Mặc dù không phải đáp án trong lòng, nhưng nghe nói như thế, Đạo Hoa vẫn nhịn không được lại lộ ra nụ cười, đưa tay làm hai chữ, hừ một tiếng nói: “Tiêu Ngọc Dương, đây là lần thứ hai ngươi ở trước mặt mọi người, vung mặt với ta rồi rời đi.”
Tiêu Ngọc Dương: “Ách…”
Đạo Hoa bĩu môi: “Ngươi có biết hay không, bởi vì thân phận của ngươi, mặc kệ ngươi xuất hiện ở nơi nào, tất cả mọi người đều sẽ chú ý ngươi, ngươi phát giận với ta, ngươi để cho người khác nghĩ ta như thế nào?”
“Chúng ta mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì náo lên, người khác sẽ không chỉ trích ngươi, nhưng sẽ nghi kỵ, chế nhạo ta, giễu cợt ta, càng có người không hiểu chuyện, không chừng sẽ biên ra lời nói ác độc gì đó để tổn thương ta.”
“Ngươi còn như vậy, sau này ta cũng không dám chơi với ngươi nữa!”
Tiêu Ngọc Dương trên mặt quýnh lên: “Ta không nghĩ nhiều như vậy, về sau ta nhất định sẽ không như vậy.” Nói xong, dừng một chút, liếc mắt nhìn Đạo hoa, lẩm bẩm nói, “Nếu ngươi không hỗn loạn bố trí ta, ta cũng sẽ không tức giận.”
Vẻ mặt Đạo Hoa buồn bực: “Ta sao lại lung tung bố trí ngươi?”
“Ngươi nói ta có.” Thần sắc Tiêu Ngọc Dương có chút không được tự nhiên, buồn bực nói: “Ta không có nha đầu thông phòng.”
Đạo hoa hết chỗ nói rồi: “Không có thì không có đi, ngươi nói cho tốt không được sao, ngươi tức giận cái gì?”
Tiêu Ngọc Dương nghẹn lời, thần sắc ngẩn người.
Đúng vậy, đang yên đang lành, hắn tức cái gì chứ?
Thấy hắn như vậy, Đạo Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiêu Ngọc Dương, chúng ta là bằng hữu nhỉ?”
Tiêu Ngọc Dương mím môi, gật gật đầu.
Đạo hoa: “Giữa bằng hữu là bình đẳng, ngươi phải dung nạp được suy nghĩ khác biệt, không thể bởi vì quan niệm của ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi liền tức giận rời đi.”
“Ta…”
Tiêu Ngọc Dương có chút nghẹn lời, có ý muốn nói hắn là bởi vì nàng hoài nghi hắn, không tin hắn, mới tức giận, nhưng lại cảm thấy lời này nói ra có chút là lạ, dứt khoát câm miệng không nói.
Thôi, đầu óc Nhan Văn Khải mặc dù không linh hoạt, nhưng có câu nói vẫn nói không sai, nữ nhi gia kiều quý, mặc kệ hắn có lý do gì, còn có thể thật sự so đo với các nàng hay sao?
Ba người Nhan Văn Tu vẫn chưa thỏa mãn, nghe Đắc Phúc giới thiệu Ninh Môn quan một lần, phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tiểu vương gia không ở trong khoang thuyền nữa, liền dắt tay nhau đi lên boong thuyền.
Nhìn thấy Đạo hoa cùng Tiêu Ngọc Dương lại tụ cùng một chỗ cười cười nói nói, ba huynh đệ nhanh chóng liếc nhau một cái.
Được, lại hòa hảo rồi!
Trên đường đi về sau, bầu không khí trên thuyền đều rất tốt, mọi người cười cười nói nói, bất tri bất giác đã đến bến tàu ngoại ô phủ Ninh Môn.
Nhìn Đắc Phúc chỉ huy gã sai vặt vận chuyển đồ lên bờ, bốn huynh muội Nhan gia đều lộ vẻ kinh ngạc.
Nhan Văn Khải: “Tiểu vương gia, người cũng muốn đi Ninh Môn phủ sao?”
Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn lại: “Thế nào, ngươi không chào đón?”
Nhan Văn Khải lắc đầu liên tục, trước đó nói loạn với Đạo hoa, trong lòng Tiểu vương gia đối với hắn có tức giận, hắn mới không muốn lúc này cùng Tiểu vương gia cứng đối cứng đâu.
Tiêu Ngọc Dương không để ý tới hắn, nhìn về phía Nhan Văn Tu và Đạo Hoa: “Nhà ngươi dời đi, đây là lễ vật chuẩn bị cho các ngươi.”
Nhan Văn Tu vội vàng nói cảm ơn.
Đạo Hoa nhìn hai gã sai vặt cẩn thận nâng một vật giống như cửa xuống thuyền, hiếu kỳ nói: “Đó là cái gì, lớn như vậy?”
Tiêu Ngọc Dương cười cười: “Trước đó không phải ngươi nói, Lưu Ly xuyên y kính trong khuê phòng Đổng cô nương dùng rất thuận tiện sao, hiện tại, ngươi cũng có.”
Trên mặt Đạo Hoa vui vẻ, nói xong liền muốn tiến lên xem xét, lúc này lại nhìn thấy gã sai vặt từ trên thuyền khiêng xuống một vật giống như bàn trang điểm: “Đây là cái gì?”
Tiêu Ngọc Dương nở nụ cười: “Ngươi chỉ mặc quần áo soi gương, trang điểm không cần?”
Đạo hoa lập tức biết là cái gì, lúc này cười nói: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi thật là có ý tứ, ta quá thích hai loại lễ vật này.”
Trước đó lúc sinh thần, nàng cũng nhận được một tấm gương tròn, nhưng đưa cho tổ mẫu dùng.
Nếu nói ở thời cổ đại này, chuyện phiền toái nhất đối với nàng không gì bằng trang điểm từ sáng sớm.
Vừa muốn búi tóc, lại muốn cắm trâm cài, còn là thoa son phấn, dùng gương đồng, nàng luôn cảm thấy không thấy rõ lắm.
Thấy Đạo hoa cao hứng như vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Dương càng sâu.
Nhan Văn Tu nhìn muội muội vui vẻ thu lễ vật, mặt lộ vẻ chần chờ nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Tiểu vương gia, đây có phải là quá quý giá không?”
Kính lưu ly lớn như vậy, tuyệt đối tốn không ít bạc.
Hơn nữa, còn rất khó.
Kính lưu ly dễ vỡ, lại là từ ngoại quốc truyền tới, nửa đường vận chuyển rất không tiện, lớn như vậy, chỉ có người cực kỳ hiển hách mới có thể dùng được.
Tiêu Ngọc Dương vẻ mặt không thèm để ý: “Đạo hoa thích là tốt rồi.”
Nghe nói như thế, trong lòng Nhan Văn Tu nhảy lên, nhìn Tiểu vương gia vẫn luôn nhìn muội muội, lông mày hơi nhíu lại.
Đạo Hoa cũng nghe thấy lời của Nhan Văn Tu, lập tức hỏi: “Rất đắt sao?”
Tiêu Ngọc Dương tức giận nói: “Đã nói là lễ dời nhà, ngươi cầm dùng là được, hỏi nhiều như vậy làm gì?” Nói xong, hắn bất mãn trừng mắt nhìn Nhan Văn Tu.
Chỉ có hắn nhiều lời!
Đạo Hoa liếc mắt nhìn lễ vật ít nhất phải dùng hai xe mới có thể lấy hết, con mắt xoay chuyển, hướng về phía Tiêu Ngọc Dương hỏi: “Nếu ta có phương pháp chế tác lưu ly, ngươi có thể chế tạo ra không?”
Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngọc Dương và ba huynh đệ Nhan gia lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Một lát sau, Tiêu Ngọc Dương mới mở miệng: “Đây cũng là ngươi nhìn thấy từ trong thoại bản?”
“Ừm!”
Thấy bốn người hoài nghi nhìn mình, Đạo Hoa ngượng ngùng gật đầu: “Cho nên nói, xem thoại bản vẫn là hữu dụng, các ngươi nếu là thu thập được thoại bản mới, nhất định phải giữ lại cho ta.”
Tiêu Ngọc Dương buồn bực nói: “Ta xem qua cũng không ít sách, làm sao ngươi luôn nhìn thấy loại đơn thuốc trân quý này?”
Ba huynh đệ Nhan gia cũng lộ vẻ mặt đồng thanh hỏi.
Đạo hoa nhún vai, hai tay giang ra: “Làm sao ta biết? Có lẽ là nhân phẩm của ta quá tốt?”
Bốn người đồng thời không nói gì.
Đạo Hoa lại cười nói: “Hay là nhân phẩm của các ngươi quá kém!”
“Các ngươi xem thoại bản, ngây ra một chút liền lật xong, nào giống ta xem cẩn thận như vậy. Thoại bản tuy là nhàn thư, nhưng cũng là sách nha, là sách, nên học cho tốt, các ngươi nói, có phải đạo lý này hay không?”
Tiêu Ngọc Dương không nói gì liếc mắt một cái.
Nhan Văn Tu cũng lười tranh luận, chỉ có Nhan Văn Khải, nhịn không được nói thầm: “Đại muội muội, lời này của ngươi nghe có chút gượng ép nha.”
Đạo Hoa khoát tay áo: “Được rồi, độ cao tư tưởng của ta, các ngươi sẽ không hiểu.”
Thấy Tiêu Ngọc Dương còn muốn nói cái gì, Đạo Hoa vội vàng nói: “Thật ra phương pháp chế tác lưu ly cũng không khó, đem những nguyên liệu như cát thạch anh, cát kiềm, đá vôi, trường thạch đặt vào trong nghiên cứu để đun nóng nhiệt độ cao (150 đến 16000 độ), có thể hình thành thủy tinh thể lỏng, sau đó lại gia công thủy tinh dạng lỏng thành các loại sản phẩm hình dạng khác nhau là được.”
“Dù sao cũng rất đơn giản.”
Nói xong nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương: “Lưu ly bán đắt như vậy, ngươi có muốn thử một chút không, nếu như có thể chế ra, ngươi sẽ phát tài.”
Tiêu Ngọc Dương yên lặng nhìn Đạo hoa, sau đó duỗi tay kéo cổ tay của nàng, mang theo nàng lên thuyền lần nữa.
Mấy năm nay, người nước ngoài kiếm được không ít bạc dựa vào lưu ly, nếu thật sự có thể chế ra lưu ly, bọn họ cũng không cần phải móc bạc ra ngoài.
Ba huynh đệ Nhan Văn Tu không nói hai lời liền đi theo.
Rất nhanh, Đạo hoa liền viết ra cách chế tác pha lê, đưa cho Tiêu Ngọc Dương: “Cái này, nói trước, phương pháp này khẳng định là có sơ hở, ngươi phải tìm người thí nghiệm trước, tốt nhất là sư phụ biết chế tác đồ sứ, bọn họ hẳn là tương đối hiểu rõ cái này.”
Bị tiểu thuyết kiếp trước ảnh hưởng, mỗi lần nhìn thấy người xuyên việt đến cổ đại dựa vào pha lê làm giàu, nàng liền sẽ thuận tiện tìm hiểu phương pháp chế tạo pha lê, không nghĩ tới, lại dùng đến.
Quả nhiên nha, trong đầu chứa càng nhiều tri thức càng tốt, như vậy mặc kệ đi nơi nào, cũng không sợ sống không nổi.
Tiêu Ngọc Dương nhìn phương pháp chế Lưu Ly, sau đó liền thu vào: “Đợi ta tìm người chế ra, liền tới nói cho các ngươi.”
Đạo Hoa liên tục gật đầu, nhắc nhở: “Ta nói với ngươi, ngươi đừng chỉ làm một ít dụng cụ như chén rượu, chai, gương, vật dụng như vậy, công dụng của lưu ly rất nhiều.”
“Có thể làm thành ngói lưu ly, đặt trên nóc nhà, còn có thể làm thành cửa sổ lưu ly, lắp đặt trên cửa sổ, như vậy, trong phòng sẽ không tối như mực, miễn cho luôn đốt nến, đèn dầu gì đó.”
Nghe lời này, hai mắt Tiêu Ngọc Dương sáng rực, một cái không nhịn được, quên mất ba huynh đệ Nhan gia có mặt, trực tiếp sờ sờ đầu Đạo hoa: “Ngươi nói, đầu của ngươi mọc như thế nào?”
“Chát!”
Đạo Hoa không ngờ Tiêu Ngọc Dương lại đột nhiên vươn móng vuốt, đầu thật đúng là bị hắn xoa một cái, trực tiếp tát một cái, thở phì phì nói: “Tiêu Ngọc Dương, kiểu tóc của ta bị ngươi làm rối, ngươi có biết chải tóc rất phiền phức hay không.”
Tiêu Ngọc Dương ngượng ngùng sờ sờ mũi, khóe mắt liếc qua, phát hiện ba huynh đệ Nhan gia cũng vẻ mặt bất mãn nhìn mình, thần sắc càng ngày càng xấu hổ.