Đến nội dung chính

Chương 325

admin 1.942 Chữ Cài Đặt

Thấy Đạo hoa không nguyện ý tới, Tiêu Ngọc Dương ngay cả tâm tư khách sáo với Tưởng Uyển Oánh cũng không có, mím môi không nói lời nào, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bên kia.

Quả nhiên tên kia tức giận!

Là đang giận hắn không đón nàng sao?

Hắn vẫn luôn nhớ, vốn là muốn mùng ba tháng năm sẽ đến phủ Ninh Môn, nhưng ai có thể nghĩ, ngày đó biểu muội uống nhầm phấn hoa, bệnh hen suyễn phát tác, Tưởng phu nhân lại làm mất thuốc của biểu muội, hắn không thể không nhìn chằm chằm người tìm thuốc, bận rộn một chút, liền quên mất việc này.

Haiz, hắn nên nói việc này cho ba anh em Nhan Văn Tu trước, như vậy, cho dù hắn không rảnh, bọn họ cũng có thể đi đón Đạo hoa.

Tưởng Uyển Oánh thấy Tiêu Ngoc Dương không để ý tới mình, hơi có chút không vui, nhưng mà, rất nhanh lại bình thường trở lại.
Dương ca ca chính là như vậy, tính tình vừa lên, đối với ai cũng không quan tâm.

Phụ mẫu còn nói mấy năm nay Dương ca ca thay đổi, nàng thấy hả, một chút cũng không thay đổi.

Lúc này, Thụy Châu dẫn mấy người Đổng Nguyên Hiên đến: “Chủ tử, nô tỳ mời Đổng công tử, Đổng cô nương tới.”

Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc Dương quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thụy Châu.

Thụy Châu vốn trên mặt còn mang theo nụ cười bị nhìn như vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.

Mặc dù mấy năm không hầu hạ chủ tử, nhưng nàng hiểu rất rõ tính tình của chủ tử, liếc mắt liền nhìn ra chủ tử tức giận, hơn nữa còn là giận nàng.

Nàng làm gì sai sao?

Thụy Châu cầu cứu nhìn về phía Đắc Phúc, thấy Đắc phúc cũng không nhìn mình, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua mấy người Đổng Nguyên Hiên, sau đó không để ý tới nữa, tiếp tục dùng quạt xếp gõ rào chắn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đạo hoa bên kia.
Thấy vậy, Tưởng Uyển Oánh vẫy tay để Thụy Châu thối lui, chủ động chào hỏi mấy người Đổng Nguyên Hiên.

Chờ sau khi quen biết lẫn nhau, mới cười nhìn về phía ba huynh đệ Nhan Văn Tu: “Nhan cô nương sao không cùng tới đây? Mọi người tụ lại một chỗ cũng náo nhiệt một chút.”

Nhan Văn Tu theo bản năng liếc qua Tiêu Ngọc Dương, giải thích: “Mấy biểu đệ biểu muội của ta ở đây, muội muội ta phải đi cùng bọn họ, cho nên lúc này mới không tới.”

Tưởng Uyển Oánh cười cười: “Thì ra là thế, lần tiếp theo, có thể mời cả Lý gia huynh muội đến.”

Nghe xong lời này, Tiêu Ngọc Dương đánh vào rào chắn đột nhiên dừng lại, nghĩ đến một ít nô tài quen bái cao đạp thấp, ánh mắt nhìn về phía Thụy Châu liền trở nên bất thiện: “Ngay cả mời một người cũng không biết, ngày sau ngươi cũng không cần hầu hạ bên người ta nữa.”
Thụy Châu biến sắc, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất: “Chủ tử thứ tội, là nô tỳ không tốt, nô tỳ lập tức đi qua mời Nhan cô nương cùng Lý gia công tử, Lý gia cô nương, bồi tội cho bọn họ.”

Sắc mặt Tưởng Uyển Oánh biến đổi: “Dương ca ca, là muội nói sai, huynh đừng nóng giận.” Nói xong, nhìn về phía Thụy châu, “Nếu muốn đi bồi tội, vậy còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Thụy Châu ngước mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương, thấy hắn không ngăn cản, vội vàng đứng lên, nhưng còn chưa bước ra, chợt nghe có người nói “Không cần, muội muội ta phải về rồi.

Nhìn tỷ muội Lý gia cười nói cùng đám người đi ra, Tiêu Ngọc Dương một chút hứng thú nhìn thuyền rồng cũng không có: “Đưa biểu muội về Tưởng phu nhân bên kia.”

Nói xong câu này, ai cũng không để ý, trực tiếp rời khỏi.

Đắc phúc lập tức khập khiễng đi theo.

Đổng Nguyên Hiên và Nhan Văn Tu vừa được gọi tới đưa mắt nhìn nhau.

Đổng Nguyên Dao bĩu môi: Nàng biết, Di Nhất không đến, Tiểu vương gia tức giận, quả nhiên.

Những người khác ở trên đài đều nhao nhao nhìn lại.

“Trận chung kết đặc sắc nhất của thuyền rồng sắp bắt đầu rồi, Tiểu vương gia sao lại đi vào lúc này?”

Tưởng Tham Chính nhíu mày, vừa rồi còn cảm thấy cháu trai này ổn trọng, không nghĩ tới thế mà còn làm theo ý mình, hắn là biểu cữu ngồi ở chỗ này, đi cũng không qua chào hỏi.

Sau khi Đạo Hoa và Lý gia huynh muội rời khỏi Vọng Dương Khẩu, vốn định trực tiếp về nhà, nhưng khi đi ngang qua Tứ Hải tửu lâu, Đạo Hoa đột nhiên muốn ăn tôm biển, bước chân có chút không di chuyển được nữa.

Thấy nàng như vậy, Lý gia huynh muội có chút buồn cười: “Biểu muội muốn ở tửu lâu ăn cơm?”

Đạo Hoa lập tức gật đầu, hỏi: “Được chứ?”

Lý Thần Dật cười cười: “Đương nhiên có thể, hôm nay ăn tết, cha nương sẽ không quản chúng ta, phái người trở về nói một tiếng là được.”

Nghe vậy, sắc mặt Đạo Hoa vui vẻ, hào khí phất phất tay: “Vậy thì thật sự là quá tốt, đi, ta mời các ngươi ăn tiệc lớn.”

“Nhan cô nương mời ăn tiệc lớn, không biết có phần của ta không?”

Giọng nói của Tiêu Ngọc Dương đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng.

Đạo Hoa quay đầu nhìn hắn, xụ mặt “Hừ” một tiếng, sau đó dẫn đầu đi vào tửu lâu.

Thấy vậy, Lý gia huynh muội cũng không biết như thế nào cho phải.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ngọc Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Tiêu Ngọc Dương gật đầu với Lý gia huynh muội, sau đó nhanh chóng đuổi theo vào tửu lâu.

Đợi đến khi Đắc phúc đều đi vào, Lý gia huynh muội mới phục hồi tinh thần lại.

Lý Tử Hân buồn bực: “Tiểu vương gia không phải đang xem thi đấu thuyền rồng sao? Sao lại ở chỗ này?”

Lý Giác im lặng nhìn thoáng qua muội muội, còn có thể là vì cái gì? Đuổi theo biểu muội tới đây chứ sao.

Lý Thần Dật: “Biểu muội một mình đi vào, chúng ta cũng mau đi vào đi.”

Lầu hai tửu lâu, Đạo hoa được tiểu nhị dắt đến một gian phòng, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dương mang theo Đắc Phúc đi đến.

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

Tiêu Ngọc Dương nhìn thoáng qua Đắc Phúc, Đắc phúc lập tức sáng tỏ, cười đi về phía Vương Mãn Nhi: “Mãn nhi cô nương, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi, kính xin dời bước ra bên ngoài nói.”

Vương Mãn Nhi nhìn Đạo hoa, thấy cô nương nhà mình không nói gì, mới đi theo Đắc Phúc ra khỏi phòng riêng.

“Ngươi làm gì vậy?”

Thấy Đắc Phúc đóng cửa phòng khách lại, Vương Mãn Nhi lập tức ngăn cản.

Đắc phúc vội vàng giữ chặt Vương Mãn Nhi, hạ giọng nói: “Mãn nhi cô nương, chủ tử nhà ta xin lỗi Nhan cô nương, cửa mở rộng, bị người nhìn thấy không tốt lắm.”

Nghe vậy, Vương Mãn Nhi đặt tay đang định đẩy cửa xuống: “Làm sao ngươi biết Tiểu vương gia muốn nhận lỗi với cô nương nhà ta? ”

Đắc phúc thở dài một hơi: “Chủ tử cũng đuổi từ Vọng Dương Khẩu đến đây, không phải xin lỗi, thì là cái gì?”

Vương Mãn Nhi cảm thấy có lý, gật đầu, sau đó lại lộ vẻ bất mãn nói: “Sớm biết hôm nay cần gì phải như vậy chứ, nói muốn đến đón cô nương nhà ta, hết lần này tới lần khác lại thả nàng leo cây, ngươi nói nàng có thể không tức sao?”

Đắc phúc liên tục gật đầu: “Mãn nhi cô nương nói rất đúng, chỉ là chủ tử thật không phải cố ý.”

Vương Mãn Nhi hừ một tiếng nói: “Cô nương nhà ta thông tình đạt lý nhất, các ngươi nếu thật có việc, phái một người tới nói một tiếng cũng tốt, tội gì để cô nương nhà ta chờ hai ngày.”

Đắc phúc vội vàng bồi thường: “Việc này là lỗi của ta, là ta không cân nhắc chu đáo, cô nương muốn trách cứ trách ta.”

Trong phòng bao, Đạo Hoa hai tay ôm ngực, dựa vào bên cửa sổ, xụ mặt nhìn ra đường, dáng vẻ cự người ngàn dặm.

Thấy nàng như vậy, Tiêu Ngọc Dương trầm mặc một chút, lập tức đi tới ngồi xuống.

Lâu rồi không nghe thấy tiếng gọi, Đạo Hoa chậm rãi quay đầu nhìn lén một chút, nhưng vừa quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt Tiêu Ngọc Dương, có loại nhìn trộm quẫn bách bị bắt, lúc này ngoài mạnh trong yếu hỏi: “Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mỹ nữ hả!”

Trong mắt Tiêu Ngọc Dương hiện lên ý cười, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói: “Cũng không phải là chưa thấy qua, thứ cho tiểu sinh mắt vụng về, trước kia lại không phát hiện, Di Nhất cô nương của chúng ta lại là một giai nhân xinh đẹp.”

Đạo Hoa không ngờ Tiêu Ngọc Dương sẽ nói như vậy, ngốc trệ một lát, sau đó thở phì phì nhìn sang.

Tên này đang đùa giỡn nàng sao?

Lá gan lớn hơn sao?

Không muốn khí thế yếu, Đạo Hoa trực tiếp hừ lạnh: “Vậy là ngươi không có mắt.”

Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt đồng ý gật đầu, sau đó lại nhìn Đạo Hoa cười nói: “Bây giờ có rồi.”

Chân mày Đạo Hoa lại nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương.

Tên này uống nhầm thuốc gì rồi?

Không phải đến xin lỗi sao?

Lúc này, Đắc Phúc khom người, cúi đầu đi đến, buông khay trà, không nói tiếng nào lại yên lặng lui ra ngoài.

Tiêu Ngọc Dương đứng dậy rót hai chén trà, bưng lên một chén đưa về phía Đạo hoa: “Nhìn thuyền rồng nửa ngày, nghĩ đến cũng khát, tới uống chén trà đi!”

Đạo Hoa nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Dương, bĩu môi đi tới, nhận lấy chén trà liền thuận thế ngồi xuống ghế, sau đó nhíu mày nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, dáng vẻ “Ngươi có gì thì nói mau, nàng rửa tai lắng nghe”.

Tiêu Ngọc Dương không nói chuyện, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, trầm mặc một chút, đột nhiên nói một câu: “Hình như ta còn chưa từng nói với ngươi về gia thế của ta?”

Chuyện này khiến cho Đạo Hoa thật sự kinh ngạc.

Không đợi nàng nói cái gì, Tiêu Ngọc Dương lại tự mình mở miệng.

“Lúc ta còn rất nhỏ, phụ vương ta cùng mẫu phi đã hòa ly, chuyện này huyên náo rất lớn, phụ vương ta cảm thấy mất mặt, liền phát tiết lửa giận lên người ta. Từ đó về sau, không muốn gặp lại ta, đối với ta cũng không quan tâm chút nào, chỉ một mực thiên sủng mã trắc phi cùng thứ trưởng tử của hắn.”

“Sau khi mẫu phi rời khỏi vương phủ, ta không chỉ không có mẫu thân, cũng mất phụ thân.”

“Nô tài trong vương phủ quen bái cao đạp thấp, năm ta năm tuổi, cùng Tiêu Ngọc Thần nổi lên tranh chấp, trong lúc đẩy bị hắn đẩy vào trong hồ, nếu không phải thái y tới kịp thời, ta đã không còn trên đời này.”