“Bởi vì việc này, hoàng bá phụ biết ta ở trong vương phủ sống không tốt, lại thấy phụ vương ta không để bụng một chút nào, liền đem ta đón đến trong hoàng cung giáo dưỡng.”
“Vốn tưởng rằng có thể sống yên ổn như vậy, nhưng sau khi đi, ta mới phát hiện, cuộc sống trong hoàng cung so với vương phủ còn khó khăn hơn.”
Đạo Hoa yên lặng nghe, chút tức giận trong lòng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lòng tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng.
Một hài tử năm tuổi, ở hoàng cung loại địa phương thế lực hỗn loạn phức tạp này, lại không có cha mẹ che chở, cuộc sống của hắn sẽ khó khăn bao nhiêu chứ?
Nàng không phải lần đầu tiên nghe người khác nói Tiêu Ngọc Dương ở kinh thành, là một người cương quyết bướng bỉnh, tính tình bất thường, trước kia còn không rõ vì sao lại như vậy, hiện giờ nàng xem như đã hiểu.
Nữ nhân cổ đại hòa ly, là một chuyện ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, huống chi còn phát sinh ở hoàng gia.
Tiêu Ngọc Dương là con của người trong cuộc, từ nhỏ đến lớn, sợ là đã bị không ít ánh mắt khác thường của người khác?
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hắn không phản nghịch mới là lạ.
Tiêu Ngọc Dương vẫn còn tiếp tục.
“Cũng may, Hoàng bá phụ và Thái hậu đối xử với ta cũng không tệ lắm. Thêm nữa ta cũng không phải dễ chọc, dần dần cũng tạo ra một mảnh thanh danh trong hoàng cung, dần dần không ai dám trêu chọc ta nữa.”
Lúc nói lời này, Đạo Hoa rõ ràng cảm giác được ngữ khí Tiêu Ngọc Dương lạnh đi vài phần, trong mắt cũng lóe ra hàn quang.
“Tương gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, Uyển Oánh biểu muội là cháu gái của bà ta, thường xuyên cùng Tưởng phu nhân ra vào hoàng cung gặp Thái hậu.”
“Mặc dù ta và các hoàng tử cùng đọc sách học tập, nhưng bởi vì mẫu phi của ta, bọn họ cũng không nguyện ý chơi cùng ta.” Nói đến đây, khóe miệng Tiêu Ngọc Dương hiện ra một tia cười lạnh.
Những năm đó, hắn bí mật nghe được quá nhiều lời nói xấu đối với mẫu thân. Cũng từ lúc đó, hắn chôn xuống hận thù đối với mẫu thân, đem hết thảy vận rủi cùng khổ nạn hắn trải qua, đều quy kết đến trên người mẫu thân.
Bây giờ ngẫm lại, những người nói xấu mẫu thân kia, dụng tâm ác độc cỡ nào.
Chẳng những ly gián tình cảm giữa hắn và mẫu thân, còn ly gián quan hệ giữa hắn và Quách gia, càng là hủy hắn.
Phải biết, trước kia hễ có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới mẫu thân, đều sẽ bị hắn hành hung, coi như là hoàng tử cũng không ngoại lệ.
Vì thế, hắn cũng không ít lần bị Hoàng bá phụ trách phạt.
Nếu như không phải lần đó bất ngờ bị trói, nếu như không phải gặp Đạo hoa, hắn nghĩ, cả đời này sợ là hắn cũng không thể thoát khỏi hận thù với mẫu thân, cũng không muốn đi ra.
Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Dương quay đầu nhìn về phía Đạo Hoa, giờ phút này mới phát hiện, người này đang một mặt đau lòng nhìn mình, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa.
Đạo Hoa không nhịn được muốn an ủi đứa nhỏ không cha không mẹ không yêu này, vươn tay vỗ vỗ tay hắn đặt lên bàn: “Tiêu Ngọc Dương, tất cả đều đã qua, ngươi tốt như vậy, tương lai nhất định là quang minh.”
Tiêu Ngọc Dương nhìn Đạo Hoa trấn an tay mình, theo bản năng đưa tay kia ra ngoài, trực tiếp trùm lên tay nàng, hỏi: “Ngươi thật sự cảm thấy ta rất tốt?”
Thấy hắn như vậy, Đạo Hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn đang tìm kiếm tán đồng, lúc này gật đầu: “Ừm, mặc dù tính tình hơi nóng một chút, nhưng phương diện khác cũng không có tật xấu gì đặc biệt, rất tốt.”
Nói xong, muốn rút tay về, nhưng cảm giác được Tiêu Ngọc Dương nắm có chút chặt, cũng liền từ bỏ.
Ài, đây là một đứa trẻ đáng thương.
Hai tay Tiêu Ngọc Dương nắm lấy Đạo hoa, còn nhịn không được nhẹ nhàng xoa nắn.(hắn đang ăn đậu hũ ĐH)
Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy nghĩ ngợi, tay của Đạo Hoa thật mềm, nên sớm một chút nắm trong tay, nơi nào còn có phẫn uất cùng u ám lúc trước đàm luận lúc còn nhỏ.
Thấy Tiêu Ngọc Dương không nói, Đạo Hoa nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tiêu Ngọc Dương sửng sốt một chút, có chút mờ mịt nhìn Đạo hoa: “Hả? Cái gì sau đó?”
Đạo hoa: “Sau đó ngươi và Tưởng Uyển Oánh làm sao vậy?” Thừa dịp hắn đang ngây người, thuận thế rút tay ra.
Thấy Đạo hoa rút tay ra, trên mặt Tiêu Ngọc Dương mang theo chút tiếc nuối, hắn còn chưa nắm đủ đâu: “Ta đi thỉnh an Thái hậu, có một số thời điểm sẽ gặp được Uyển Oánh biểu muội, đến lúc này đi liền quen thuộc.”
“Nàng yếu ớt nhiều bệnh, người khác cũng không dám chơi với nàng, mà ta là người chọc người ghét, đồng thời bị xa lánh, gặp được liền sẽ nói mấy câu, quan hệ coi như không tệ.”
Nói xong, cẩn thận nhìn Đạo hoa, thấy thần sắc nàng cũng không có gì khác thường, mới tiếp tục nói.
“Mùng ba tháng năm, ta vốn muốn đi đón ngươi, nhưng vừa vặn đụng phải Uyển Oánh biểu muội bệnh phát tác, ta vội vàng tìm thuốc cho nàng, liền quên chuyện đi đón ngươi.”
Càng về sau, ngữ khí càng nói càng yếu, thanh âm cũng càng ngày càng thấp.
“Thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng nóng giận!”
Tiêu Ngọc Dương đẩy cánh tay Đạo hoa, có chút đáng thương nhìn Đạo hoa.
Đạo Hoa liếc hắn một cái, uống một ngụm trà: “Tiêu Ngọc Dương, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, không tức giận.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương mặt lộ vẻ vui mừng, vừa bưng trà lên chuẩn bị uống một ngụm, chợt nghe thấy tiếng Đạo hoa lần nữa.
“Tiêu Ngọc Dương, con người của ta là người rất coi trọng lời hứa, ngày sau nếu ngươi không làm được một số chuyện gì đó, thì tuyệt đối đừng nói với ta, nói thì phải làm được.”
Thấy vẻ mặt Đạo Hoa nghiêm túc, Tiêu Ngọc Dương nhìn nàng thật sâu, sau đó trịnh trọng gật đầu.
Thấy hắn gật đầu, Đạo Hoa nhoẻn miệng cười: “Được rồi, việc này qua đi, chúng ta ăn chút đồ đi, buổi sáng ta ăn chưa được mấy miếng đã ra ngoài, bây giờ đói bụng rồi.”
Tiêu Ngọc Dương cũng cười, gõ gõ bàn, cửa phòng liền bị mở ra.
Đắc phúc cùng Vương Mãn Nhi cười đi vào.
“Chủ tử, Nhan cô nương, đây là thực đơn.”
Đắc phúc rất có nhãn lực, trực tiếp đưa thực đơn cho Đạo hoa.
Đạo Hoa vừa nhìn vừa nói: “Hôm nay ăn tết, ta phải ăn nhiều một chút, để biểu ca biểu tỷ các ngươi ăn thật ngon một bữa.” Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Mãn Nhi, “Biểu tỷ bọn họ đâu?”
Vương Mãn Nhi cảm thấy cạn lời.
Cô nương tốt của ta, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới đám người biểu thiếu gia biểu tiểu thư.
“Ở trong phòng riêng bên cạnh.”
Đạo Hoa vỗ vỗ đầu mình, nhanh chóng đứng lên, nhấc chân định đi ra ngoài.
Tiêu Ngọc Dương một tay kéo người: “Ngươi muốn làm gì?”
Đạo hoa: “Ta quên mất đám người biểu tỷ, đương nhiên là đi bồi tội.”
Tiêu Ngọc Dương kéo nàng không buông tay, mà là nhìn về phía Đắc Phúc: “Đi mời Lý gia huynh muội đến đây đi.”
Rất nhanh, huynh muội Lý Thần Dật tiến vào phòng khách.
Lý Giác, Lý Tử Hân vội vàng đi đến trước người Đạo hoa, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Biểu muội, muội không sao chứ?”
Đạo hoa buồn bực: “Ta có thể có chuyện gì, tốt lắm!” Nói xong, phất phất tay với Lý Thần Dật huynh đệ, “Biểu ca mau ngồi xuống, ta gọi thật nhiều đồ ăn, đợi lát nữa, chúng ta cần phải ăn một bữa thống khoái.”
Lý gia huynh muội không nhúc nhích, nhìn nhìn Tiêu Ngọc Dương.
Tiêu Ngọc Dương mặc dù muốn đơn độc ở chung với Đạo Hoa, nhưng cũng biết đây là chuyện không có khả năng, lúc này nói với Lý gia huynh muội: “Mọi người cùng ngồi đi.”
Thấy biểu ca biểu tỷ mặt lộ vẻ do dự, Đạo Hoa trực tiếp động thủ kéo người ngồi vào chỗ.
“Nghe nói tôm biển trong tửu lâu này đặc biệt tươi, ta gọi rất nhiều, lát nữa mọi người nhất định phải ăn nhiều một chút, ta mời khách.”
Tiêu Ngọc Dương thấy Đạo Hoa bộ dáng thèm ăn, đều nhanh chảy nước miếng, trực tiếp cười ra tiếng, tâm tình hắn rất tốt, còn hướng Lý gia huynh muội đùa giỡn một câu.
“Di Nhất là một tiểu phú bà, hôm nay chúng ta cũng không nên khách khí với nàng, thế nào cũng phải để nàng ra chút máu.”
Đạo Hoa ngước cằm lên, hào khí nói: “Ta còn sợ các ngươi ăn nghèo ta sao? Các ngươi cứ việc yên tâm ăn.” Nói xong, vỗ vỗ hầu bao bên hông, “Ta mang đủ bạc rồi.”
Lý gia huynh muội không ngờ tới Tiêu Ngọc Dương sẽ cùng bọn họ nói giỡn, thần sắc đều buông lỏng một chút, không câu nệ giống như trước đó.
Cũng không lâu lắm, một mâm đồ ăn lục tục được bưng lên.
Nhìn tôm hùm đất đỏ tươi, Đạo hoa nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt: “Mọi người mau ăn đi.” Nói xong, liền không kịp chờ đợi kẹp một cái bỏ vào trong miệng.
“Còn chưa bóc vỏ đâu!”
Tiêu Ngọc Dương thấy nàng như vậy, hoảng sợ, trực tiếp vươn tay rút tôm hùm vừa ngậm vào trong miệng ra: “Ngươi chưa từng ăn tôm sao? Cần phải lột vỏ trước.”
Đạo hoa: “Ta biết phải lột vỏ, ta chỉ là trước tiên nếm thử hương vị.”
Tiêu Ngọc Dương liếc xéo nàng một cái: “Sao lại không chú ý như vậy.” Nói xong, nhìn về phía Đắc Phúc, “Đi bưng chậu nước tới đây, ta muốn rửa tay.”
Đắc phúc xoay người đi ra ngoài.
Thấy Đạo Hoa trông mong nhìn tôm, Tiêu Ngọc Dương gắp cho nàng một đũa hải ngư: “Hải ngư này hương vị ngon, còn chưa có đâm, nếm thử.”
Đạo hoa bất đắc dĩ, đành phải ăn cá trước, sau khi nếm thử, hai mắt lập tức sáng ngời, liên tục gật đầu: “Ngon.”
Thấy nàng thích, Tiêu Ngọc Dương lại gắp cho nàng một đũa.
Sau đó, mỗi lần thức ăn trong mâm Đạo hoa sắp hết, Tiêu Ngọc Dương đều sẽ đúng lúc thêm vào cho nàng.
Nhìn một màn này, Lý gia huynh muội ngồi cùng bàn đều có chút há hốc mồm.
Vốn tưởng rằng gắp thức ăn đã đủ khác người, chờ Đắc phúc bưng nước ấm tới, sau khi Tiểu vương gia rửa tay, lại bắt đầu lột tôm cho biểu muội.
Lần này, Lý gia huynh muội đều cả kinh há to miệng.