Đến nội dung chính

Chương 300

admin 1.910 Chữ Cài Đặt

“Cái kia. Trời không còn sớm, ngươi mau xuống thuyền về nhà đi, ta cũng phải tới Ninh Môn Quan gặp cữu cữu.”

Đạo Hoa hừ một tiếng, liền xoay người rời thuyền.

Ba người Nhan Văn Tu hành lễ với Tiêu Ngọc Dương, cũng đi theo xuống.

Tiêu Ngọc Dương đứng trên boong thuyền, nhìn huynh muội Nhan gia ngồi lên xe ngựa rời đi, sau đó mới hạ lệnh lái thuyền.

“Tổ mẫu, nương, con đã trở về!”

Không thấy người, chỉ nghe tiếng.

Nghe được giọng nói vui vẻ tràn đầy sức sống này, Nhan lão thái thái và Lý phu nhân đang ngồi cùng một chỗ thương thảo hôn sự của Nhan Văn Tu lập tức nở nụ cười, cùng nhau nhìn về phía cửa.

Tôn thị, Ngô thị, cùng với ba tỷ muội Nhan Di Hoan cũng nhìn sang.

Rèm cửa được vén lên, Đạo hoa mặc áo choàng màu lam mỉm cười đi vào, theo sau là ba huynh đệ Nhan Văn Tu.
Lý phu nhân vội vàng đứng lên: “Mấy người các ngươi, trở về sao không nói trước một tiếng?”

Đạo Hoa cười tiến lên kéo cánh tay Lý phu nhân: “Nghe nương nói, ta và các ca ca về nhà mình còn phải thông truyền một chút hả?”

Lý phu nhân gật đầu: “Ý nương là như vậy. Nương nói là, để sớm phái người đi bến tàu đón các ngươi.”

Đạo Hoa cười nói: “Đây không phải là có bọn đại ca ở đây sao, không cần làm phiền người nhà lại đi một chuyến?”

Lý phu nhân cười liếc nhìn Đạo hoa, đẩy nàng về phía Nhan lão thái thái: “Còn không mau đi thỉnh an tổ mẫu ngươi, mấy ngày nay lão thái thái cũng nhắc tới ngươi không ít.”

Đạo Hoa buông Lý phu nhân ra, đi về phía Nhan lão thái thái đang ngồi, phúc thân với lão thái thái, sau đó lại hành lễ với Tôn thị và Ngô thị, lúc này mới trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lão thái thái: “Tổ mẫu, Đạo hoa rất nhớ người nha.”
Khóe miệng Nhan lão thái thái không kìm được cong lên: “Nhớ ta? Ta thấy ngươi ở tỉnh phủ chơi tới điên rồi nhỉ.”

Đạo Hoa kéo cánh tay lão thái thái, tựa vào vai lão thái thái, cười tủm tỉm nói: “Mới không có đâu, mỗi ngày con đều nhớ tổ mẫu, ngược lại là tổ mẫu, người có nhớ con không?”

Nhan lão thái thái hừ một tiếng nói: “Lão bà tử đang bận rộn, nào có thời gian rảnh nghĩ nha đầu con.”

Nghe vậy, Đạo Hoa thở dài một hơi: “Ai, ta biết ngay mà, tổ mẫu đã bắt đầu ghét bỏ ta rồi.”

Nhan lão thái thái liếc tôn nữ đang tác quái, tức giận gõ đầu nàng: “Đây không phải ghét bỏ ngươi sao!”

Phía dưới, ba người Nhan Di Hoan thấy đại tỷ tỷ vừa về đã dỗ cho tổ mẫu cười rạng rỡ, cũng không khỏi rũ mắt xuống.

Trong khoảng thời gian đại tỷ tỷ không có ở đây, mỗi ngày các nàng đều sẽ tới bồi tổ mẫu, mặc dù tổ mẫu đối với các nàng ôn hoà, nhưng mà lại xa xa không thân cận bằng đại tỷ tỷ.
Lúc này, ba người Nhan Văn Tu tiến lên hành lễ.

Nhan lão thái thái cười ha hả bảo ba người ngồi xuống, sau đó bắt đầu hỏi thăm chuyện của mấy người ở tỉnh phủ.

Mấy người nói đùa một hồi, Tôn thị chen vào nói: “Mấy người các ngươi trở về thật đúng lúc, vừa rồi chúng ta còn nói muốn làm mai cho Văn Tu.”

Thần sắc Đạo Hoa sững sờ, kinh ngạc nhìn đại ca mặt lộ vẻ không được tự nhiên, sau đó lại nhìn về phía Lý phu nhân: “Nương, người làm mai cho đại ca rồi?”

Lý phu nhân cười nói: “Chỉ là có ý này mà thôi.” Nói xong vẻ mặt vui mừng tự hào nhìn trưởng tử ngọc thụ lâm phong.

Lần này để cho trưởng tử đi theo lão gia vào kinh đúng là đúng rồi, bất quá cùng Chu gia nhị lão gia đi ra ngoài gặp khách một lần, liếc mắt một cái đã bị Chiêu Đức bá tước phủ Hàn bá gia chọn trúng.

Nhan lão thái thái cười nhìn Trưởng Tôn: “Chỉ chớp mắt, Văn Tu đã mười tám, cũng là thời điểm nên làm mai.”

Đạo Hoa vội vàng hỏi: “Tiểu thư nhà ai?”

Lý phu nhân: “Đã nói rồi, chỉ là có một ý định mà thôi, bát tự còn chưa có một nét mà.”

Đạo Hoa thấy Lý phu nhân không muốn nhiều lời, liền không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người đại ca nhà mình.

Mấy đứa nhỏ khác cũng như thế, cười trộm nhìn Nhan Văn Tu.

Nhan Văn Tu mặc dù tự cảm thấy da mặt mình cũng đủ dày, nhưng thấy đệ đệ muội muội đều nhìn mình chằm chằm, vẫn có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ đứng dậy nói: “Tổ mẫu, nương, nhị thẩm, tam thẩm, con đi dọn dẹp viện tử rồi.”

Thấy trưởng tử không tiện, Lý phu nhân rất khéo hiểu lòng người bảo hắn rời đi, Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào cũng đi theo.

Nhan lão thái thái nhìn về phía Đạo hoa: “Được rồi, ngươi cũng đi thu dọn sân nhỏ của mình đi, buổi tối lại tới nói chuyện.”

Lập tức, Lý phu nhân mang theo Đạo hoa đi chính viện.

Hậu viện phủ nha so với hậu viện châu nha, diện tích lớn hơn không chỉ gấp đôi, từ Tùng Hạc viện của lão thái thái đến chính viện, ước chừng đi một khắc đồng hồ.

“Hậu viện này sao lại lớn như vậy? Không có vượt khuôn sao?” Vẻ mặt Đạo Hoa kinh ngạc.

Lý phu nhân cười nói: “Không tính là vượt khuôn phép, khu vực phủ đệ Ninh Môn có diện tích khá lớn, phủ nha tự nhiên cũng lớn hơn một chút so với phủ khác.”

Đạo Hoa gật đầu: “Vậy nương, con ở đâu?”

Bình Đồng cười tiếp lời: “Đại cô nương tự nhiên là ở viện tử tinh xảo nhất trong hậu viện.”

Chính viện khí phái nhất, là chỗ ở của phu nhân cùng lão gia, viện tử thoải mái nhất, cho lão thái thái.

Bởi vì viện đủ nhiều, mấy vị cô nương thiếu gia đều có một viện riêng. Chỉ là, đại gia cùng đại cô nương phải lớn hơn một chút, vị trí phải tốt hơn một chút.

Trong nhà người duy nhất có một viện tử, là Liễu di nương và Lâm di nương.

Rất nhanh, hai mẫu tử đã đi tới chính viện.

“Những thứ này là?”

Nhìn trong sân bày đặt nhiều đồ vật, Lý phu nhân có chút bất ngờ.

Đạo Hoa giải thích: “Một ít là lễ vật các cữu mẫu chuẩn bị, một ít là lễ di dời Tiêu Ngọc Dương cho chúng ta.”

Lý phu nhân nhìn lễ vật Lý gia chuẩn bị trước, cười bảo Bình Đồng dọn đi nhà kho, sau đó, lại bắt đầu xem lễ vật của Tiêu Ngọc Dương.

Khi thấy được gương thêu hoa văn tử đàn và bàn trang điểm, nhất thời biến sắc: “Cái này quá quý trọng!”

“Nương cứ yên tâm thu lấy đi!”

Nhan Văn Tu và Nhan Văn Khải cười đi vào.

Nhìn thấy hai nhi tử, Lý phu nhân thần sắc vui vẻ: “Thu dọn sân nhỏ xong rồi?”

Nhan Văn Tu cười nói: “Mẫu thân đã chuẩn bị xong tất cả, chúng con cũng không có gì để thu dọn.”

Nhan Văn Khải cũng nói theo: “Nương vất vả rồi.”

Nụ cười trên mặt Lý phu nhân càng ngày càng nhiều: “Vất vả cái gì, thu dọn sân cho các ngươi, nương vui lòng.” Nói xong, lại dời ánh mắt về phía xuyên y kính cùng bàn trang điểm.

Nếu trưởng tử đã nói yên tâm thu lấy, nàng cũng không xoắn xuýt nữa, trực tiếp gọi bà tử thô sử tới: “Mang gương và bàn trang điểm này đều chuyển đến trong viện của đại cô nương.”

Đạo Hoa vội vàng ngăn cản: “Nương, con có bàn trang điểm là đủ rồi, tấm gương khảm trên đó đủ lớn, người giữ lại dùng đi.”

Lý phu nhân liếc mắt nhìn Đạo hoa: “Nương có gương đồng là tốt rồi, không cần phải mặc y kính.”

Đạo Hoa lắc đầu: “Kính đồng nào có soi rõ ràng bằng gương mặc quần áo, nương muốn ra ngoài làm khách, còn phải thường xuyên tiếp đãi nữ quyến tới cửa bái phỏng, phải ăn mặc thể diện.”

“Đúng vậy nương, đây là một mảnh hiếu tâm của muội muội, người thu lấy đi.” Nhan Văn Tu đúng lúc chen vào nói.

Nhan Văn Khải cũng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, mỗi người một cái, vừa vặn.”

Lý phu nhân thấy ba đứa con đều nói như vậy, vẻ mặt tươi cười đồng ý: “Tốt, tâm ý của các ngươi, nương nhận lấy.”

“Đây là vật liệu gì? Thật xinh đẹp!”

Bình Hiểu mở một cái rương ra, bên trong đặt năm thớt vải vóc tơ lụa khác biệt với những loại khác.

Lý phu nhân hít sâu một hơi: “Đây là Tuyền Cơ Ti!”

Hoàng thượng ban thưởng quạt tròn dùng sợi ươm làm, cho nên nàng nhận ra loại chất liệu này.

Lý phu nhân cầm lấy một cuộn lụa hoa sen màu ngó sen, sắc mặt có chút chần chờ cùng khó xử: “Lễ dọn nhà này của Tiểu vương gia, thật sự rất quý trọng.” Nói xong, lại nhìn về phía nữ nhi.

“Còn có tòa nhà lần trước, ngươi nói mới ba bốn ngàn lượng bạc, nhưng cha ngươi đến kinh thành nghe ngóng, ít nhất phải hai ba vạn mới mua được.”

Nhất thời Đạo Hoa mở to hai mắt nhìn: “Đắt như vậy?!”

Nhan Văn Tu tiếp lời: “Kinh thành giá hàng tự nhiên là phải cao hơn nơi khác, hơn nữa trạch kia ở sát nội thành, khu vực rất tốt.”

Đạo hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ vỗ ngực: “Cũng may còn tốt, ta có đưa phương pháp Lưu Ly cho hắn, chỉ cần hắn có thể tìm người chế tạo ra Lưu Ly, chúng ta cũng không tính nợ hắn cái gì.”

Thiếu nợ?

Nghe được chữ này, Nhan Văn Tu giương mắt nhìn muội muội, thấy nàng có vẻ lo lắng thiếu nợ nhân tình của Tiểu vương gia, trong lòng lập tức thả lỏng.

Tiểu vương gia đối với muội muội rõ ràng có chút quá mức ân cần, hắn thật sự có chút lo lắng hai người sẽ sinh ra chút tình cảm gì đó.

Thân phận Tiểu vương gia quá quý trọng, nhà bọn họ căn bản không với tới nổi.

Hôm nay thấy muội muội đối với Tiểu vương gia cũng không có ý tứ gì, hắn ngược lại hơi yên tâm một chút.

“Phương pháp Lưu Ly gì?” Lý phu nhân nhạy bén bắt được trọng điểm trong lời nói của nữ nhi.

Nhan Văn Khải giành trả lời trước: “Chính là phương pháp chế tác lưu ly mà muội muội nhìn thấy trong thoại bản.”

Lý phu nhân vẻ mặt hoài nghi: “Phương thuốc kia không phải giả chứ?”

Đồ vật lưu ly bán đắt biết bao nhiêu, ai sẽ đem phương pháp chế tác viết ở trong thoại bản.

Đương nhiên Đạo Hoa không dám nói quá vẹn toàn, hàm hồ cười nói: “Mặc kệ nó là thật hay giả, để Tiêu Ngọc Dương đi thí nghiệm là được, chế tạo ra rồi, còn không phải hắn được lợi sao.”