Đạo hoa ra, từ bên cạnh nàng bước qua, ngồi vào giữa nàng và Nhan Văn Khải.
Chờ hắn ngồi xuống, Đạo Hoa mới bất mãn nhìn Nhan Văn Khải đã uống mấy ngụm rượu: “Tứ ca, ngươi lên trước cũng không tới dìu ta?”
Nhan Văn Khải thuận miệng nói: “Không phải có Tiểu vương gia sao, có hắn ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi ngã.”
Nghe vậy, Đạo Hoa có chút chán nản: “Ngươi là ngươi, hắn là hắn, có thể giống nhau sao?”
Nhan Văn Khải: “Có cái gì không giống nhau, dù sao không để ngươi ngã là được rồi.”
Lúc này, Đạo Hoa không muốn nói chuyện nữa, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi dời tầm mắt đi.
Nhan Văn Khải có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết.
Như thế, Nhan Văn Khải cũng không xoắn xuýt nữa, tiếp tục vui tươi hớn hở uống rượu.
Thấy hắn như vậy, Tiêu Ngọc Dương mỉm cười, đây chính là nguyên nhân hắn thích Nhan Văn Khải hơn, nếu Nhan Văn Đào ở đây, chuyện đỡ Đạo Hoa chắc chắn không có phần của hắn, nếu Nhan Văn Tu ở đây, bọn họ ngay cả cơ hội lên nóc nhà cũng không có.
“Đêm nay ánh trăng thật không tệ.”
Nhìn ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời, tâm trạng của Đạo Hoa rộng rãi hơn rất nhiều, cầm một vò rượu nho lên là muốn uống.
Tiêu Ngọc Dương đưa tay cản lại một chút: “Ngươi cũng muốn uống rượu?”
Đạo hoa: “Chúng ta lên đây không phải là ngắm trăng uống rượu sao? Không uống rượu tới làm gì?” Nói xong, đẩy tay Tiêu Ngọc Dương ra, sau đó ngửa đầu uống một ngụm.
Sau khi uống xong, thấy Tiêu Ngọc Dương còn nhìn mình, không thể không nói: “Yên tâm, rượu này không say, uống chút không có việc gì.”
Nhan Văn Khải ở bên cạnh tiếp lời: “Đúng vậy, ta đã uống hơn nửa bình rồi, một chút say cũng không có.”
Tiêu Ngọc Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Tửu lượng của cô nương có thể so với nam tử sao?
“Uống mấy ngụm đi.”
Thấy Tiêu Ngọc Dương không cho cự tuyệt nhìn mình, Đạo Hoa bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý: “Được, ta uống mấy ngụm.” Nói xong, lại ngửa đầu uống một hớp lớn.
Tiêu Ngọc Dương thấy vậy, đưa tay cầm vò rượu vào trong tay.
Đạo Hoa lập tức nhìn sang: “Ngươi làm gì vậy?”
Tiêu Ngọc Dương: “Nhìn ngươi, miễn cho ngươi uống nhiều.”
Đạo hoa: “Tiêu Ngọc Dương, tửu lượng của ta không tệ, sẽ không say.”
Tiêu Ngọc Dương kiên định lắc đầu: “Vậy cũng không được, lần này ngươi ra ngoài cũng không mang theo người, nếu uống say, làm sao trở về? Còn nữa, ở trước mặt chúng ta còn chưa tính, ngày sau ngươi đi ra ngoài, cũng không thể tùy tiện uống rượu lung tung, biết không?”
Đạo Hoa quay đầu, nâng má nhìn mặt trăng, không nói lời nào.
Tiêu Ngọc Dương thấy vậy, không tiếng động cười một tiếng, nhận một cái bọc giấy từ trong tay Đắc Phúc, đặt trước mặt Đạo Hoa quơ quơ.
“Đây là cái gì?”
Trong nháy mắt, Đạo Hoa bị hấp dẫn lực chú ý, cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Không có gì khác, nàng ngửi thấy được mùi thịt thơm mê người.
Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Gà Hoa, ta ăn không tệ, mang đến cho ngươi nếm thử.”
Đạo hoa nhanh chóng nhận lấy, mở bọc giấy ra, sau đó lộ ra gà hoa thơm ngào ngạt.
“Ta cũng muốn!”
Nhan Văn Khải cũng ngửi thấy mùi thơm, lập tức bu lại, đưa tay muốn đi lấy gà ăn mày.
Tiêu Ngọc Dương lập tức đẩy tay hắn ra, bất mãn nói: “Muội muội của ngươi còn chưa ăn đâu, ngươi làm ca ca, sao cũng không nhường muội muội của mình một chút?”
Nhan Văn Khải ngượng ngùng thu tay lại: “Ta đây không phải là quên rồi sao?”
Tiêu Ngọc Dương hừ một tiếng: “Vừa nhìn thấy đồ ăn, ngươi đã quên hết tất cả.” Nói xong, đưa tay kéo đùi gà xuống, đưa tới bên miệng Đạo Hoa, “Tới đây, nếm thử có ngon hay không?”
Đạo Hoa đưa tay cầm đùi gà, sau đó mới bắt đầu ăn, ăn một miếng, hai mắt lập tức híp lại: “Ngon.”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Ngươi thích ăn, lần sau ta sẽ mang cho ngươi.”
Vừa ăn vừa nói: “Ngươi ở nơi nào mua, trực tiếp nói cho ta biết chỗ, ta tự mình đi mua.”
Tiêu Ngọc Dương cười nói: “An huyện bên cạnh Ninh Môn quan.”
Đạo Hoa lập tức không nói gì, nàng cũng sẽ không vì một miếng ăn mà chạy xa như vậy.
“Ta có thể ăn rồi chứ?”
Nhan Văn Khải chen vào.
Tiêu Ngọc Dương nhìn hắn một cái, kéo một cái đùi gà khác xuống, sau đó mới đưa túi giấy cho Nhan Văn Khải, nhìn thấy bình rượu của hắn cũng trống không, tiện tay liền đưa một vò của mình cho hắn.
Nhan Văn Khải lập tức nhếch miệng cười, nhanh chóng tiếp nhận gà ăn mày cùng vò rượu, sau đó nhanh chóng thối lui sang một bên, giống như là sợ Tiêu Ngọc Dương sẽ đổi ý.
Tiêu Ngọc Dương không để ý đến hắn, thấy đùi gà trong tay Đạo Hoa đã ăn xong, lại đưa một cái khác cho nàng.
Đạo Hoa nhận đùi gà: “Ta muốn uống ngụm rượu.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn nàng một cái, đưa vò rượu cho nàng, chờ nàng uống một ngụm, lại vội vàng thu hồi lại.
Đạo hoa không cách nào, đành phải vùi đầu gặm đùi gà, vừa ăn vừa hỏi: “Tiêu Ngọc Dương, lần này ngươi tới đây sao không nói chuyện với ta?”
Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương hơi cong lên: “Ngươi muốn nói chuyện với ta?”
Đạo Hoa liếc mắt nhìn qua: “Có thể trả lời vấn đề thật tốt không?” Nói xong, dừng một chút, “Có phải lần trước sư phụ nói với ngươi cái gì không? Khi ở xưởng Lưu Ly, ta đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái.”
Thấy khóe miệng Đạo Hoa dính nước tương, Tiêu Ngọc Dương nhịn không được đưa tay lau sạch, sau khi lau xong, thấy Đạo Hoa trừng mắt nhìn mình, mới cười nói: “Ngươi không nên nghĩ lung tung, Cổ sư phụ không có cùng ta nói cái gì.”
“Chỉ là lần trước khi tới nhà ngươi, Lý bá mẫu phòng ta giống như phòng cướp, nếu ta không thu liễm hành vi, ngày sau ta sợ là không đến gần cửa nhà ngươi được.”
Đạo Hoa sửng sốt, nàng không nghĩ tới là nguyên nhân này, một lát sau, vẻ mặt im lặng nhìn Tiêu Ngọc Dương ngồi bên cạnh mình: “Vậy bây giờ ngươi không sợ nữa?”
Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt vô tội nói: “Ta vốn chỉ muốn tìm Văn Khải uống rượu, ai biết ngươi sẽ đi theo?”
Đạo hoa liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo nghiên cứu.
Luôn cảm thấy tên này không có ý tốt!
Tiêu Ngọc Dương cười đưa tay ra, muốn sờ sờ đầu của Đạo hoa, ai ngờ Đạo hoa nghiêng đầu một cái, né tránh, nhất thời có chút bật cười: “Được rồi, mau ăn đùi gà của ngươi.”
Đạo hoa không nhiều lời, hai chân đong đưa, thảnh thơi gặm đùi gà.
Tiêu Ngọc Dương cầm vò rượu trong tay uống một ngụm, khóe mắt liếc qua Nhan Văn Khải ở một bên.
Vò rượu mà Đạo Hoa đưa không lớn, nhưng ít nhất một vò cũng có một hai cân, uống xong một vò, thật ra Nhan Văn Khải đã có chút say, bây giờ uống vò rượu của Tiêu Ngọc Dương, men say càng thêm rõ ràng.
Tiêu Ngọc Dương nháy mắt ra hiệu cho Đắc Phúc, Đắc Phúc lập tức ngồi xuống bên cạnh Nhan Văn Khải, để ngừa hắn té xuống.
Đạo hoa ăn xong đùi gà, nghĩ nghĩ, vẫn hỏi một chút: “Nhà máy Lưu Ly không có việc gì chứ? Ta nghe nói trong khoảng thời gian này có không ít người đang nhìn chằm chằm vào ngươi.”
Thần sắc Tiêu Ngọc Dương hơi thu lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu: “Có thể có chuyện gì? Bỏ nỗi lo vào trong bụng của ngươi đi, ai cũng không đoạt được bạc của ngươi.”
“Bạc là nhỏ, an toàn là lớn.”
“Ha ha, ngươi còn lo lắng có người sẽ động thủ với ta?”
“Trên lý thuyết là không thể nào, nhưng lỡ như thì sao? Ngươi vẫn phải chú ý nhiều một chút, dù sao trước kia ngươi còn từng bị bọn buôn người bắt cóc.”
Nghe Đạo Hoa nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Ngọc Dương im lặng: “Việc này ngươi còn không qua được, đúng không? Ta bây giờ không nói là tuyệt đỉnh cao thủ gì, năng lực tự bảo vệ mình vẫn là có.”
Nói xong, dừng lại một chút, “Đừng lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ.”
Nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa luôn có loại cảm giác hắn đang ra vẻ thoải mái, nhưng mà hắn không nói, nàng cũng không tiện hỏi lại.
Tên này, thật ra là người rất trọng mặt mũi.
Sau đó hai người lại nhẹ giọng nói về những chuyện khác, dưới ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, có vẻ đặc biệt yên tĩnh ấm áp.
Vò rượu kia của Đạo hoa, bản thân nàng đã uống mấy ngụm, còn lại đều bị Tiêu Ngọc Dương uống hết, cầm vò rượu trống trơn, Đạo hoa trừng mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương:
Tiêu Ngọc Dương sờ sờ mũi: “Ta là muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi uống say.”
Đạo hoa mài răng: “Ta cám ơn ngươi.”
Tiêu Ngọc Dương cười nói: “Không cần khách khí.”
Đạo Hoa nhìn thoáng qua Tứ ca đã say, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: “Chúng ta đi xuống đi.”
Tiêu Ngọc Dương gật đầu, nhìn Đắc Phúc, Đắc Phúc lập tức ôm Nhan Văn Khải nhảy xuống nóc nhà, thân thủ gọn gàng nhẹ nhàng Đạo Hoa nhìn hết sức bội phục.
“Ta cũng ôm ngươi xuống nha?” Tiêu Ngọc Dương nói với Đạo Hoa.
Đạo Hoa lắc đầu: “Ta có thể lên, thì có thể xuống.” Nói xong, liền lung la lung lay đi đến hướng cây ngô đồng bên kia.
Tiêu Ngọc Dương thấy nàng leo lên cành cây, mới nhảy xuống nóc nhà.