Bên cạnh, Nhan Văn Khải thấy muội tử nhà mình vừa gặp mặt Tiểu vương gia liền bắt đầu gắt lời, không thể không đứng ra hòa giải: “Được rồi, hai người các ngươi đều yên tĩnh một chút, đêm hôm khuya khoắt, đây là sợ người trong nhà không biết chúng ta lén lút uống rượu sao?”
Nghe vậy, Đạo Hoa không nói nhiều, mà nhìn quanh nóc nhà một chút, hỏi: “Chúng ta uống rượu ở đâu vậy? Sao lên nóc nhà? Tần ngũ thúc là phải tuần tra, có thể bị phát hiện hay không? ”
Nhan Văn Khải sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới những vấn đề này, ảo não vỗ vỗ đầu mình: “Xem trí nhớ của ta, sao lại quên Tần Ngũ?”
Đắc phúc đúng lúc đứng ra ngoài: “Tứ gia, nô tài nhìn một chỗ, cũng không biết có thích hợp hay không, hay là Tứ gia cùng nô tài đi qua nhìn một cái?”
Nhan Văn Khải không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý: “Đi, chúng ta mau đi xem.” Nói xong, lôi kéo Đắc Phúc rời đi.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Đạo Hoa cùng Tiêu Ngọc Dương.
Nhìn bộ dáng vươn cổ nhìn quanh, lại muốn chơi, lại sợ bị người phát hiện, Tiêu Ngọc Dương hé miệng cười: “Nếu lo lắng như thế, vậy vì sao còn muốn tới?”
Thần sắc Đạo Hoa trì trệ, không tiện nói thẳng, nàng tới là muốn hỏi hắn vì sao đột nhiên không để ý tới mình, chỉ tùy ý nói: “Tứ ca của ta thích uống rượu, ta muốn nhìn huynh ấy, tránh để huynh ấy uống nhiều quá, bị cha nương trách phạt.”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Ngươi sợ Văn Khải uống nhiều, cho hắn ít vò rượu không phải được rồi sao, tội gì tự mình chạy tới đây?”
Cảm giác cái cớ của mình bị điểm phá, Đạo Hoa nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngoc Dương: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi có phải muốn cãi nhau với ta hay không? Ta cùng qua đây là muốn lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng, thế nào?”
Tiêu Ngọc Dương thấp giọng cười khẽ, trên mặt, trong mắt đều nhiễm một tầng ý cười nồng đậm: “Ta nào dám làm gì Nhan đại cô nương, tự nhiên hết thảy đều nghe theo Nhan đại cô nương.”
Đạo Hoa hừ một tiếng: “Ta cũng không dám nhận, thân phận Tiểu vương gia quý trọng, lúc vui vẻ, để ý đến ta, lúc không vui, trực tiếp ném qua một bên cũng không thèm nhìn một cái, còn nghe lời răm rắp? Nói mạnh miệng cũng không sợ đứt lưỡi.”
Ánh mắt Tiêu Ngọc Dương chợt lóe, thấy bộ dáng Đạo hoa thở phì phò, trong lòng biết nàng nói chính là chuyện lần này hắn tới Nhan gia hắn cố ý xa lánh nàng, đang muốn nói cái gì, liền nghe được xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, đưa tay kéo một cái, trực tiếp cầm lấy tay Đạo hoa, mang theo nàng trốn dưới bóng cây góc tường.
Trong nháy mắt khi bàn tay Tiêu Ngọc Dương duỗi ra, Đạo Hoa đã muốn hất ra, nhưng lúc này, nàng cũng nghe được âm thanh, lập tức cả kinh.
Tuy nói là ở trong nhà mình, nhưng nàng đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, bên cạnh còn có Tiêu Ngọc Dương đi theo, nếu như bị tổ mẫu, cha nương biết, nàng không thể không bị phạt.
Hơn nữa, nơi này là cổ đại, việc này muốn náo ra ngoài, khẳng định vô cùng khó nghe.
Vì vậy, chỉ có thể mặc cho Tiêu Ngọc Dương kéo mình trốn đến góc tường.
Dưới bóng cây, Đạo hoa khẩn trương nhìn Tần Ngũ đang đi tới bên này, vì để tránh bị phát hiện, không tự chủ được nhích lại gần Tiêu Ngọc Dương, cố gắng trốn ở phía sau cây.
Tiêu Ngọc Dương không nói một lời cười nhìn, lúc Đạo hoa tới gần, thân thể cũng nghiêng về phía trước một chút, để cho mình dựa vào nàng gần hơn một chút.
Lúc này Đạo Hoa vừa tắm xong, trên người còn lưu lại mùi thơm của sữa tắm.
Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Đạo hoa, Tiêu Ngọc Dương có chút thất thần, bàn tay nắm chặt tay Đạo hoa không khỏi vuốt ve một chút, về sau không biết nghĩ đến cái gì lập tức ngừng lại, chỉ mượn ánh trăng mông lung, si ngốc nhìn chằm chằm má Đạo hoa.
Bên này Đạo Hoa nhìn Tần Ngũ mang theo mấy hộ viện càng đi càng gần, tim cũng không khỏi nhảy lên cổ họng, trong lòng có chút hối hận không nên đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, đồng thời lại có chút oán trách Tứ ca nhà mình.
Nếu Tứ ca ở đây, cho dù bị phát hiện, nàng cũng có lý do giải thích.
Bây giờ chỉ có hai người nàng và Tiêu Ngọc Dương, không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang hẹn hò.
Hẹn hò!
Nghĩ đến từ này, trong lòng Đạo Hoa chấn động, cuối cùng lực chú ý cũng phân ra từ chỗ Tần Ngũ, vừa lưu tâm, liền phát hiện mình và Tiêu Ngọc Dương tiếp cận nhau, thiếu chút nữa đã dựa vào trong ngực hắn.
Một cái kinh hãi, thân thể không khỏi ngửa ra sau một cái.
Cũng may Tiêu Ngọc Dương tay mắt lanh lẹ, kéo Đạo Hoa qua, lúc này mới không để Đạo Hoa ngã xuống.
Nhưng một cái kéo này, bởi vì lực có chút lớn, Đạo Hoa xem như trực tiếp đụng vào trong ngực Tiêu Ngọc Dương, hơn nữa vì để tránh cho Đạo hoa lại bại lộ, Tiêu Ngọc Dương dùng một tay khác vòng quanh bả vai Đạo Hoa, vững vàng đem người ôm vào trong ngực.
Đạo Hoa cảm thấy tư thế này quá thân mật, theo bản năng muốn giãy dụa, bất quá, lúc này Tiêu Ngọc Dương lại mở miệng nói: “Đừng động, hộ vệ nhà ngươi tới rồi!”
Trong nháy mắt, Đạo Hoa không dám động, vừa khó chịu vừa thẹn thùng tùy ý Tiêu Ngọc Dương ôm mình.
Tiêu Ngọc Dương một tay ôm lấy bả vai của Đạo Hoa, một tay nắm chặt tay nàng, một cử động nhỏ cũng không dám.
Không có gì khác, Đạo hoa rốt cuộc tạo ra động tĩnh, Tần Ngũ rất cảnh giác, giờ phút này đang dẫn theo hộ vệ cẩn thận đi về phía bên này.
Ngay khi Tần Ngũ cách góc tường mấy mét, đột nhiên, trên nóc nhà truyền đến tiếng động, như là có cái gì chạy qua.
Thấy vậy, Tần Ngũ lập tức dẫn người đuổi theo.
Thấy người đi rồi, Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, hai người đều chú ý tới cử động vô cùng thân mật của bọn họ, giống như điện giật nhanh chóng tách ra, sau đó đều quay đầu, không dám nhìn đối phương.
Một lát sau, Tiêu Ngoc Dương quay đầu cẩn thận nhìn nhìn Đạo Hoa, thấy nàng thở phì phò, cũng không biết là ngượng ngùng, hay là tức giận, có chút chột dạ nói: “Cái này cũng không trách được ta, là chính ngươi không đứng vững, ta mới kéo ngươi.”
Đạo hoa nghẹn ngào, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương một cái, nhưng trong lòng cũng biết, quả thật không trách được Tiêu Ngọc Dương, chỉ có thể buồn bực một mình.
Thấy nàng như vậy, Tiêu Ngoc Dương bất đắc dĩ, đưa tay kéo ống tay áo của nàng: “Được rồi, đừng nóng giận, lần sau ta nhất định chú ý.”
Đạo Hoa bị hắn kéo ra, vừa muốn nói chuyện, Nhan Văn Khải và Đắc Phúc lén lút chạy tới.
“Tứ ca, ngươi đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới trở về?”
Thấy muội muội thở phì phò nhìn mình, Nhan Văn Khải vẻ mặt buồn bực nhìn Tiêu Ngọc Dương thần sắc có chút trốn tránh, nhất thời sáng tỏ, khẳng định là hai người lại cãi nhau, lúc này bĩu môi nói: “Đại muội muội, ngươi và Tiểu vương gia mâu thuẫn, đừng trút giận lên người ta nha, ta là Tứ ca của ngươi, ngươi phải tôn trọng ta.”
Đạo hoa bị hắn làm tức chết, quay đầu không nói lời nào.
Tiêu Ngọc Dương vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi: “Tìm được nơi ngắm trăng uống rượu chưa?”
Nhan Văn Khải cười nói: “Tìm được rồi, trong khoảng sân trống bên cạnh có một cây ngô đồng đã có tuổi, cành lá rậm rạp, vừa vặn che một góc nóc nhà, chúng ta uống rượu ở đó, tuyệt đối sẽ không bị hộ viện phát hiện.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn về phía Đạo Hoa, cố ý nhíu mày hỏi: “Còn dám đi hay không?” Dừng một chút, lại nói, “Vừa rồi không phải là doạ sợ rồi đấy chứ?”
Giờ phút này, Đạo Hoa đã không muốn leo lên nóc nhà nữa, nhưng vừa nghe lời này, lập tức nói: “Ai bị hù dọa, đi thì đi.”
Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương khẽ nhếch, làm động tác mời: “Vậy thì đi thôi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Đạo Hoa có chút hối hận, nhưng giờ phút này cũng không thể nói không đi, dậm chân, chỉ có thể kiên trì đi theo.
359 c gấp đôi
“Nhà chúng ta lại có cây lớn như vậy! ”
Tận mắt thấy cây ngô đồng che lấp nóc nhà mà tứ ca nhà mình nói, Đạo hoa hơi kinh ngạc.
Cây này quá lớn.
“Đi thôi, chúng ta đi lên.”
Nhan Văn Khải nói một tiếng, sau đó nhảy vài cái, liền nhanh nhẹn trèo lên nóc nhà.
Nhìn thân thủ hắn linh mẫn như thế, trong mắt Đạo Hoa xẹt qua một tia hâm mộ, cười nói: “Tứ ca, bây giờ huynh thật lợi hại.”
Nhan Văn Khải lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt thần khí: “Bình thường thôi.”
Thấy hắn đắc ý, Đạo Hoa hé miệng cười.
Tiêu Ngọc Dương thì im lặng lắc đầu, nhìn Đạo Hoa hỏi: “Ta đưa ngươi lên?”
Đạo Hoa lập tức lắc đầu: “Ta có thể tự mình đi lên.”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn cây ngô đồng bên cạnh: “Lại leo cây?”
Đạo Hoa gật đầu: “Không tệ.”
Tường vây cao hai ba mét, không có ngoại vật, nàng cũng không có cách nào giống tứ ca tay không leo lên như vậy.
Cũng may, leo cây nàng vẫn là rất lành nghề.
Tiêu Ngọc Dương cũng không khuyên: “Vậy được rồi, ngươi mau bò đi, ta ở dưới nhìn ngươi, miễn cho ngươi rơi xuống.”
Đạo hoa: “Ngươi không nên xem thường người khác, leo cây sao lại rơi xuống? Không cần ngươi nhìn, ngươi lên nóc nhà của ngươi đi.” Nói xong, liền đi về phía cây ngô đồng.
Tiêu Ngọc Dương không để ý tới lời nói của Đạo hoa, đứng dưới tàng cây nhìn nàng hơi vụng về trèo lên, chờ đến khi nàng mượn cành cây giẫm lên nóc nhà, mới xoay người leo lên.
“Cẩn thận!”
Nóc nhà nghiêng, Đạo hoa có chút đứng không vững, may mà Tiêu Ngọc Dương kịp thời đi lên, đỡ lấy người.
“Đưa tay cho ta, ta đưa ngươi đến nóc nhà bên kia.”
Đạo Hoa nhìn Tiêu Ngọc Dương, đưa tay ra ngoài.